Nghệ An thu hút được 750 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2024

Sáng 18/11, Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Nghệ An: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh nói không với điện thoại trong buổi học” Nghệ An: Sôi nổi Giải bóng chuyền kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Nghệ An: Tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động
Nghệ An thu hút được 750 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2024
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị, từ năm 2019 đến nay, tỉnh thu hút được 147 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký gần 4,9 tỷ USD, trong đó, gần 100 dự án đã đi vào hoạt động. Riêng 10 tháng năm 2024, tỉnh đã thu hút được 750 triệu USD. Đến năm 2028, Nghệ An phấn đấu thu hút được hơn 10 tỷ USD vốn FDI.

Trong 3 năm trở lại đây, Nghệ An nổi lên là 1 trong 3 cực thu hút FDI của cả nước. Riêng trong 2 năm (2022, 2023), số vốn FDI mà Nghệ An thu hút được lớn hơn số vốn của 13 tỉnh, thành trong khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cộng lại. Các dự án FDI đến từ các nhà đầu tư thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Đến nay, Nghệ An đã thu hút được 108 dự án trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó có 31 dự án sản xuất công nghệ thuộc các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, sản xuất linh kiện quang học, quang điện, sản xuất ắc quy tính năng cao...Về hiệu quả sử dụng đất, bình quân khoảng 41,936 tỷ đồng/ha; sử dụng khoảng 225 lao động/ha. Trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, suất đầu tư bình quân khoảng 205 tỷ đồng/ha; sử dụng lao động khoảng 299 lao động/ha.

Từ năm 2019 - 2024, bình quân mỗi năm, các dự án FDI đóng góp ngân sách cho tỉnh khoảng 230 -240 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 2%. Giai đoạn 2019 - 2024, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm. Tỷ trọng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của tỉnh cũng ngày càng chiếm ưu thế.

Năm 2024, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 49.000 người, tăng 78,18% so với năm 2019, trong đó chủ yếu là lao động nữ, lao động ở vùng nông thôn. Mức lương bình quân năm 2019 là 6,1 triệu đồng/người/tháng, năm 2023 là 6,4 triệu đồng/người/tháng. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp FDI tính đến hết tháng 6/2024 là 42.718 người, tăng 74,57% so với cuối năm 2019.

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An cũng đã nêu rõ những hạn chế, khó khăn của tỉnh trong công tác hợp tác đầu tư nước ngoài nói chung, và thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị nói riêng.

Nghệ An thu hút được 750 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2024
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao đổi, chia sẻ thêm những vấn đề mà đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương quan tâm.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đánh giá rất cao kết quả thu hút đầu tư FDI của tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua, thể hiện về số lượng dự án; chất lượng dự án; quy mô dự án; hiệu suất sử dụng đất, sử dụng lao động. Đặc biệt, những giải pháp tỉnh đề ra và tập trung thực hiện đã mang lại kết quả tích cực.

Đoàn công tác cũng đã trao đổi lại những khó khăn, vướng mắc mà tỉnh Nghệ An nêu lên; đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các tỉnh, thành trên cả nước. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ những vấn đề mà đoàn công tác quan tâm, liên quan đến cấp phép thành lập khu công nghiệp; nguồn lao động; cung cấp năng lượng; chuyển giao công nghệ; vai trò nhà đầu tư hạ tầng; xúc tiến đầu tư...

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao đổi, chia sẻ thêm những vấn đề mà đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương quan tâm; đồng thời kiến nghị cần thay đổi tư duy tiếp cận khi thẩm định các dự án đầu tư, xử lý hồ sơ và chuyển sang quan điểm, không phải thu hút mà là hợp tác với các doanh nghiệp FDI.

Nghệ An thu hút được 750 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2024
Lãnh đạo các các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến cấp phép thành lập khu công nghiệp, nguồn lao động, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, tỉnh Nghệ An đã triển khai, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị khá bài bản, tương đối sớm. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo khác để thực hiện tốt hơn, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.

Đồng chí cho rằng, tỉnh đã có quyết tâm chính trị rất lớn, từ đó thay đổi cách tiếp cận, cách làm với những giải pháp mang lại hiệu quả rất cao. Tốc độ tăng trưởng vốn đăng ký, vốn triển khai trên địa bàn tỉnh lớn. Đặc biệt, các nhà đầu tư lớn đều ghi nhận cách vào cuộc, thái độ, trách nhiệm của tỉnh trong việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Trên những cơ sở đó, có thể khẳng định, khả năng cạnh tranh của tỉnh Nghệ An trong thu hút đầu tư FDI thời gian tới có triển vọng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, Nghệ An cần phát huy ưu thế cạnh tranh của tỉnh chính là yếu tố môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính, tốc độ phản ứng chính sách. Mặt khác, cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng chiến lược như cảng nước sâu, cảng hàng không, tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp hiệu quả. Tỉnh cũng cần có chiến lược dài hạn về nguồn nhân lực có chất lượng, với nguyên tắc đảm bảo hài hoà lợi ích của 3 bên: Doanh nghiệp, người lao động và nhà quản lý.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cũng tiếp thu, trao đổi về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An trong công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động