Ngày 15/9 sẽ diễn ra vòng chung khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

(LĐTĐ) Trải qua 4 tuần thi, tổng số thí sinh đăng ký và tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW vòng sơ khảo: 1.070.547 lượt thí sinh. Vòng thi chung khảo dự kiến diễn ra vào 8h30 ngày 15/9/2022 tại hội trường Đài Tiếng nói Việt Nam VOV (Số 58 phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng Đẩy mạnh chuyển đổi số để xứng đáng sứ mệnh “đi trước, mở đường” Tuổi trẻ Thủ đô hăng hái góp sức cho cộng đồng

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/BTGTU ngày 13/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội thi vòng sơ khảo đã kết thúc lúc 23h ngày 28/8/2022.

Ngày 15/9 sẽ diễn ra vòng chung khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW trên nền tảng web: tuyengiaothudo.vn

Theo đó, kết quả thi tuần 4, có tổng số thí sinh tham gia thi là 281.159 lượt thí sinh. Thí sinh đạt giải tuần 4: giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Hồng Quân (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm), giải Nhì thuộc về thí sinh Phùng Văn Tráng (xã Thái Hoà, huyện Ba Vì), giải Ba là thí sinh Trần Thị Lý (xã Văn Bình, huyện Thường Tín).

Kết quả vòng thi sơ khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW theo Thể lệ đã được công bố diễn ra theo hình thức trực tuyến trên nền tảng web: tuyengiaothudo.vn được tổ chức từ ngày 1/8/2022 đến ngày 28/8/2022 theo 2 hình thức: Câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận.

Trải qua 4 tuần thi, Ban Tổ chức ghi nhận sự chỉ đạo, vào cuộc rất tích cực, trách nhiệm của các quận, huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Kết quả cụ thể, tổng số thí sinh đăng ký và tham gia Hội thi vòng sơ khảo: 1.070.547 lượt thí sinh (Trong đó 873.428 lượt thí sinh tham gia thi trực tuyến; số thí sinh tham gia thi câu hỏi tự luận tuần 1: 38.852 thí sinh, tuần 2: 50.299 thí sinh, tuần 3: 56.090 thí sinh, tuần 4: 51.878 thí sinh).

Thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Hội thi và đạt giải tuần là thí sinh: Nguyễn Phương Linh (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), sinh năm 2008.

Các đơn vị có số lượng thí sinh đăng ký và tham gia thi đông nhất là huyện Đông Anh có 127.081 lượt thí sinh, quận Hoàn Kiếm có 76.165 lượt thí sinh, huyện Hoài Đức có 54.760 lượt thí sinh, huyện Mỹ Đức có 45.305 lượt thí sinh, quận Đống Đa có 43.739 lượt thí sinh.

Bên cạnh đó, còn một số đơn vị triển khai chưa hiệu quả như huyện Phú Xuyên, huyện Phúc Thọ, Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng...

Vòng thi chung khảo dự kiến diễn ra vào 8h30 ngày 15/9/2022 tại hội trường Đài Tiếng nói Việt Nam VOV (Số 58 phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Theo đó, 16 thí sinh tham gia Vòng chung khảo (bao gồm 12 thí sinh đạt thành tích cao tại vòng sơ khảo, 4 thi sinh có bài thi tự luận xuất sắc) bốc thăm để chia thành 4 đội, mỗi đội thi có 4 thành viên.

Ngày 15/9 sẽ diễn ra vòng chung khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW
Cán bộ, đảng viên tham gia thi tìm hiểu Nghị quyết số 15 trên hệ thống trực tuyến

Vòng chung khảo có 3 phần thi diễn ra trên sâu khấu là: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Cụ thể, phần thi trắc nghiệm (15 phút): 4 đội bốc thăm để trả lời gói câu hỏi của đội mình gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi.

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời sẽ không được điểm và các đội còn lại được quyền trả lời. Thời gian suy nghĩ 10 giây và trả lời đáp áp của mỗi câu hỏi là 10 giây.

Phần thi thuyết trình (35 phút): Mỗi đội thi cử 1 thí sinh đại diện của đội tham gia bốc thăm ngẫu nhiên chủ đề đã được Ban Tổ chức chuẩn bị trước. Các đội thi sẽ có thời gian chuẩn bị và trình bày trong 5 - 7 phút. Điểm tối đa cho phần thi là 30 điểm. Quá thời gian quy định, đội thi bị trừ điểm tương ứng 1 điểm/phút (Có biểu điểm cụ thể).

Phần thi trả lời câu hỏi (30 phút): Ban giám khảo Hội thi sẽ dành cho mỗi đội 1 câu hỏi và mỗi đội có 2 phút để chuẩn bị, cử đại diện của đội lên trình bày câu trả lời trong thời gian tối đa 5 phút. Ban giám khảo chấm điểm các đội thi và điểm tối đa cho phần thi là 20 điểm (Có biểu điểm cụ thể).

Nội dung thi vòng chung khảo là tìm hiểu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15-NQ/TW (như: Lý do ban hành Nghị quyết, điểm mới trong tên gọi của Nghị quyết, kết cấu của Nghị quyết, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cơ bản...); Tìm hiểu về những thành tựu chủ yếu trong việc thực hiện Nghị quyết 11 NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020"; Đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động