Người cán bộ Công đoàn luôn nỗ lực để chăm lo tốt nhất cho lao động nữ

(LĐTĐ) Trong suốt quá trình hoạt động Công đoàn, chị Thái Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty triển khai nhiều hoạt động để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ.
Biểu dương phụ nữ; nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu Biểu dương gần 150 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” và Gia đình tiêu biểu Năm 2023, các cấp Công đoàn tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Theo chị Thủy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công có trụ sở chính tại huyện Đông Anh, Hà Nội có trên 3.500 lao động (trong đó 60% lao động là nữ) nhưng chủ yếu làm việc tại các tỉnh, thành khác như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… vì vậy đã có tác động không nhỏ đến hoạt động của Công đoàn.

Người cán bộ Công đoàn luôn nỗ lực để chăm lo tốt nhất cho lao động nữ
Chị Thái Thị Thu Thủy được LĐLĐ thành phố biểu dương là nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, chị Thủy cùng các cán bộ Công đoàn trong Công ty đã bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức như gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông qua các nhóm Zalo, Facebook… Từ đó, Công đoàn luôn kịp thời tiếp nhận những ý kiến, đề xuất từ phía đoàn viên, người lao động để thông tin và cùng Ban lãnh đạo Công ty giải quyết thỏa đáng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và tạo được niềm tin của người lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, Công đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động như chế độ bảo hiểm, tiền lương, thưởng… Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực từ phía Công đoàn, đoàn viên, người lao động tại Công ty ngày càng được quan tâm, chăm lo tốt hơn như được cải thiện chất lượng bữa ăn ca; khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm với mức phí từ 1,5 triệu - 3 triệu đồng/người; được mua bảo hiểm sức khỏe với mức phí từ 2,5 triệu - 3,5 triệu đồng/người; được tham quan, nghỉ mát hàng năm với mức phí dao động từ 6 triệu - 12 triệu/người; được thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, sinh nhật…; con đoàn viên, người lao động được tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung Thu…

Được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác nữ công của Công đoàn Công ty, trong suốt quá trình hoạt động, chị Thủy đã tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho lao động nữ trong Công ty. Cụ thể, nhân các ngày của giới như ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Công đoàn Công ty đều tổ chức lễ mít tinh và liên hoan văn nghệ, chăm sóc sắc đẹp, đi tham quan du lịch và tặng quà cho lao động nữ… Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty (năm 2019), Ban Nữ công Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Liên hoan văn nghệ quy mô lớn tại nhà hát Âu Cơ, thu hút đông đảo lao động nữ tham gia và đã được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, đánh giá cao.

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh, Ban Nữ công Công đoàn Công ty đã tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” và đã thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia. Thông qua các phong trào đó đã động viên lao động nữ trong Công ty hăng say làm việc, phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất và chăm lo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động Công đoàn, chị Thủy cho biết: “Khó khăn nhất là việc tập trung đoàn viên và thời gian tổ chức vì đoàn viên ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Để khắc phục, Công đoàn đã đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty bố trí phương tiện để đưa đón đoàn viên và tổ chức hoạt động vào thời gian hợp lý. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, Công đoàn luôn được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí. Vì vậy, mọi hoạt hoạt động do Công đoàn triển khai đều đạt được kết quả tích cực”.

Với những nỗ lực, đóng góp của bản thân, năm 2020, chị Thủy đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương là “Cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước là đảng viên tiêu biểu năm 2020”; trong 2 năm liền (2020 và 2021), chị Thủy được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn. Và mới đây nhất, chị Thủy vinh dự là 1 trong 60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 được LĐLĐ thành phố biểu dương.

Mạnh Quân

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động