Nghiên cứu triển khai các dự án giao thông trọng điểm khu vực Tây Bắc Thủ đô

Thống nhất với kiến nghị của huyện Phúc Thọ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Sở Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo thành phố để triển khai các dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đối với Phúc Thọ và sự phát triển cả khu vực Tây Bắc Thủ đô.
Đồng chí Vương Đình Huệ làm Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Hà Nội Hà Nội sẽ triển khai nhiều công việc liên quan đến quy hoạch Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chí công, vô tư trong công tác tổ chức cán bộ

Sáng 31/12, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cho biết, năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Phúc Thọ đã thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 415,353 tỷ đồng, bằng 133% dự toán thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.774,7 tỷ đồng, bằng 152,7% dự toán thành phố giao và bằng 140,3% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đảm bảo; toàn huyện đã chi trả tiền hỗ trợ cho trên 21.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng.

Bà Hằng cho biết, đến nay, toàn bộ 20/20 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện cũng đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và đã hoàn thiện báo cáo, hồ sơ đề nghị Trung ương xem xét, công nhận.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Đáng chú ý, Cuộc vận động 3 sạch: “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” gắn với xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Toàn huyện có tổng số 48,1km tuyến đường nở hoa; 5,175km tranh bích họa, trong đó, đoạn đường tranh bích họa dài nhất là tường đê cấp 2 - Ngọc Tảo đoạn cầu Phùng về Tam Hiệp (dài 2,2km), để lại ấn tượng đẹp đối với Nhân dân, du khách.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phúc Thọ nêu 6 nhóm kiến nghị, đề xuất chung và 8 nội dung kiến nghị, đề xuất cụ thể với lãnh đạo thành phố. Đáng chú ý, huyện Phúc Thọ kiến nghị thành phố sớm triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông khung giai đoạn 2021-2025; quan tâm đầu tư xây dựng 01 chợ đầu mới tại vùng bãi (Vân Nam, Vân Phúc, Vân Hà) nhằm đảm bảo giao thương hàng hoá, tiêu thụ nông sản cho nhân dân…

Nghiên cứu triển khai các dự án giao thông trọng điểm khu vực Tây Bắc Thủ đô
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Phúc Thọ trong năm 2020. “Đặc biệt, mặc dù là 1 trong 9 quận, huyện cần phải quan tâm, song Phúc Thọ đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, gắn với xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp, tồn đọng”, ông Vương Đình Huệ đánh giá.

Tán thành với những đánh giá về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được hội nghị chỉ ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Phúc Thọ cần tập trung, chủ động và quyết tâm đề ra giải pháp để khắc phục, nhất là những tồn tại, bất cập trong quản lý đất đai; trong ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị huyện Phúc Thọ cần nhận thức rõ hơn về điều kiện, đặc thù, vị thế là huyện nông nghiệp nằm ở cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô chỉ 35km; mật độ dân số không cao; giao thông khá thuận tiện; huyện có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, nhiều di tích văn hóa giá trị, lễ hội truyền thống; huyện cũng có nhiều làng nghề nổi tiếng...

Nghiên cứu triển khai các dự án giao thông trọng điểm khu vực Tây Bắc Thủ đô
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm khu trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện Phúc Thọ

Từ đó ông Vương Đình Huệ đề nghị, trước hết, huyện Phúc Thọ cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch. Các Sở, Ngành liên quan của thành phố cần vào cuộc với huyện để khẩn trương hoàn thành Quy hoạch vùng huyện Phúc Thọ, Quy hoạch khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận và Quy hoạch tổng thể di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn.

Thống nhất với kiến nghị của huyện Phúc Thọ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Sở Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo thành phố để triển khai các dự án giao thông trọng điểm, không chỉ có ý nghĩa đối với Phúc Thọ mà với sự phát triển cả khu vực Tây Bắc của thành phố, trong đó có dự án nâng cấp Quốc lộ 32 và trục Tây Thăng Long.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng giao Sở Công thương quan tâm, triển khai xây dựng các chợ còn thiếu trên địa bàn huyện để phát triển thương mại, dịch vụ; các quận quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, trung tâm văn hóa huyện để diện mạo Phúc Thọ phải khởi sắc hơn.

Nghiên cứu triển khai các dự án giao thông trọng điểm khu vực Tây Bắc Thủ đô
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phúc Thọ là vành đai xanh của thành phố, do vậy, huyện cần phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới điển hình, kiểu mẫu của Thành phố và cả nước. Muốn vậy, huyện cần quan tâm tái cơ cấu sản xuất, hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đồng thời, hết sức quan tâm xây dựng “môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, kiên trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Bên cạnh đó, cần quan tâm, củng cố tổ chức cơ sở đảng, gắn với giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, những vấn đề dân sinh bức xúc theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ, mỗi hộ 40 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.
Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động