Ngõ văn minh, phố sạch đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác thiết lập trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện. Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền cùng sự chung tay của nhân dân trên địa bàn quận.
ngo van minh pho sach dep Góp phần tạo ứng xử văn minh: Văn hóa từ hoạt động kinh doanh ăn uống
ngo van minh pho sach dep Giữ gìn văn minh đô thị: Nhân lên nhiều mô hình hay

Điểm sáng trong xây dựng văn minh đô thị

Đó là “ngõ văn minh” ở ngõ 63/212 đường Lê Đức Thọ. Ông Lê Quốc Đạt – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 3 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 cho biết, ngõ 63/212 đường Lê Đức Thọ trước đây có đoạn đường dài khoảng 70m thường xuyên bị ngập úng sau mỗi trận mưa. Ban Công tác Mặt trận đã vận động nhân dân trong ngõ đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp đoạn đường với kinh phí là 90 triệu đồng.

Được sự thống nhất của Ban Công tác Mặt trận, Tổ dân phố, nhân dân trong ngách 63/212/16 đã cải tạo lại toàn bộ hệ thống thoát nước, nâng cấp đường bê tông, hạ ngầm toàn bộ đường dây điện trên cao giúp đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Đây là một điểm sáng đi đầu trong xây dựng đô thị văn minh, cần được nhân rộng trên địa bàn phường. Có thể nói, để hình thành và duy trì được các mô hình này có vai trò rất quan trọng của các Ban công tác Mặt trận, được coi như trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

ngo van minh pho sach dep
Các bạn trẻ xoá điểm chân rác bằng cách vẽ tranh bích họa tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường Mỹ Đình 2.

Hay tại phường Mỹ Đình 1, cứ sáng thứ Bảy hàng tuần, người dân lại nhộn nhịp vệ sinh ngõ phố. Đều đặn 7 giờ sáng thứ Bảy, giọng quen thuộc của ông Bùi Văn Lộc – Tổ trưởng Tổ dân phố 7 lại phát ra từ chiếc loa: “Mời bà con tham gia vệ sinh ngõ phố”. Chỉ một lúc sau, mọi người đã tự giác cầm chổi, hót rác bắt đầu công việc quen thuộc của một sáng cuối tuần.

Nếu như trước đây, nhiều hộ dân trong phường vẫn còn để rác thải bừa bãi, vô tư đặt các công trình bồn hoa cây cảnh, mái che nhếch nhác trước hiên nhà làm mất mỹ quan đô thị thì từ ngày có phong trào làm vệ sinh khu phố, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt. Cứ đúng giờ thu gom là bà con mang rác ra đổ, không còn cảnh rác chất đống hôi thối trước cửa nhà. Bên cạnh đó, những hộ kinh doanh cũng tự ý thức, bố trí hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè…

Ông Nguyễn Hùng Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 cho biết: “Khi mới triển khai công tác trên, chúng tôi đã thành lập các Tổ công tác trực tiếp đến “gõ cửa” từng hộ gia đình trên một số tuyến ngõ, ngách chính ở các Tổ dân phố để vận động người dân tự quét dọn xung quanh khu vực của gia đình vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Đến nay phong trào đã đi vào nề nếp, vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần trên các tuyến đường, ngõ phố các hộ gia đình đều tự giác quét dọn rác, lá cây rụng trước vỉa hè, lòng đường đảm bảo môi trường cảnh quan sạch đẹp”.

Để triển khai hiệu quả, UBND phường cũng phối hợp chặt chẽ với đơn vị vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải ngay sau khi quét dọn. Nhằm duy trì những kết quả đạt được, UBND Mỹ Đình 1 một mặt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của người dân, đồng thời nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu khu dân cư, Tổ dân phố trong quá trình thực hiện.

Thực hiện tốt chủ đề năm “Năm trật tự văn minh đô thị”

Có sự thay đổi đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị quận Nam Từ Liêm. Hằng năm, quận Nam Từ Liêm chọn chủ đề năm là “Năm trật tự văn minh đô thị” nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân về nếp sống đô thị. Ngay từ đầu năm, UBND quận đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo UBND 10 phường triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, xây dựng 5 tuyến đường và 29 tuyến phố văn minh đô thị của quận và các phường đảm bảo cảnh quan, đường phố luôn phong quang, sạch đẹp. Đồng thời, triển khai Đề án “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 1 tại phường Mỹ Đình 1 và Cầu Diễn; triển khai Đề án thành lập “Đội tự quản” tại 10 phường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, trong thời gian gần đây công tác vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, thiết lập trật tự văn minh đô thị ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, dần từng bước chuyển biến cuộc sống người dân và cộng đồng xã hội, tạo cảnh quan môi trường sống Xanh-Sạch-Đẹp. Tuy nhiên trước tốc độ đô thị hoá cao, quận đang trong quá trình xây dựng và phát triển mạnh, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của quốc tế, đất nước và Thành phố.

Việc giữ gìn, tăng cường kỷ cương, trật tự xây dựng, văn minh đô thị và giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, còn không ít những hạn chế, bất cập, nếp sống văn minh đô thị chưa tương xứng với vị trí trung tâm mới của Thủ đô. Ý thức bảo vệ, cải thiện vệ sinh môi trường một số nơi chưa được quan tâm đúng mực, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông còn diễn ra ở nhiều trục đường, tuyến phố. Vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều, một số trường hợp nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, nhằm tăng cường kỷ cương, đảm bảo trật tự xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, văn minh đô thị trên địa bàn quận, Ban Thường vụ Quận uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành phố và quận trong lĩnh vực xây dựng, văn minh đô thị bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo.

Trong đó, chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị với những biện pháp cụ thể từng việc gây bức xúc nhất, đề ra mục tiêu phấn đấu như: Tuyến phố không rác, điểm đường không ùn tắc giao thông, xây dựng văn hoá ứng xử nơi công cộng, trong cộng đồng, trên đường phố… Đồng thời phát động các phong trào, các đợt thi đua, duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường vào cuối tuần tại các địa phương.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động