Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Phát huy sức mạnh, vun đắp niềm tin

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Sau hơn 20 năm triển khai tổ chức, Ngày hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cho thấy sức mạnh của lòng tự hào dân tộc, sự cổ vũ, động viên tinh thần của Nhân dân trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Lan tỏa tinh thần gắn kết, xây dựng cộng đồng văn minh Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn Chúc Lý Xã Trần Phú: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Ké

Vun đắp khối Đại đoàn kết bền vững

Ngày 18/11/1930, theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Hội Phản đế Đồng minh được thành lập - đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tiền thân của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ngày nay. Từ đó, ngày 18/11 trở thành mốc son đánh dấu bước phát triển của phong trào đại đoàn kết dân tộc, khẳng định vai trò to lớn của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đến năm 1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định lấy ngày 18/11 làm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam. Tiếp đó, ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW, chính thức quyết định lấy ngày 18/11 hằng năm là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Từ đó đến nay, ngày hội trở thành một hoạt động chính trị - xã hội rộng khắp, được tổ chức thường niên trên khắp mọi miền đất nước.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Phát huy sức mạnh, vun đắp niềm tin
Lãnh đạo xã Phù Đổng, Hà Nội tặng quà, khen thưởng các Gia đình văn hoá tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Kim Quan, xã Phù Đổng, Hà Nội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa sâu sắc, là dịp để toàn dân ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tôn vinh tinh thần yêu nước, đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để Nhân dân trong từng khu dân cư cùng nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong năm; biểu dương các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu; đồng thời bàn bạc, thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025, tại Hà Nội, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, thể hiện tinh thần “đoàn kết - sáng tạo - phát triển”. Theo đó, căn cứ vào Kế hoạch của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân và MTTQ các xã, phường đều xây dựng Kế hoạch liên tịch về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu Ngày hội phải được tổ chức ở tất cả các khu dân cư đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực bằng các hình thức phù hợp.

Thực tế, những ngày này, không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hiện hữu sôi nổi trên khắp địa bàn Thủ đô. Nội dung của các Ngày hội phong phú, đa dạng, phát huy cao quyền làm chủ của nhân dân như: Liên hoan văn nghệ, thể thao, giao lưu, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho hộ nghèo. Đáng chú ý, Ngày hội cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; cùng với Nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Có thể nói, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là ngày vui, mà còn là dịp để mỗi người dân khẳng định niềm tin, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước; cùng nhau vun đắp khối đại đoàn kết bền vững - nền tảng cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau.

Tiếp tục phát huy truyền thống vì Thủ đô giàu đẹp

Với ý nghĩa to lớn của những Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành thời gian tới dự và có những ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng sâu sắc và thực tiễn. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 30, phường Đống Đa mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: “Thành phố vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và nhận được sự đánh giá cao của Trung ương. Đây cũng là năm Thành phố thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau gần 4 tháng triển khai, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn. Thành tựu toàn diện mà Thành phố đạt được là kết quả của sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô, trong đó có vai trò quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở, chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố và MTTQ, Ban công tác Mặt trận các đoàn thể, khu dân cư…”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Phát huy sức mạnh, vun đắp niềm tin
Không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiểu khu Phú Thịnh, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Hướng tới năm 2026, Thành ủy Hà Nội xác định mục tiêu xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”, với 43 chỉ tiêu cụ thể, thu nhập bình quân 12.000 USD/người và tăng trưởng 11%/năm. Để sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, hiện các sở, ngành, địa phương, MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang lập các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tới từng chi bộ, khu dân cư, gắn với các chỉ số phát triển con người (HDI) và hạnh phúc (HPI). Trong đó, mỗi khu dân cư đưa ra các mục tiêu rõ ràng, thể hiện bằng kết quả thực tế, đo bằng sản phẩm và hiệu quả cụ thể.

Các cấp xã, phường luôn xem việc phát huy dân chủ ở cơ sở là yếu tố then chốt để xây dựng chính quyền gần dân, đồng hành cùng dân, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Trong đó, chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể khu dân cư phát huy vai trò, vận động Nhân dân tham gia góp ý cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp phần xây dựng văn kiện ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phản ánh trí tuệ và nguyện vọng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ các xã, phường cũng đang tập trung chỉ đạo các tổ dân phố, thôn, khu dân cư cần chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp để ngày bầu cử thực sự là “Ngày hội của toàn dân”. Mặt trận và Ban công tác Mặt trận khu dân cư giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cử tri, góp phần lựa chọn đội ngũ đại biểu xứng đáng, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô và đất nước, tinh thần ấy càng được phát huy mạnh mẽ, trở thành nguồn lực và động lực để xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Với nhiều nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng hiệu quả, thúc đẩy thực hành dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, là dịp để mỗi người dân thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bài học vô giá của sức mạnh đoàn kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, từ đó góp phần thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng, góp phần nhỏ bé để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn phường Kiến Hưng giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND phường, triển khai “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”

Công đoàn phường Kiến Hưng giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND phường, triển khai “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”

Ngày 6/1, Ban Thường vụ Công đoàn phường Kiến Hưng (Hà Nội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhằm thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Kiến Hưng, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”. Đồng chí Nguyễn Thị Tạo - Chủ tịch Công đoàn phường Kiến Hưng chủ trì hội nghị.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất công nghệ, hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất công nghệ, hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tối 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Bổ sung, sửa đổi quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bổ sung, sửa đổi quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 372/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định mới tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời siết chặt quản lý bằng phương thức điện tử, minh bạch hóa thông tin.
Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà”.
Nhận định Man City vs Brighton: Etihad liệu vẫn là điểm tựa?

Nhận định Man City vs Brighton: Etihad liệu vẫn là điểm tựa?

Trận đấu giữa Manchester City và Brighton diễn ra vào lúc 02h30 ngày 8/1, thuộc khuôn khổ vòng 21 Premier League 2025/26. Đây là cuộc so tài có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt là Man City trong bối cảnh họ đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua vô địch.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/1: Trời tiếp tục rét đậm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/1: Trời tiếp tục rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 7/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời rét đậm.
Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.

Tin khác

Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị văn minh, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Hai đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông và chỉnh trang khu dân cư. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Ủy ban MTTQ xã Hạ Bằng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ xã Hạ Bằng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Hạ Bằng cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Gia Lâm (Hà Nội) đã khẳng định vai trò là trung tâm kết nối, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Năm 2025, công tác giảm nghèo tại địa phương có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ các hoạt động từ thiện đơn thuần sang chủ động xây dựng những “cơ chế bền vững” giúp người dân tự lực vươn lên.
10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật với việc tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác tổ chức đại hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa… Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Tăng cường đoàn kết, tạo đồng thuận trong Nhân dân - “đòn bẩy” để Phúc Lợi tăng tốc, bứt phá

Tăng cường đoàn kết, tạo đồng thuận trong Nhân dân - “đòn bẩy” để Phúc Lợi tăng tốc, bứt phá

Sáng nay (31/12), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, phát động phong trào thi đua năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Xem thêm
Phiên bản di động