Ngày khai trường và bước ngoặt của những đứa trẻ vùng cao

(LĐTĐ) Cả nước đang háo hức trong ngày khai giảng, ngày khởi đầu của năm học mới hứa hẹn cho những thành công và tin vui mới. Thế nhưng, ở một nơi như trường tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Suối Quyền (Văn Chấn, Yên Bái) ngày khai giảng là ngày đánh dấu chặng đường mới của những đưa trẻ học trên đỉnh núi.  
ngay khai truong va buoc ngoat cua nhung dua tre vung cao Học sinh Thủ đô tưng bừng khai giảng năm học mới
ngay khai truong va buoc ngoat cua nhung dua tre vung cao Trẻ vùng cao đón chờ năm học mới
ngay khai truong va buoc ngoat cua nhung dua tre vung cao Lễ khai giảng ngắn gọn và vui vẻ tại Trường Tiểu học Đông Ngạc B

Lên núi rừng Yên Bái vào cuối tháng 8, đến nhà bán trú của trường TH&THCS Suối Quyền (Văn Chấn, Yên Bái) sẽ thấy những đứa trẻ người Dao ríu rít chuẩn bị cho ngày khai giảng. Năm nay, nhà bán trú này mới đón thêm 35 em từ điểm lẻ Vàng Ngần về trường trung tâm do trường cũ bị mưa lũ cuốn trôi đánh sập hoàn toàn. Trong 35 đứa trẻ ấy, có vài đứa bé lớp 1 lần đầu đi xa nhà. Năm học mới này đánh dấu những bước trưởng thành mới trong tuổi thơ của chúng.

ngay khai truong va buoc ngoat cua nhung dua tre vung cao
Điểm trường trung tâm TH&THCS Suối Quyền

Lứa lớp 1 ấy có Triệu Tòn Liều, nhà em ở Vàng Ngần cách trường chừng 20 km. Trước đây khi còn ở nhà, Liều đã từng đi học mầm non. Thế nhưng thầy cô nói, gia đình Liều nằm trong bản xa trường điểm lẻ nhất, cũng phải đến 8 km. Đặc thù mưa rừng miền núi gây nguy hiểm khi đi lại, Liều đi học buổi được buổi mất. Do đó, việc đến trường trung tâm vào ngày 27/8 chuẩn bị cho lễ khai giảng là lần đầu tiên Liều rời xa bản của mình.

Ngày bố đưa đến trường, Liều ôm chân không cho bố về, đêm đến Liều khóc rưng rức. Liều không biết tiếng Kinh, vốn tiếng Dao không có nhiều. Ai hỏi gì liều cũng gật, ai nói gì Liều nhắc lại theo đầy khổ sở hoặc lặng im không trả lời. Đôi mắt Liều lúc nào cũng ánh lên sự nhút nhát, đề phòng trước người lạ. Bản năng sống của những đứa trẻ vùng cao lớn, sau vài ngày Liều cũng bắt nhịp với môi trường mới. Liều có thể nô đùa với các bạn, tự ăn ngủ thậm chí tự rửa thìa sau khi ăn mà không cần phải nhắc nhở.

ngay khai truong va buoc ngoat cua nhung dua tre vung cao
ngay khai truong va buoc ngoat cua nhung dua tre vung cao
Sau mấy ngày ở trường, Triệu Tòn Liều có thể tự ăn và rửa thìa không cần ai nhắc nhở (Ảnh: Phương Ngân)

Thầy Nguyễn Xuân Hương (Hiệu trưởng Trường TH&THCS Suối Quyền) cho biết với những đứa trẻ như Liều, sẽ được học tiếng Kinh ngay khi bước vào lớp 1. Chỉ độ 1, 2 năm, Liều có thể giao tiếp như những đứa trẻ dưới xuôi. Năm học 2018 – 2019, mở ra cho Liều một thế giới rộng hơn bản của em ở Vàng Ngần, mở ra cho em một chặng đường đi tìm con chữ.

“Các em mới vào thời gian đầu ai cũng vậy, khi nào em ấy quen sẽ hết thôi” – Triệu Thị Sính (Học sinh lớp 9 trường TH&THCS Suối Quyền) nói với mọi người trước băn khoăn về Liều. Sính cũng đến từ thôn Vàng Ngần. Khác với Liều, Sính được học hết lớp 5 ở quê nhà . Lớp 6 Sính bắt đầu đến trường trung tâm xã ở bán trú. Đã 3 năm xa nhà, Sính có phần dạn dĩ hơn những đứa trẻ khác.

