Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm sớm đưa địa phương trở lại trạng thái "bình thường mới", huyện Hoài Đức đang tập trung lực lượng để triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 một cách nhanh nhất để hướng tới miễn dịch cộng đồng. Quá trình triển khai nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, công nhân, người lao động trên địa bàn.
Hoài Đức: Linh hoạt “mở cửa” tùy theo mức độ của dịch LĐLĐ huyện Hoài Đức chung sức đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Công đoàn cơ sở xã La Phù “chia lửa” cùng các chốt phòng dịch

Tính từ ngày 31/3 đến hết ngày 6/9/2021, huyện Hoài Đức đã triển khai tiêm 10 đợt cho 86.740/81.390 liều đạt 107 % (trong đó mũi 1: 77.511 liều, mũi 2: 9.229 liều) đảm bảo an toàn, minh bạch, đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, không để xảy ra tai biến sau tiêm.

Và lần này, với hơn 14.000 liều vắc xin Sinopharm vừa được Thành phố phân bổ trong ngày 8/9, ngay hôm nay (9/9) huyện Hoài Đức đã đồng loạt triển khai tiêm chủng cho người dân.

Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19
Để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức đã triển khai các biện pháp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bố trí điểm tiêm theo quy tắc một chiều, từ bàn đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn trước tiêm, bàn khám sàng lọc đến bàn tiêm... nhằm đảm bảo “tiêm đến đâu, an toàn đến đó” và đảm bảo nguyên tắc 5 K.

Theo khảo sát của phóng viên, từ sáng sớm, tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện đã có rất đông người đến chờ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Người dân đến đây ai cũng đều có một chút lo lắng khi tiêm phòng dịch nhưng ai cũng vui khi được các cấp chính quyền quan tâm, chăm lo để bảo vệ trước dịch bệnh Covid-19.

Có mặt tại điểm tiêm vắc xin Trường Tiểu học Đức Giang do LĐLĐ huyện phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức, anh Nguyễn Hữu Nam, xã Phượng Cách, Quốc Oai là công nhân trên địa bàn cho biết: Khi được cán bộ địa phương thông báo chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19, không chỉ anh mà toàn thể anh em trong doanh nghiệp vui lây bởi sự quan tâm của các cấp chính quyền; vắc xin được chia sẻ đồng đều, không phân biệt người địa phương hay ngoại tỉnh.

Với niềm vui được tiêm sớm, chị Lê Thị Lý, xã An Khánh, Hoài Đức bày tỏ sự phấn khởi khi được tiêm vắc xin đợt này. Dù huyết áp không ổn định nhiều năm qua nhưng chị không cảm thấy lo lắng mà còn tin tưởng việc tiêm vắc xin sẽ giúp bản thân an toàn trước dịch Covid-19. Chị Lý cũng mong muốn rằng, trong thời gian sắp tới huyện Hoài Đức sẽ có nhiều nguồn vắc xin hơn để tiêm hết cho mọi người dân, tạo miễn dịch cộng đồng và mong dịch bệnh sớm qua mau, cuộc sống sớm được trở lại bình thường.

Tương tự, ghi nhận tại điểm tiêm phòng ở Trung tâm Y tế huyện, cán bộ tiêm phòng luôn nhắc lại mũi tiêm ngày hôm nay để người dân được biết. Bên cạnh đó, trước khi tiêm, nhân viên y tế một lần nữa thông báo loại vắc xin được tiêm, chỉ khi người dân đồng ý thì mới tiêm trên tinh thần công khai, minh bạch và tự nguyện.

Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19
Trong đợt tiêm này, huyện Hoài Đức bố trí hơn 800 mũi tiêm cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện.

Cô Nguyễn Minh Phúc đi cùng gia đình có 5 thành viên trong gia đình đến tiêm vắc xin cho biết: Qua tìm hiểu, các loại vắc xin được tiêm cho người dân đều đã được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt nên tôi và gia đình cũng cảm thấy yên tâm. Khi có cơ hội được tiêm thì mình nên tận dụng để tự tin hơn vì đã được trang bị lớp bảo vệ, nhất là an tâm hơn khi tham gia vào các hoạt động thiện nguyện ở địa phương mình.

“Ban đầu có hơi do dự nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thông tin trên báo, đài về loại vắc xin này thì cảm thấy yên tâm hơn. Trước đó, chồng tôi đã được tiêm mũi 1 nên hôm nay tôi cùng 2 con gái đến đây tiêm để bảo vệ gia đình cũng như góp phần tạo miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, 1 cháu chưa đủ 18 tuổi nên nhân viên y tế đã hướng dẫn chờ đợt tiếp theo”, chị Ngân, thôn Lại Yên chia sẻ.

Tính đến chiều ngày 9/9, các điểm tiêm chủng trên địa bàn có ghi nhận một số phản ứng thông thường xảy ra sau tiêm như: Đau chỗ tiêm, sốt, đau mỏi người, đau đầu tuy nhiên không ghi nhận phản ứng bất lợi nào xảy ra.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, để chuẩn bị cho đợt tiêm này, ngay từ nhiều ngày trước, Trung tâm Y tế huyện đã lập danh sách phân chia các đối tượng tiêm theo khung thời gian cụ thể nhằm hạn chế đông người.

Người dân khi đi tiêm được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các biện pháp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bố trí điểm tiêm theo quy tắc một chiều, từ bàn đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn trước tiêm, bàn khám sàng lọc đến bàn tiêm... nhằm đảm bảo “tiêm đến đâu, an toàn đến đó”.

Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19Người dân Hoài Đức phấn khởi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tính đến chiều 9/9, các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện Hoài Đức có ghi nhận một số phản ứng thông thường xảy ra sau tiêm như đau chỗ tiêm, đau mỏi người,... tuy nhiên không ghi nhận phản ứng bất lợi nào xảy ra.

Từng bác sĩ, nhân viên y tế còn dặn dò chi tiết mọi người dân sau tiêm cách nhận biết triệu chứng bất thường khi về nhà, đồng thời cung cấp đầy đủ số điện thoại cho người dân, khi có gì bất thường phải báo ngay cho nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, theo khảo sát của phóng viên, để bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng, ngoài việc bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư y tế cần thiết, mỗi điểm tiêm chủng đều được bố trí xe cấp cứu ở vị trí thuận lợi để sẵn sàng tiếp cận người dân, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.

Thời gian tới, UBND huyện Hoài Đức vẫn tăng cường chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa huyện tiếp tục triển khai các điểm tiêm cố định tại Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa, 20 Trạm y tế xã, thị trấn và các điểm tiêm lưu động đúng quy trình, đảm bảo an toàn hiệu quả; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa tăng độ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19, vừa thực hiện giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6/8/2021 của Thành phố.

Có thể nói, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành Y tế, người dân huyện Hoài Đức yên tâm, phấn khởi tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 11, chung tay cùng Thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng hệ miễn dịch cộng đồng và bảo vệ chính mình.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Xem thêm
Phiên bản di động