Nghĩa tình Công đoàn trong mùa đại dịch
Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
Những ngày này, tại nhiều địa phương, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong đó Hải Dương đã phải phong tỏa toàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Cũng vì thế, việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa ra vào Hải Dương vẫn ách tắc. Ngoài ra, việc nhiều nhà hàng, trường học phải đóng cửa để phòng dịch cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng nông sản đến thời điểm thu hoạch không thể bán hay xuất khẩu. Khó khăn bủa vây người nông dân cả trong lẫn ngoài vùng dịch.
Trước tình hình đó, mới đây, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phối hợp cùng nhóm tình nguyện viên tại xã Nam Hưng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã thu gom, giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương với tổng sản lượng 10 tấn hàng. Các loại nông sản bao gồm su hào, bắp cải, cà chua, súp lơ, ngô nếp, ổi… đều đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm và được phun khử khuẩn trước khi đưa tới các điểm bán. Việc làm này, đã thu hút được sự ủng hộ của hàng trăm công đoàn viên và người dân. Số nông sản nhanh chóng được tiêu thụ với giá cả hợp lý, đảm bảo người trồng không bị thiệt.
![]() |
| Người lao động tham gia hiến máu cứu người. |
Tương tự, tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, từ ngày 24 - 26/2/2021, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp Hội Nông dân huyện vận động đoàn viên công đoàn, cùng các tổ chức trong và ngoài huyện trên tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ, ủng hộ bà con nông dân Hải Dương và nông dân một số địa bàn huyện Hoài Đức tiêu thụ nông sản.
Trong vòng 3 ngày liên tục, tại 4 điểm tập trung gồm: Trường Tiểu học Đức Thượng; Trường Trung học cơ sở An Khánh; Trường Trung học cơ sở Sơn Đồng và trụ sở Uỷ ban nhân dân xã La Phù huyện Hoài Đức, nhân dân, đoàn viên công đoàn, người lao động huyện đã góp phần tiêu thụ 21,3 tấn ổi của huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương; 39,9 tấn ổi, 4,2 tấn cà chua; 3,8 tấn bắp cải cùng nhiều mặt hàng nông sản khác của huyện Hoài Đức.
Tại cả 4 điểm tiêu thụ nông sản được triển khai đều đảm bảo đầy đủ các quy trình phòng dịch như: Sát khuẩn tay cho người mua và bán, trang bị khẩu trang y tế trong suốt quá trình mua bán, đảm bảo giãn cách, tối giản quy trình mua bán nhằm hạn chế tập trung đông người…
“Mỗi người tăng cường tiêu thụ thêm chút ít là giúp người nông dân bớt khó khăn trong lúc khó bán hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây cũng là việc làm thể hiện sự vào cuộc kịp thời, tinh thần đoàn kết, động viên về mặt tinh thần, vật chất của công nhân viên chức lao động huyện Hoài Đức cho những người nông dân, đóng góp phần công sức nhỏ bé hỗ trợ bà con nông dân” - bà Trần Thu Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức chia sẻ.
Thiết thực chung tay chống dịch
Cùng với việc giải cứu nông sản, trước tình hình dịch Covid-19, diễn biến phức tạp, thời gian qua Liên đoàn Lao động thuộc nhiều quận huyện cũng đã có những hoạt động thiết thực chung tay chống dịch như tích cực vận động các đoàn viên thanh niên thuộc các công đoàn cơ sở tham gia hiến máu cứu người.
Chị Đào Vân Anh, Công nhân Công ty Bia Sài Gòn-Hà Nội (một công đoàn viên thuộc Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Thông thường, thời điểm trước sau Tết là khoảng thời gian các bệnh viện rất cần máu để truyền cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, nhiều người trở nên e ngại hơn trong việc hiến máu, dẫn tới nguy cơ thiếu máu cao tại một số cơ sở y tế.
Vì vậy, ngay sau khi Công đoàn Công ty vận động, tôi và nhiều anh em trong Công ty đã cùng nhau đăng ký hiến máu. Hy vọng những giọt máu của mình sẽ đến được với người cần theo đúng tinh thần “một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.
Bà Nguyễn Thùy Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết, từ những ngày đầu dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát tới nay, quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, đề nghị các công đoàn cơ sở phải trang bị đầy đủ khẩu trang, nước khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách và môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận cũng kêu gọi các cấp Công đoàn và công đoàn viên lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cả nước chống dịch, trong đó, hiến máu cứu người chính là một trong những hoạt động tiêu biểu. Kết quả, trong thời gian ngắn, Liên đoàn Lao động quận đã vận động được hơn 63 lượt đoàn viên công đoàn tình nguyện tham gia hiến máu.
Bên cạnh việc vận động công đoàn viên hiến máu cứu người, Liên đoàn Lao động quận còn có nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian chống dịch như tặng 1.055 lọ nước rửa tay khử khuẩn cho 21 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, tặng 1.450 khẩu trang kháng khuẩn cho 15 đơn vị, tặng 100 bộ Bảo hộ y tế cho cán bộ, nhân viên y tế y tham gia công tác phòng chống bệnh dịch trên địa bàn với tổng số kinh phí gần 52 triệu đồng.
Ngoài ra, quận cũng thường xuyên hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 như tổ chức 3 đợt hỗ trợ cho 172 trường hợp với tổng kinh phí là 86 triệu đồng. Tổ chức chương trình Tết sum vầy với sự tham gia của hàng nghìn công nhân viên chức lao động.
Tặng quà cho 140 đoàn viên với số tiền 75 triệu đồng, tặng 10 xe đạp trị giá 15 triệu đồng cho con em người lao động, hỗ trợ 60 vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Với những công đoàn viên, người lao động không thể về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động quận đều gửi quà, động viên…
Không chỉ riêng Bắc Từ Liêm mà Liên đoàn Lao động thuộc các quận huyện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa trong mùa dịch Covid-19. Hầu hết các tổ chức Công đoàn đều tổ chức hỗ trợ, tặng các vật phẩm thiết yếu cho tuyến đầu chống dịch tại địa phương, thành phố. Vận động công đoàn viên chung tay hưởng ứng, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện…
Rõ ràng, dù cách thể hiện khác nhau song những điều tốt đẹp đang được lan tỏa trong xã hội, tạo nên những hiệu ứng đầy tích cực. Bằng nhiều sự đóng góp, qua nhiều hình thức… các cấp Công đoàn Thành phố đã và đang góp công, góp sức chung tay cùng Hà Nội và cả nước đẩy lùi dịch bệnh./.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp
Hội Đoàn thể 24/02/2026 06:35
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Hội Đoàn thể 09/02/2026 12:49
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động
Hội Đoàn thể 08/02/2026 22:15
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hội Đoàn thể 06/02/2026 16:59
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng
Hội Đoàn thể 06/02/2026 16:57
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân
Hội Đoàn thể 06/02/2026 15:28
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 31/01/2026 22:26
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững
Hội Đoàn thể 31/01/2026 19:48
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư
Hội Đoàn thể 31/01/2026 17:43
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới
Hội Đoàn thể 31/01/2026 14:04
