Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, công dân từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An để tránh dịch rất đa dạng trong phương thức di chuyển, gồm: Xe mô tô, xe ô tô cá nhân, xe khách chở dịch vụ. Công dân về đến các chốt kiểm soát tại cầu Bến Thủy 1 và 2 (cửa ngõ phía Nam của tỉnh) vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, kể cả vào giữa đêm khiến cho công tác đưa công dân về từng địa phương để cách ly tập trung gặp không ít khó khăn.
Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 Thành phố Vinh dừng hẳn hoạt động shipper, thẻ đi chợ không còn giá trị Thành phố Vinh sẽ test nhanh Covid-19 miễn phí cho tất cả công dân trên địa bàn

Niềm vui hình thành trong khó khăn vất vả

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An, trong những ngày qua, ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã phối hợp với lực lượng quân sự, công an, y tế và chính quyền các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An, các doanh nghiệp vận tải và xe buýt, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh tổ chức đón, đưa người dân về địa phương, nơi lưu trú đảm bảo an toàn.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, từ ngày 1/8 đến nay, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã điều động trên 20 cán bộ, công chức ứng trực 24/24h trong ngày tại cầu Bến Thủy 1 và 2. Sở còn phối hợp huy động trên 200 lượt phương tiện xe khách và xe tải, đưa khoảng 1.800 công dân đi từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An trở về từng địa phương.

Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam
Ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã phối hợp với lực lượng quân sự, công an, y tế và chính quyền các huyện, thành phố, thị xã đưa người dân về địa phương, nơi lưu trú đảm bảo an toàn.

Trước khi được đưa về địa phương, tất cả người lao động về quê khi qua các điểm chốt cầu Bến Thủy đều được phân luồng để đảm bảo an ninh, an toàn. Đồng thời, được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh Covid-19 tại các điểm do UBND thành phố Vinh, UBND huyện Hưng Nguyên bố trí.

Từ đầu tháng 8, tại cầu Bến Thủy 1 và 2, trung bình mỗi ngày có gần trăm người từ phía Nam trở về quê bằng nhiều loại phương tiện để tránh dịch Covid-19. Những người này đa số là lao động phổ thông, bị mất việc làm, không còn thu nhập, cuộc sống mưu sinh bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.

Tại các điểm chốt, người dân từ các tỉnh phía Nam về quê có sự “tiếp sức” của cán bộ, đoàn viên ngành Giao thông vận tải, huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh và nhiều tổ chức, cá nhân khác để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết như: Nước uống, thức ăn, sữa… cho công dân và cán bộ trực chốt.

Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam
Tất cả người lao động về quê khi qua các điểm chốt cầu Bến Thủy đều được phân luồng để đảm bảo an ninh, an toàn, đồng thời, được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh Covid-19,...

Một người về từ tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Trải qua hành trình dài mệt mỏi chạy xe cả nghìn cây số trở về quê nhà, về đến đây, người lao động như mình đây lại được đón, được đưa cả người và xe về tận địa phương bằng xe trung chuyển. Việc làm này của các tổ chức, các nhân khiến hành trình hồi hương của những người như chúng tôi càng ấm lòng và bớt đi rất nhiều gian nan, mệt nhọc”.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, bên cạnh việc chở người thì Sở Giao thông vận tải còn huy động xe tải từ các doanh nghiệp vận tải, cơ sở đào tạo lái xe để vận chuyển phương tiện (xe máy), tài sản của người dân về tận các địa phương được đầy đủ, an toàn. Thanh tra Sở cũng liên hệ chặt chẽ với các địa phương có công dân trở về từ các tỉnh phía Nam để bàn giao người và phương tiện cho từng địa phương để thực hiện cách ly đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Lực lượng Thanh tra Sở được bố trí làm việc ở đây tuy vất vả nhưng ai cũng sẵn sàng vì nhiệm vụ bởi bản thân mỗi người đều cảm thấy mình đã giúp đỡ những người con xa quê trở về vừa đảm bảo về giao thông, vừa góp phần an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Khắc phục khó khăn, tăng cường công tác đưa đón và quản lý công dân

Trong tình hình diễn biến dịch ngày càng phức tạp, việc đưa công dân tại cửa ngõ phía Nam tỉnh Nghệ An về từng địa phương cũng phát sinh nhiều khó khăn. Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải Nghệ An, một số công dân khi đưa về đến địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nên chính quyền địa phương yêu cầu lái xe cách ly 14 ngày nên gây tâm lý lo lắng cho lái xe, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, gây khó khăn cho việc điều động phương tiện tiếp theo.

