Nghệ sĩ xúc động, tự hào khi cất tiếng hát tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Được mời biểu diễn tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các nghệ sĩ đã chia sẻ niềm vinh dự và trách nhiệm khi góp tiếng hát vào sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô. Qua những ca khúc đầy cảm xúc, họ không chỉ thể hiện lòng biết ơn, tình cảm và trách nhiệm của người nghệ sĩ mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Thủ đô giàu đẹp Chung sức, đồng lòng vì một Hà Nội văn minh, hiện đại, đáng sống Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ làm đột phá chiến lược

Là nghệ sĩ tham gia tại chương trình văn nghệ chào mừng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 16/10, chia sẻ bên lề sự kiện với phóng viên Lao động Thủ đô, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được cất tiếng hát trong một chương trình ý nghĩa và quan trọng là khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Là một công dân Hà Nội, nên việc cất tiếng hát truyền tải những thông điệp ngợi ca quê hương đất nước với nguồn năng lượng tích cực nhất cũng mang ý nghĩa rất lớn với cá nhân Dương và cũng là trách nhiệm của công dân. Một nghệ sĩ thời bình yêu nước và sống đẹp để cống hiến cho đất nước và truyền cảm hứng tới mọi người".

Nghệ sĩ xúc động, tự hào khi cất tiếng hát tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội
Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại chương trình văn nghệ chào mừng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, Tùng Dương đã chọn thể hiện ca khúc "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Theo nam ca sĩ, bài hát mang đầy đủ thông điệp, tinh thần dựng xây đất nước và hướng tới một tương lai tươi sáng với những câu từ đầy cảm xúc: "Trái tim hướng về quê hương, thổi bùng khao khát mong vươn ra biển lớn. Chúng ta là người Việt Nam mãi bất khuất kiên cường...".

"Các thế hệ trẻ thời bình của ngày hôm nay luôn nỗ lực và khao khát những giấc mơ để mong vươn ra biển lớn", Tùng Dương bộc bạch.

Từ một giọng ca ballad, ca sĩ Anh Tú đang dần khẳng định vị trí mới trong dòng nhạc cách mạng, cùng chung cảm xúc, Anh Tú chia sẻ: "Khi nhận được lời mời, thật sự tôi rất xúc động. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của Thủ đô nói riêng và cả đất nước nói chung". Anh Tú xem việc được đứng trên sân khấu biểu diễn trong không khí trọng đại ấy là niềm vinh dự đặc biệt, không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn, tình cảm và trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước.

Nghệ sĩ xúc động, tự hào khi cất tiếng hát tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội
Ca sĩ Anh Tú trình diễn ca khúc "Người là Hồ Chí Minh", một sáng tác của chính mình.

Tại chương trình, Anh Tú đã trình diễn ca khúc "Người là Hồ Chí Minh", một sáng tác của chính anh. "Bài hát được tôi viết với tất cả lòng kính yêu và ngưỡng mộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người mà mỗi người dân Việt Nam đều xem là tấm gương sáng về trí tuệ, nhân cách và đạo đức", anh chia sẻ.

Việc mang ca khúc này đến với Đại hội là điều rất tự nhiên đối với Anh Tú, vì anh muốn giai điệu ấy cất lên ngay Thủ đô, trái tim của cả nước - nơi hội tụ niềm tin, khát vọng, khí phách và tinh thần Việt Nam.

Để có một tiết mục xuất sắc tại sự kiện trọng đại, các nghệ sĩ đã dành nhiều công sức chuẩn bị. Anh Tú cho biết, ngay từ khâu chọn ca khúc, anh đã trao đổi kỹ với Ban Tổ chức để đảm bảo nội dung và tinh thần đều phù hợp. Cách phối khí, hòa âm cũng được tinh chỉnh để vừa có tính hiện đại, vừa giữ nét truyền thống.

"Tôi và ê-kíp dành nhiều thời gian tập luyện, để mỗi chi tiết - từ âm thanh, ánh sáng đến cách thể hiện, đều mang được trọn vẹn thông điệp của bài hát", Anh Tú chia sẻ.

Anh cũng nhấn mạnh sự cân bằng giữa việc giữ bản sắc cá nhân và phù hợp với tính chất trang trọng của sự kiện: "Là nghệ sĩ, tôi rất hiểu tính chất của mỗi sự kiện đều khác nhau, tôi dung hòa để vừa luôn là một Anh Tú, cũng vừa phù hợp với không khí trang trọng".

Với tư cách là người con của Thủ đô và nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương đánh giá cao sự phát triển của ngành trong những năm gần đây. "Chúng ta đang chứng kiến sự bứt phá, thay đổi và tưng bừng phát triển của nghệ thuật. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo rất kịp thời với những sự đổi mới về cơ chế, những nhà hát to đẹp khang trang đạt tiêu chuẩn quốc tế mở rộng cho chúng ta những cơ hội hợp tác lớn", nam ca sĩ nhận định.

Trong khi đó, ca sĩ Anh Tú, người sinh sống và làm việc ở Hà Nội, cũng cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày của thành phố. "Hà Nội vừa năng động, hiện đại, vừa giữ được vẻ thanh lịch, trầm tĩnh vốn có. Là một người làm nghệ thuật, tôi cảm thấy rất tự hào khi Thủ đô không chỉ phát triển về kinh tế mà còn ngày càng quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân, đến văn hóa - nghệ thuật".

Trong nhiệm kỳ tới, ca sĩ Anh Tú mong thành phố Hà Nội tiếp tục là trung tâm văn hóa của cả nước, nơi ươm mầm cho nhiều tài năng trẻ và tạo thêm nhiều không gian biểu diễn, sáng tạo nghệ thuật. "Tôi cũng hy vọng mỗi người dân Thủ đô sẽ cùng gìn giữ nét đẹp rất riêng của Hà Nội - vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa thanh lịch mà cũng đầy sức sống", anh bày tỏ.

Với những chia sẻ chân thành và đầy tâm huyết, các nghệ sĩ không chỉ thể hiện niềm tự hào khi được góp phần vào thành công của Đại hội mà còn khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối con người và khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, cùng xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động