Người lao động mong chờ, doanh nghiệp trăn trở chuyện thưởng Tết

(LĐTĐ) Chưa bao giờ thưởng Tết được đem ra bàn tán như năm nay, khi nửa năm người lao động tại các tỉnh phía Nam không thể làm gì do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Hơn 100.000 học sinh thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 80% phụ huynh khối lớp 9 và 12 đồng ý việc học trực tiếp Thành phố Hồ chí Minh xin mở lại đường bay quốc tế, đón khách từ tháng 12

Đối với người lao động, thưởng Tết là một khoản vô cùng quan trọng và luôn được mong chờ vào những dịp cuối năm. Thời điểm này, người lao động cần tiền để mua áo quần, quà cáp, vé xe, vé tàu… và nhiều khoản quan trọng khác. Nếu không có thưởng Tết, thì coi như không có Tết đối với nhiều người, nhất là những người lao động thu nhập thấp.

Người lao động chờ “cứu cánh”

Năm nay, dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam kể từ cuối tháng 4, chỉ sau Tết Nguyên đán 2021 hơn 1 tháng. Nhiều lao động khi đó chưa tích luỹ được nhiều, nhưng đã phải móc tiền túi ra chi cho nhiều khoản khác nhau trong thời điểm cách ly xã hội. Không chỉ cách ly 2 tuần hay 1 tháng, mà hơn 5 tháng chỉ ở trong nhà ngồi chờ dịch Covid-19 được kiểm soát.

Bất chấp làn sóng người dân đổ về quê tránh dịch, nhiều người lao động ở miền Trung, miền Tây vẫn cố gắng bám trụ lại các khu công nghiệp ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Mức lương thời điểm đó, đa số đều bị cắt giảm ít nhất từ 10% - 50%. Số còn lại, không ít người lao động mất việc làm tạm thời vì công ty không đáp ứng đủ "3 tại chỗ". Vì thế, thưởng Tết năm nay được xem là “cứu cánh” cho những người lao động còn làm việc tại các tỉnh phía Nam.

Người lao động mong chờ, doanh nghiệp trăn trở chuyện thưởng Tết
Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc thưởng Tết cũng trở nên khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp.

Nhắc đến chuyển thưởng Tết, chị Nguyễn Thị Điểm - công nhân một công ty thực phẩm (Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) không khỏi buồn lòng. Vào thời điểm này các năm, công ty đã có thông báo về việc thưởng Tết nhưng năm nay chị Điểm và đồng nghiệp ai cũng thấp thỏm về khoản thưởng tết.

Chị Điểm cho biết, công ty có lúc phải nghỉ sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh, sau khi hoạt động trở lại thì công suất cũng không được như trước. Lý do một phần vì thiếu công nhân, phần còn lại là sản phẩm của công ty xuất ra không tiêu thụ hết, tồn kho nhiều nên số giờ làm của công nhân cũng bị giảm mạnh.

“Mọi năm, với công việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, tôi được thưởng từ 2 – 3 tháng lương tuỳ vào lợi nhuận của công ty năm đó. Nhưng trung bình là khoảng 2 tháng lương, rơi vào đâu đó 20 triệu đồng. Cộng với tiền lì xì riêng của các lãnh đạo công ty nữa thì có thêm 1 – 2 triệu đồng. Nhưng năm nay thấy mọi thứ còn xa vời quá vì đợt dịch vừa rồi công ty không làm được gì nhiều”, chị Điểm chia sẻ.

Cùng nỗi thấp thỏm đó, anh Cao Văn Nậy – công nhân xây dựng (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đặc thù nghề nghiệp là có vật liệu, có công trình mới có việc làm nên không phải lúc nào cũng đều việc như nghề khác. Mọi năm thưởng Tết là 1 tháng lương là khoảng 10 triệu, nhưng phải được ký hợp đồng với công ty mới có thưởng.

“Nghề thợ xây thì bấp bênh lắm, mọi năm làm chăm chỉ thì có tiền về quê ăn Tết. Thưởng cuối năm cũng có, chủ yếu là khi tất toán công trình. Năm nay, công trình không xây được do phải thực hiện cách ly toàn xã hội, đến tháng 10 khi được tiêm vắc-xin mới được ra ngoài xây tiếp. Bây giờ cũng làm được, nhưng sợ không đủ tiền mà mua vé xe, vé tàu về quê”, anh Nậy chia sẻ.

Anh Nậy cũng cho biết, những năm trước, tiền thưởng Tết được anh đem về gửi biếu cho bố mẹ và mua quà cho vợ con. Nhưng năm nay, bản thân anh sợ phải ở lại thành phố, vì nếu bỏ tiền về quê thì mất ngót cũng hơn 3 triệu tiền vé xe cả đi lẫn về. Vì vậy, anh Nậy tính gửi tiền về cho gia đình mua sắm, còn bản thân mình thì ăn Tết ở công trường.

Doanh nghiệp trăn trở

Nếu người lao động thấm thỏm tiền thưởng tết thì các chủ doanh nghiệp lại như ngồi trên đống lửa để lo cho nhân viên, giữ ổn định nguồn lao động.

Tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp phía Nam năm nay không quá khả quan, khi đa số đều cắt giảm hoặc chỉ có khoản trợ cấp nhỏ như là tiền “lì xì” chứ không phải là thưởng Tết. Nhiều chủ doanh nghiệp còn cho biết, để có tiền trả lương đúng hạn cho công nhân đã là một sự cố gắng lớn chứ chưa nói đến việc có đủ tiền thưởng Tết hay không.

Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean cho biết, cơ chế thưởng Tết năm nay của công ty vẫn được duy trì chứ không bị cắt bỏ như một số doanh nghiệp khác, tuy nhiên mức thưởng sẽ có giảm so với những năm không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Như năm 2019, mức thưởng Tết trung bình là 3 tháng lương cơ bản. Sang năm 2020, khi dịch Covid-19 vừa mới xuất hiện ở Việt Nam, ảnh hưởng nhẹ đến các doanh nghiệp như chúng tôi, thì mức thưởng trung bình là 1,5 tháng lương cơ bản. Tuy nhiên, năm nay chỉ có những công nhân ở lại công ty làm mới được thưởng 1 tháng lương cơ bản, còn lại thì chỉ nhận được trợ cấp”, ông Việt giải thích.

Người lao động mong chờ, doanh nghiệp trăn trở chuyện thưởng Tết
Những doanh nghiệp đang hoạt động đều cố gắng thưởng Tết nhằm giữ lại công nhân làm việc sau khi hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Việt cũng cho biết thêm, số lao động tại doanh nghiệp của ông về quê trong làn sóng dịch thứ 4 ở Việt Nam là không nhiều. Vì công ty đã bố trí cho công nhân ở lại nhà máy, đảm bảo công tác vừa sản xuất vừa chống dịch với phương thức “3 tại chỗ”, vì thế tác động của dịch lên quá trình sản xuất là không quá lo ngại.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Asian Holding đánh giá, năm 2021 là một năm thật sự khó khăn đối với thị trường bất động sản nói chung và doanh nghiệp nói riêng, bởi phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch Covid-19 thứ 4, thứ 5. Tuy nhiên, dù khó khăn hay thuận lợi công ty vẫn sẽ cố gắng để thưởng Tết cho nhân viên của mình.

“Cán bộ, nhân viên công ty đã có một năm vất vả làm việc. Do đó, thưởng Tết là điều mà ai cũng luôn mong đợi. Vì khó khăn nên mức thưởng có giảm hơn so với năm trước nhưng công ty sẽ cố gắng để thưởng Tết cho nhân viên và xem đây là việc quan trọng mà công ty phải làm”, ông Hậu.

Ông Hậu cũng cho biết: “Mức thưởng đối với cán bộ, nhân viên sẽ còn tùy thuộc vào vị trí, thâm niên và KPI hoàn thành, có thể từ 1-3 tháng lương”.

Thực tế, thưởng Tết cũng chính là một trong những biện pháp giúp thu hút người lao động vào thời điểm cuối năm, nhất là khi nhiều khu công nghiệp đang thiếu lao động trầm trọng. Không ít người lao động quan tâm đến thưởng Tết hơn là mức lương hàng tháng. Chính vì vậy, công ty nào có chế độ thưởng tết cao thường người lao động sẽ gắn bó lâu hơn, ít có trường hợp nghỉ việc ồ ạt.

Liên quan đến vấn đề thưởng Tết, Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội (LĐ–TB&XH) thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đề nghị báo cáo tình hình lao động, quan tâm thực hiện tốt việc trả lương năm 2021 và thưởng tết năm 2022 cho người lao động (cả trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Sở LĐ–TB&XH đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở căn cứ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo thỏa thuận, qua đó cùng chia sẻ khó khăn trong bối cảnh bị tác động bởi dịch Covid-19; xây dựng phương án thưởng theo quy định của pháp luật lao động.

Từ đó, thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp tết trước ngày 25/12, cụ thể các nội dung gồm: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, thưởng.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.

Tin khác

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

Điều độ viên hệ thống điện: Những chỉ huy “dàn nhạc giao hưởng” của lưới điện Thủ đô

(LĐTĐ) Nếu ví lưới điện là một bản nhạc thì người điều độ viên được coi là những “nhạc trưởng”, đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của lưới điện của Thành phố. Vì thế, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, ngoài nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống điện thành phố Hà Nội hoạt động liên tục và ổn định, còn là nơi theo dõi tình trạng vận hành của các trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

Trả lương hưu qua tài khoản: Tiện lợi, nhanh gọn

(LĐTĐ) Từ những ngày đầu tháng 7 năm 2024, nhiều người dân Thủ đô đã được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Có thể với một số người còn bỡ ngỡ, song nhìn chung theo ghi nhận đa số người hưởng lương hưu đều tỏ ra hài lòng.
Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

Chất lượng nhà trọ công nhân: Đến lúc cần có tiêu chuẩn?

(LĐTĐ) Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, Hà Nội thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành đến sinh sống và làm việc. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà trọ ngày càng lớn, nhất là tại các cụm, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trọ vẫn là nỗi ám ảnh không chỉ của người lao động mà còn là áp lực lớn của đô thị.
Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

Cần chính sách hỗ trợ để người nghỉ hưu đủ sống

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, giảm năm đóng là chính sách khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng lương hưu không đủ sống, cần có sự hỗ trợ thêm của Nhà nước, bằng một chính sách về lương hưu tối thiểu đối với những người có mức hưởng thấp.
Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

Tạo xung lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng cùng với sở, ban, ngành khác của Thành phố phải xử lý công việc với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt để có quỹ nhà cung ứng cho công nhân lao động (CNLĐ).
Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

(LĐTĐ) Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

Dấu ấn Tháng Công nhân tại Nghệ An

(LĐTĐ) Triển khai Tháng Công nhân với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công nhân, lao động.
An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

An toàn lao động vẫn… đáng báo động!

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, đặc biệt là từ đầu tháng 5 đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Điều này cho thấy quy trình đảm bảo an toàn lao động vẫn còn nhiều lỗ hổng và đảm bảo an toàn lao động tiếp tục là vấn đề bức thiết, cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
Xem thêm
Phiên bản di động