Có những chuyến xe đưa công dân về địa phương vào đêm khuya nên rất khó khăn cho việc kết nối, liên lạc với một số huyện, thành, thị nên công tác bàn giao đưa công dân vào các khu cách ly tập trung chưa kịp thời.

Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam
Sở Giao thông vận tải huy động xe tải từ các doanh nghiệp vận tải, cơ sở đào tạo lái xe để việc vận chuyển phương tiện (xe máy), tài sản của người dân về tận các địa phương được đầy đủ, an toàn.

Hiện nay, nhiều huyện, thành, thị đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và giãn cách theo Chỉ thị 15, nhân viên chốt kiểm soát dịch ở nhiều nơi chưa cập nhật kịp thời các văn bản của cấp trên. Do đó, chưa tạo điều kiện để các phương tiện chở công dân qua chốt được nhanh chóng, thuận lợi.

Để thực hiện tốt công tác này, ngày 20/8/2021, Sở Giao thông vận tải Nghệ An có công văn số 2927/SGTVT-VT gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt việc đưa, kiểm soát công dân về từ vùng dịch

Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo hoạt động của lực lượng Thanh tra Sở; huy động, thuê phương tiện và người lái để chở công dân về giao cho UBND các địa phương để cách ly theo quy định.

Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị Sở Y tế bố trí đủ bảo hộ y tế cho đội ngũ phục vụ công tác đưa công dân. Bố trí đủ nhân viên y tế tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 cho công dân về từ vùng dịch trước khi lên phương tiện về địa phương. Xét nghiệm SARS-COV-2 bằng kỹ thuật PCR miễn phí (5 ngày 1 lần) cho lái xe, phụ xe và đội ngũ làm công tác đưa đón công dân.

Một cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, đối với công dân đi về bằng phương tiện ô tô các nhân, xe dịch vụ về tận địa phương nơi cư trú, Thanh tra Giao thông vận tải sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm SARS-COV-2; tổng hợp danh sách công dân đi trên ô tô gửi cho cán bộ đầu mối trực ở huyện, thành, thị. Sau khi nhận được thông tin, cán bộ trực ở địa phương gọi điện cho lái xe và công dân hướng dẫn về điểm cách ly an toàn, đúng quy định. Khi công dân được cách ly, cán bộ đầu mối huyện báo lại với các chốt để hoàn thành việc tiếp nhận công dân. Trường hợp không về điểm cách ly tập trung phải báp ngay cho lực lượng công an để xử lý kịp thời.

Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam
Từ ngày 1/8 đến nay, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã điều động trên 200 lượt phương tiện xe khách và xe tải, đưa khoảng 1.800 công dân đi từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An trở về từng địa phương.

Ngay sau khi có công văn của Sở Giao thông vận tải, ngày 21/8/2021, tại Công văn hỏa tốc số 6080/UBND-VX về tăng cường công tác đón và kiểm soát công dân trở về từ vùng có dịch của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã đồng ý giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục huy động, thuê phương tiện, người lái để chở công dân về bàn giao cho UBND các địa phương để cách ly tập trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn cho Giao Sở Y tế cung cấp đầy đủ bảo hộ y tế, bố trí đầy đủ nhân viên trực các chốt để xét nghiệm SARS-COV-2 cho công dân; xét nghiệm SARS-COV-2 miễn phí (5 ngày/1 lần) cho lái xe, phụ xe và đội ngũ làm công tác đưa đón công dân. Giao UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải để hoàn thành việc tiếp nhận công dân.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động