Người lao động hạnh phúc khi nhận được quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông

(LĐTĐ) Nhiều người lao động tự do, công nhân lao động gặp khó khăn vì mất việc làm, thiếu việc làm và bị “kẹt” lại trên địa bàn quận Hà Đông do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã xúc động khi đón nhận những phần quà thiết yếu như: Gạo, thịt, dầu ăn… từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông.
LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên tốt nhất

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã làm đảo lộn đời sống xã hội của người lao động ở thành phố Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong bối cảnh đó, không ít người lao động sống chật vật trong các khu nhà trọ, một số lao động bị “kẹt” lại tại các lán trại công trình giữa tâm dịch, đời sống, sinh hoạt gặp không ít khó khăn.

Người lao động hạnh phúc khi nhận được quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hà Đông trao hỗ trợ cho các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Trước những khó khăn đó, với tinh thần sẻ chia, tương thân, tương ái, cũng như thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với người lao động, ngày 9/8, ngay sau khi LĐLĐ thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo số 449/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ quận Hà Đông ngay lập tức đã xây dựng kế hoạch, liên hệ trực tiếp tới các Công đoàn cơ sở, Ủy ban nhân dân các phường, các tổ dân phố… để lập danh sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động gặp khó khăn, đối tượng công nhân thuê trọ, người lao động tự do bị “kẹt” lại địa bàn do ảnh hưởng dịch Covid-19...

Sau khi lập danh sách, sáng 11/8, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông đã mua 1 tấn gạo, 1 tạ lạc, 50kg thịt lợn, 2.000 quả trứng, cùng một số nhu yếu phẩm khác như rau, dầu ăn, muối vừng… trao hỗ trợ tới người lao động gặp khó khăn, lao động tự do bị “kẹt” lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn phường Yên Nghĩa và phường Phú La (Hà Đông). Phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng lại rất ý nghĩa đối với những lao động tự do bị mất việc làm, bị “kẹt” lại trên địa bàn khi Thành phố trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Cũng trong sáng 11/8, nhằm hỗ trợ, động viên cán bộ, y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông đã đến thăm, trao quà cho 2 đơn vị là Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Người lao động hạnh phúc khi nhận được quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông
Người lao động tự do bị "kẹt" lại Thành phố hạnh phúc khi nhận được sự hỗ trợ từ các cấp Công đoàn quận Hà Đông.

Bày tỏ niềm xúc động khi nhận được những phần quà thiết thực và ý nghĩa từ Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông, anh Nguyễn Thế Ngọc (Thanh Hóa), người lao động tự do làm nghề xây dựng tại địa bàn phường Yên Nghĩa (Hà Đông) cho biết, sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, những người lao động tự do như chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Cụ thể, các công trình xây dựng phải tạm dừng hoạt động, trong khi chúng tôi không thể về nhà được và phải tá túc tạm ở các lán trại gần công trình.

“Đội chúng tôi có đến 19 người, do thực hiện giãn cách xã hội nên chúng tôi không có việc làm; công việc tạm dừng, nhưng mỗi ngày chúng tôi chỉ được chủ thầu hỗ trợ 25.000 đồng/1 người/ngày. Mức hỗ trợ như vậy thật sự không đủ đối với người lao động, trong khi đó, số tiền tiết kiệm thì không có. Rất may mắn hôm nay chúng tôi đã nhận được những phần quà thiết thực từ Công đoàn quận Hà Đông như gạo, dầu ăn, thực phẩm… Đây là những phần quà rất ý nghĩa, giúp chúng tôi giảm bớt nỗ lo trong thời gian công việc bị gián đoạn, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch Covid-19”, anh Ngọc bày tỏ.

Người lao động hạnh phúc khi nhận được quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông
Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông trao tặng nhu yếu phẩm cho người lao động, công nhân khó khăn trên địa bàn phường Yên Nghĩa và Phú La trong ngày 11/8.

Chia sẻ về chương trình hỗ trợ này, bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, với sự chỉ đạo kịp thời của LĐLĐ Thành phố, Quận Ủy, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng với cán bộ, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cụ thể, LĐLĐ quận đã tiến hành rà soát các Công đoàn cơ sở, đoàn viên khó khăn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tặng quà. Cụ thể, nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ, người lao động… tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, LĐLĐ quận đã đến thăm, trao tặng quà cho các chốt kiểm soát trọng điểm tại các phường, mỗi chốt được trao hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt và một chiếc bình giữ nhiệt. Trao tặng khẩu trang phòng, chống dịch cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông, Công ty TNHH Chiu Yi Việt Nam…

Người lao động hạnh phúc khi nhận được quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông
Các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, đồ khô... được trao tặng đã tiếp thêm sức mạnh cho người lao động vượt qua khó khăn dịch Covid-19.

Cùng với đó, ngày 6/8 vừa qua, sau khi tiến hành rà soát tại các Công đoàn cơ sở và đề xuất lên LĐLĐ Thành phố hỗ trợ theo Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, đã có 690 đoàn viên, người lao động thuộc 15 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận được nhận các phần quà hỗ trợ thiết thực từ Chương trình. Qua đó, động viên khích lệ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, chung tay cùng quận và Thành phố chống dịch.

Theo kế hoạch, sau khi thực hiện trao quà hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn, người lao động tự do bị “kẹt” lại Thành phố do dịch Covid-19 tại phường Yên Nghĩa và Phúc La, LĐLĐ quận Hà Đông sẽ tiếp tục rà soát, lên kế hoạch tặng quà hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn tại một số chốt trên địa bàn các phường còn lại của quận Hà Đông. Đồng thời, theo kế hoạch, thời gian tới, LĐLĐ quận cũng sẽ triển khai Chương trình “Siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, lao động tự do bị “kẹt” lại trên địa bàn. Qua đó, giúp người lao động yên tâm với chủ trương “Ai ở đâu thì ở đó”, góp phần cùng quận Hà Đông, Thành phố và cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động