Người lưu giữ hồn cốt café Giảng

(LĐTĐ) Tồn tại hơn 70 năm tại Hà Nội, đã từng có thời người dân Thủ đô kháo nhau về 4 “tứ trụ cà phê” của đất Hà thành “Nhân – Nhĩ – Dĩ – Giảng”. Cho tới hiện tại, quán café  Giảng vẫn là một nơi để người ta tìm về tìm lại những hương vị xưa cũ, đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Và người lưu giữ những hương vị đặc biệt ấy không ai khác chính là con trai út của chủ quán café Giảng xưa kia - ông Nguyễn Trí Hòa.
nguoi luu giu hon cot cafe giang Top 3 quán cafe sống ảo cực chất tại Hà Nội

Sự ra đời của quán cafe nức tiếng Hà thành

Đối với những người sành uống café, có lẽ khung giờ thích hợp nhất để nhâm nhi chút café đó là thời gian sáng sớm và chiều tối. Thế nhưng, tại một con hẻm nhỏ trên đường Võ Hữu Huân, người ta vẫn thấy những lượt khách hàng nườm nượp ra vào một quán café với cái tên khá đặc biệt: “Cafe Giảng”.

Theo lời kể của ông Nguyễn Trí Hòa, con trai út cụ Nguyễn Văn Giảng, quán café Giảng được bố ông mở ra vào năm 1946 khi ông chưa ra đời. Cụ Giảng trước đây làm nhân viên pha chế cho khách sạn Sofitel Metropole Hanoi và được biết đến món Capuchino - loại thức uống này thời điểm đó được coi như một thứ thức uống xa xỉ mà không phải ai cũng được uống. Hầu hết những người được thưởng thức món Capuchino đều là những gia đình giàu có, quan chức người Pháp cùng giới văn nghệ sỹ có điều kiện.

nguoi luu giu hon cot cafe giang
Sau thành công với thương hiệu café trứng, ông Nguyễn Trí Hòa lại tất bật với công việc pha thức uống từ trứng để thương hiệu Café Giảng không bị mai một.

Với mong muốn đưa loại thức uống ngon, bổ dưỡng này đến gần hơn với mọi tầng lớp, cụ Giảng đã nghĩ ra cách dùng trứng để pha chế thay vì dùng váng sữa và từ đó cho ra đời cafe trứng. Loại đồ uống đặc biệt này nhanh chóng được mọi người truyền tai nhau và rất nhiều người tìm đến ông để được thưởng thức món thức uống này. Cũng vì thấy khả năng phát triển của loại café trứng này nên cụ Giảng quyết định nghỉ việc ở Sofitel vào năm 1946, tự tách ra xây dựng thương hiệu riêng.

Những năm tháng đầu khởi nghiệp quả thực là những ngày vất vả với gia đình ông Nguyễn Trí Hòa, nhớ về những năm tháng vất vả của gia đình khi gia đình ông mới bắt đầu xây dựng thương hiệu Café Giảng, ông Hòa cho biết: “Hồi ấy chưa có cửa hàng, bố tôi thuê một địa điểm bán tạm, sau mới mua được cái nhà ở 90 Cầu Gỗ để mở chính thức. Đến năm 1955 nhà nước trưng thu những cơ sở tư nhân dưới hình thức ‘công tư hợp doanh’, tất cả xung vào công quỹ. Bố tôi cũng như mọi người vào nhà nước để bán hàng, không còn cửa hàng riêng nữa”.

Sau khoảng 14 năm làm việc trong nhà nước, cụ Giảng về hưu, được trả lại căn nhà khác ở số 7 Hàng Gai. Thời ấy, tư nhân không được kinh doanh gạo, cà phê nên cả gia đình chỉ bán chè đồ đen. Khi nào có khách quen đến hỏi mua café, ra ám hiệu thì mới bán, nhưng cũng chỉ bán "chui". Về sau nền kinh tế thông thoáng hơn, đặc biệt là năm 1986, nhà nước tiến hành mở cửa nền kinh tế, việc kinh doanh cũng theo đó thuận lợi hơn. Tuy nhiên khoảng năm 1988-1989, cụ Giảng qua đời, con cháu cụ dần tách ra mở những quán cà phê trứng riêng, hai trong số đó là café Giảng (Nguyễn Hữu Huân) và café Đinh (Đinh Tiên Hoàng, Bờ Hồ).

Quán café Giảng khá nhỏ, thiết kế đơn giản theo hướng hoài cổ. Lối vào quán cafe Giảng rất hẹp nhưng không gian bên trong thì thoáng đãng. Café được phục vụ chủ yếu trên gác 2, khách ngồi bên những chiếc bàn thấp, uống cafe giữa những vật dụng xưa cũ và cây cối xanh ngát xanh. Ông Hòa cho hay, toàn bộ đồ đạc ở quán café, gia đình ông giữ vẹn nguyên từ thời cha ông còn sống. Có những chiếc quạt trần, ghế gỗ, tuổi đời cũng đã 80 năm.

