LĐLĐ huyện Hoài Đức chung sức đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức nhiều “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” để trao túi “An sinh Công đoàn” cho người lao động.
Công đoàn cơ sở xã La Phù “chia lửa” cùng các chốt phòng dịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch Hoài Đức: Tăng cường thêm các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Thành phố Hà Nội đang trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với toàn thành phố, huyện Hoài Đức đã quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Nội, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động tạm ngừng sản xuất đảm bảo tuyệt đối công tác phòng, chống dịch.

Nhằm chia sẻ khó khăn, vất vả của doanh nghiệp và người lao động (NLĐ), cũng như thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; LĐLĐ huyện Hoài Đức đã xây dựng Kế hoạch và triển khai đến 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện rà soát đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên, chăm lo cho đoàn viên bị mất việc làm, thiếu việc làm do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.

LĐLĐ huyện Hoài Đức chung sức đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
LĐLĐ huyện Hoài Đức trao "Túi an sinh Công đoàn" cho đoàn viên người lao động trên địa bàn.

Lần lượt trong những ngày qua, “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ huyện Hoài Đức đã lăn bánh đến với những lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện, đồng hành cùng doanh nghiệp, người sử dụng lao động giữ vững các "vùng xanh" an toàn sản xuất.

Tại các xã Kim Chung, Đức Thượng, Di Trạch, An Khánh, Đắc Sở và thị trấn Trạm Trôi, hơn 259 xuất quà đã được trao cho NLĐ tại 9 đơn vị có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi túi An sinh Công đoàn gồm: 5kg gạo, hạt nêm và các loại rau xanh. Phần quà tuy không nhiều nhưng thể hiện vẹn nguyên giá trị “một miếng khi đói bằng một gói khi no” làm ấm lòng người động đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch.

“Đây là hoạt động tình nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ kịp thời của các cấp Công đoàn tới những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp đoàn viên ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, giúp cho đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cho biết.

Theo lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoài Đức, ngoài những phần quà là trong gói hỗ trợ “An sinh đoàn viên”, LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng kêu gọi đoàn viên tại các xã, thị tham gia ủng hộ cũng như hỗ trợ tiêu thụ rau xanh, thực phẩm, từ đó đóng góp thêm phần nhỏ bé hỗ trợ những đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, còn mang theo những mớ rau “nghĩa tình” chuyển đến tận tay những người cần, giúp họ vơi bớt khó khăn trong những ngày Thành phố thực hiện cách ly.

LĐLĐ huyện Hoài Đức chung sức đảm bảo an sinh xã hội trên địa bànLĐLĐ huyện Hoài Đức chung sức đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
"Chuyến xe siêu thị 0 đồng" mang thêm rau xanh, thực phẩm đến đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng đã triển khai trao và gắn biển mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp” cho 275 công ty, doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án sản xuất an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp thực hiện mô hình “vùng xanh doanh nghiệp” phải đảm bảo tuyệt đối không phát sinh các ca bệnh Covid-19. Doanh nghiệp triển khai mô hình này phải cam kết thực hiện các nội dung như: Quét mã QR bắt buộc cho toàn bộ người lao động, khách hàng, nhà thầu đến công ty làm việc; người lao động được test SARS-CoV-2 hằng tuần, thực hiện nghiêm 5K trước, trong và sau khi làm việc; người lao động thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”…

Với phương châm nhanh hơn một bước, cao hơn một mức trong triển khai các phương án phòng chống dịch, bước đầu, mô hình “vùng xanh doanh nghiệp” đã mang lại sự an tâm cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đây cũng là mô hình nhằm thiết lập vành đai bảo vệ an toàn giúp chuỗi sản xuất không bị đứt gãy, công việc và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

LĐLĐ huyện Hoài Đức chung sức đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn
LĐLĐ huyện Hoài Đức gắn biển vùng xanh doanh nghiệp.

Bám sát cơ sở, từ đó thấu hiểu, chăm lo, tìm hướng tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục rà soát đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để LĐLĐ huyện tiếp tục tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” .

Được biết, cùng với những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng đã vận động đoàn viên, NLĐ tuyên truyền đến gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú cùng nhau thực hiện tốt những khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện những hành động tương thân tương ái có giá trị lan tỏa để nâng cao tinh thần chung tay cùng chống dịch.

Các cấp Công đoàn động viên, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng làm tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân...

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động