Sính được coi là lứa chị cả trong nhà bán trú của trường Suối Quyền. Tất cả mọi ngóc ngách của ngôi trường này Sính đều biết, nếp sinh hoạt của trường Sính đã quen. Năm nay trở lại trường, Sính là học sinh cuối cấp. Năm học 2017 – 2018 vừa qua, Sính đạt học sinh khá, cơ hội để đi học cấp 3 của em hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng, khi hỏi Sính có muốn tiếp tục học cấp 3 không, sự lưỡng lự pha chút buồn hiện lên ngay trong ánh mắt: “Em thì muốn đi học tiếp còn không biết bố mẹ em có đồng ý không”.

Lý do bố mẹ Sính không muốn cho Sinh đi học là gì không ai biết, đến cả Sính cũng không biết. Có lẽ, gia đinh Sính muốn con gái ở nhà lấy chồng, tiếp tục công việc trồng quế. Phỏng đoản này không biết có đúng hay không, bởi chị gái Sính đã theo quy trình này, còn đối với Sính, không biết bao nhiêu phần trăm sẽ giống chị.

Câu chuyện về vùng đất Văn Chấn làm giàu từ những đồi quế đã không còn là câu chuyện quá mới mẻ. Người dân ở đây nói vui với nhau rằng, mỗi đứa trẻ sinh ra đều nắm trong tay một đồi quế, chúng chỉ cần biết con chữ rồi về coi sóc nương rẫy cùng gia đình. Sau năm học mới này, Sính có được đi học tiếp hay không, đó là điều còn bỏ ngỏ.

“Bà con dân tộc ở đây không muốn cho con gái họ đi học quá lâu. Trong suy nghĩ của bà con, chỉ cần biết chữ là được” – Thầy Hương nói sau nhiều lần đi vận động các em học lớp 9 bất thành.

ngay khai truong va buoc ngoat cua nhung dua tre vung cao
Triệu Thị Sính ở trong phòng bán trú của trường TH&THCS Suối Quyền (Văn Chấn, Yên Bái)

Thầy Hương nhớ như in một câu chuyện mà theo cách thầy nói “chuyện thật như đùa” khi gọi học sinh đi học. Cách đây vài năm, nhiều gia đình học sinh nữ lớp 9 trên bản chỉ đồng ý cho con đi học đến mùa thu hoạch vì chúng phải nghỉ ở nhà để chăn bò. Những học sinh có khả năng học được, thầy không nỡ để các em dở dang lưng chừng. Thầy đến tận nhà hỏi han, nhưng gia đình nhất quyết không đồng ý mà hỏi lại thầy: “Nó còn phải lấy chồng. Nó học xong không lấy được chồng, thầy có chịu lấy nó không?”. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Thầy Hương bất ngờ.

Thầy thuyết phục phụ huynh về tương lai khi con cái được học đến nơi đến chốn, về những chính sách nhà trường hỗ trợ học sinh tối đa quá trình học tập và sinh hoạt. Gia đình nghe xong hứa sẽ cho con trở lại học tiếp, tuy nhiên đợi mãi không thấy học sinh đến trường, thầy Hương cùng cán bộ xã quay trở lại. Lần này vẫn câu hỏi chắc nịch “Nó đi học không lấy được chồng, các thầy có đồng ý lấy nó không”, thầy Hương cũng đành quay trở về.

Trong sự nghiệp 6 năm làm hiệu trưởng trường này, số học sinh học đến cấp 3 của thầy không có nhiều. Năm nhiều nhất là khóa 2017 – 2018 cũng được 10 em tiếp tục xuống trường thị xã học cấp 3. “Đó là những nỗ lực của nhà trường khi đến từng nhà thuyết phục phụ huynh” – thầy Hương chia sẻ

Năm nay, toàn trường TH&THCS Suối Quyền có tất cả 37 em học sinh lớp 9, thầy Hương kỳ vọng sẽ có 15 em theo học cấp 3, trong số học sinh đó có cả Sính. Để đạt được con số như mong muốn, thầy Hương đã xác định đó là tất cả tự quyết tâm mà nhà trường và các em đặt ra ngay từ đầu năm học. Nhưng Sính, còn chưa biết câu trả lời cho số phận mình khi năm học mới cận kề.

Ngày khai giảng 2018 – 2019, mỗi đứa trẻ trên khắp cả nước đều rộn ràng và có mong ước riêng. Đối với trẻ vùng miền xuôi, thuận lợi, ngày khai giảng đơn giản là ngày chúng bắt đầu năm học mới. Nhưng với những đứa trẻ như Liều và Sính, ngày khai giảng là ngày đánh dấu cho những bước ngoặt của con đường học hành trong tương lai.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động