Trái ngược với không gian tươi mới, nhộn nhịp của các quán café theo hướng hiện đại. Tại quán café Giảng, thực khách tuyệt nhiên chỉ nghe được tiếng nói chuyện của mọi người chứ không có bất kỳ âm thanh nào khác vì quán nằm sâu trong hẻm, tránh được sự ồn ã của các phương tiện. Không gian giản dị mà đặc biệt, đó có thể là một phần lý do khiến người ta thích lui tới Giảng, họ tới không chỉ để uống một tách café trứng đúng điệu mà còn để trầm ngâm và tìm thấy chút hoài cổ quá khứ.

Lưu giữ hồn cốt café Giảng

Năm nay ông Nguyễn Trí Hòa đã bước sang tuổi 64, thế nhưng, đối lập với tuổi cao là niềm đam mê của ông với café ngày càng lớn. Ông tâm sự với chúng tôi, có lẽ chất café đã ngấm vào người ông ngay từ khi ông còn trong bụng mẹ, bởi vậy đến giờ niềm đam mê duy nhất của ông duy nhất chỉ có café, niềm mong ước của ông trước đây cũng như hiện tại là được pha chế ra những cốc café ngon phục vụ cho mọi người. Có lẽ chính bởi cụ Giảng đã nhìn thấy niềm đam mê với café của cậu con trai út nên đã yên tâm để lại thương hiệu cà phê Giảng cho ông.

Nói về món café trứng – loại thức uống đã làm nên thương hiệu cho cà phê Giảng, ông Nguyễn Trí Hòa cho biết: “Để tạo nên thương hiệu café trứng như hiện tại, gia đình ông đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, có những thời điểm café trứng do bố ông tạo ra tưởng chừng như đã “chết yểu”. Sở dĩ lúc đó, café trứng rơi vào tình trạng khó khăn như vậy là vì thời đó khoa học công nghệ còn chưa phát triển, trứng phải đánh bằng tay nên khả năng loại bỏ mùi tanh cũng không thể bằng so với kỹ thuật đánh máy hiện đại như ngày nay. Do đó, café trứng xưa kia cũng chưa hẳn chinh phục được giới thượng lưu.”

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đến nay ông đã sở hữu một dàn máy móc hiện đại để tạo nên loại thức uống được giới ẩm thực nước ngoài đánh giá cao. Ông Hòa cho hay, nguyên liệu để làm café trứng gồm trứng gà tươi, đường, sữa, cà phê và rất nhiều điều khác thuộc về bí quyết. Lòng đỏ trứng gà được đánh bông bằng tay cùng với sữa, đường cát, sau đó đổ café đang đun sôi lên. Ly cà phê lập tức bồng bềnh trong một màu nâu thơm khó cưỡng.

Sau nhiều năm đam mê với café trứng, hiện tại trong thực đơn của cà phê Giảng đã được ông Nguyễn Trí Hòa bổ sung thêm rất nhiều món liên quan tới trứng như matcha trứng, cacao trứng, cà phê trứng đậu xanh, đậu xanh trứng, rum trứng cà phê và gần đây nhất là món bia trứng.“Dù thực đơn các đồ uống có thay đổi theo tháng năm, nhưng vị café truyền thống của chúng tôi vẫn phải giữ. Chữ tâm trong kinh doanh quan trọng lắm”, ông Nguyễn Chí Hòa bộc bạch.

Cũng theo ông Nguyễn Trí Hòa, sự khác biệt của cà phê Giảng với các thương hiệu café khácđơn giản là vì tất cả các tầng lớp ai cũng có thể vào được. Hiện tại quán vẫn giữ được những nét cổ để thu hút khách trong nước và quốc tế. Nhiều khách quốc tế khi đến mong muốn quán của ông sẽ thay thế các loại ghế mềm với kích cỡ lớn, thế nhưng ông vẫn quyết không thay đổi phong cách của quán mà vẫn giữ nguyên những bộ bàn ghế nhỏ. Và rồi, những du khách quốc tế cũng nhận thấy cái đẹp từ những bộ bàn ghế trong quán của ông và bày tỏ mong muốn được mua bàn ghế mang để mang về làm kỷ niệm, cùng với đó các khách hàng khi đến cũng thường mua các loại cốc đựng của quán.

Khi Café Giảng nhận được vinh dự phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ông Nguyễn Trí Hòa thực sự cảm thấy tự hào và cũng cảm thấy may mắn. Bên cạnh sự vui mừng ông cũng tỏ ra lo lắng vì phải phục vụ lượng phóng viên quốc tế khá lớn cùng với đó phải đảm bảo phục vụ khách đến quán. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực và cố gắng, ông cùng các con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ hơn 3000 phóng viên quốc tế đưa tin tại Hội nghị thượng đỉnh.

Sau thành công ở Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ông Hòa tiếp tục sang Pháp để phục vụ Hội chợ để quảng bá hình ảnh của Hà Nội theo lời mời của thành phố Hà Nội. May mắn đã đến với ông vì trong chuyến đi đó đã có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Pháp đã được Chủ tịch quốc hội mời uống thử café trứng, từ đó đưa thương hiệu café trứng đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm
Phiên bản di động