Nghệ An: Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Anh ngữ quốc tế Skyline

(LĐTĐ) Chiều 7/3, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Anh ngữ quốc tế Skyline.
Công ty may mặc lớn nhất Nghệ An dùng cơ chế thưởng để thu hút lao động Nghệ An: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt nhiều kết quả Nữ đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An duyên dáng hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Nghệ An: Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Anh ngữ quốc tế Skyline
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, Huy hiệu Công đoàn Việt Nam; trao hoa và quà chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm.

Tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn ngành đã trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp 26 người lao động của Trung tâm vào tổ chức Công đoàn; trao phần quà cho Trung tâm Anh ngữ quốc tế Skyline.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An chia sẻ niềm vui khi đón nhận Công đoàn cơ sở thứ 102 về ngôi nhà chung Công đoàn ngành GD&ĐT nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, sau khi thành lập, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An sẽ hướng dẫn Công đoàn Trung tâm tổ chức, thực hiện bài bản các quy định cũng như các hoạt động Công đoàn. Đồng thời, Công đoàn Trung tâm sẽ có cơ hội để chia sẻ các kinh nghiệm về chuyên môn, về tổ chức các hoạt động phong trào, về các vấn đề trong cuộc sống với các Công đoàn cơ sở khác, nhằm giúp nhau cùng phát triển. Và hơn tất cả, khi tham gia vào tổ chức Công đoàn, đoàn viên sẽ được Công đoàn ngành, Sở GD&ĐT quan tâm, động viên, khích lệ, đồng thời nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ.

Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng mong muốn lãnh đạo Trung tâm quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn; Ban Chấp hành Công đoàn đồng hành tích cực với lãnh đạo Trung tâm, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn.

Ông Trần Đăng Thạch - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế Skyline cảm ơn Công đoàn ngành, Sở GD&ĐT đã dành cho Trung tâm cơ hội cùng đồng hành, chia sẻ và thể hiện trách nhiệm với nhiệm vụ chính trị của ngành.

Nghệ An: Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Anh ngữ quốc tế Skyline
Ông Trần Đăng Thạch - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế Skyline cảm ơn Công đoàn ngành, Sở GD&ĐT đã quan tâm, tạo điều kiện cho Trung tâm.

Ông chia sẻ, qua hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Trung tâm đã gặp nhiều khó khăn, và chính thời điểm đó, Trung tâm đã rất xúc động trước sự quan tâm, động viên về tinh thần, hỗ trợ về cơ chế, chính sách của Công đoàn ngành, của Sở để vượt qua khó khăn. Hiện nay, Trung tâm có hơn 80 người lao động, hoạt động ngày càng mở rộng quy mô, Trung tâm sẽ luôn nỗ lực để chăm lo tốt cho người lao động và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Chị Thái Thị Ngà, giáo viên Trung tâm chia sẻ: "Em rất vui khi tham gia tổ chức Công đoàn, được là đoàn viên của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An. Trung tâm có tổ chức Công đoàn sẽ giúp truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên đến lãnh đạo; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Cùng với đó, Công đoàn cũng sẽ xây dựng các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên".

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động