Ngành Y tế Hà Nội duy trì thực hiện tốt các mô hình y tế học đường

Thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện tốt các hoạt động, chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn. Trong đó, ngành Y tế Hà Nội luôn duy trì thực hiện tốt các mô hình y tế học đường như Mô hình can thiệp phòng, chống thừa cân béo phì cho học sinh 3 trường tiểu học tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025; duy trì mô hình Nâng cao năng lực tự quản lý bếp ăn tập thể trường học…
Hơn 1.200 học sinh được chăm sóc sức khỏe trước thềm năm học mới Tăng cường kiểm tra công tác y tế trường học Triển khai mô hình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì cho học sinh

100% các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo y tế trường học

Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động y tế trường học năm học 2023 - 2024, triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2024 - 2025. Theo đó, nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho các em học sinh năm học 2023 - 2024, công tác y tế trường học có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ liên ngành Y tế - Giáo dục từ Thành phố đến quận huyện, xã phường.

Ngành Y tế Hà Nội duy trì thực hiện tốt các mô hình y tế học đường
Các y, bác sĩ khám răng miệng cho học sinh Trường Tiểu học Tân Lập B (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội).

Toàn Thành phố hiện có 4.998 trường, điểm trường, nhóm lớp mẫu giáo mầm non độc lập. 100% các trường học và cơ sở giáo dục kiện toàn Ban Chăm sóc sức khoẻ học sinh, 100% các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo y tế trường học. Hầu hết các trường học có nhân viên y tế chuyên trách, đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi trong triển khai công tác y tế trường học, phòng, chống dịch trong trường học.

Trong năm học 2023 - 2024, 100% các quận, huyện, thị xã đã có kế hoạch khám sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường và thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ. Tổng số đã khám được 2.017.765/2.127.756 (chiếm 95%) số học sinh các trường học, nhóm lớp.

Qua kết quả khám sức khoẻ cho thấy tình trạng trẻ bị bệnh về mắt, tật khúc xạ và bệnh răng miệng chiếm tỷ lệ cao trong học sinh, tỷ lệ thừa cân béo phì cũng đã gia tăng và đáng quan tâm. Các loại tai nạn thương tích thường gặp ở học sinh là trượt, ngã; cắt vào tay chân, bỏng, tai nạn giao thông,… Các trường hợp tai nạn thương tích ở học sinh đều được xử lý tại chỗ và chuyển tuyến kịp thời.

Các tháng đầu năm 2024, trước sự gia tăng của một số dịch bệnh (sởi, tay chân miệng,...), Sở Y tế Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các trường học, đặc biệt là tại trường mẫu giáo - mầm non của 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong các trường được giám sát ghi nhận 18 trường có ca mắc tay chân miệng; 7 trường có ca mắc cúm A; 1 trường có ca mắc sốt xuất huyết; 1 trường có ca mắc thủy đậu; 5 trường có ca mắc viêm kết mạc do vi rút. Tất cả các ca bệnh đã được báo cáo, cách ly, điều trị và theo dõi tại nhà, không bùng phát dịch tại trường học.

Đặc biệt, ngành Y tế Hà Nội duy trì thực hiện tốt các mô hình y tế học đường như: Duy trì và mở rộng các mô hình điểm về công tác Nha học đường; duy trì 47 trường điểm cũ và triển khai 4 trường điểm Nha học đường có điều trị chăm sóc răng tại trường tiểu học; Bệnh viện Mắt Hà Nội phối hợp Phòng Giáo dục & đào tạo các quận/huyện xây dựng mới 10 Mô hình điểm mắt học đường, xây dựng mô hình điểm về nhận biết các dấu hiệu cấp cứu học đường và thực hành thao tác cấp cứu…

Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch bệnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã tổ chức 1.170 cuộc truyền thông, giáo dục sức khỏe cho 47.815 học sinh từ 13 - 17 tuổi tại 124 trường trung học cơ sơ, trung học phổ thông của Hà Nội về các yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm (dinh dưỡng, vận động, tác hại của thuốc lá, rượu bia)...

Củng cố nhân lực cho công tác y tế trường học

Công tác kiểm tra y tế học đường, phòng, chống dịch bệnh tại các trường học đã được liên ngành Y tế - Giáo dục sát sao. Các trường nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác y tế trường học, công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định; các ca bệnh, ổ dịch phát sinh trong trường học được phát hiện và xử lý kịp thời...

Qua công tác kiểm tra, giám sát, đoàn giám sát đánh giá cao công tác thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị. Về vấn đề an toàn thực phẩm tại trường học, Thành phố tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ tiến độ triển khai duy trì mô hình Nâng cao năng lực tự quản lý bếp ăn tập thể trường học. Tổ chức kiểm tra giám sát định kỳ về tiến độ triển khai mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp tăn tập thể trường tiểu học. 100% các bếp ăn tập thể trường tiểu học được kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định.

Kết luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt hoạt động y tế trường học năm học 2023 - 2024. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phối hợp triển khai hoạt động liên ngành Y tế - Giáo dục; phối hợp với các quận, huyện, thị xã triển khai hoạt động y tế trường học 2024 - 2025.

Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về công tác y tế trường học tại các cấp quận huyện, xã phường, trường học; củng cố cơ sở vật chất và nhân lực cho công tác y tế trường học; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên, nhân viên trường học; phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp, bệnh tật học đường, sơ cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng hợp lý, phòng, chống các yếu tố nguy cơ và bệnh không lây nhiễm, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia trong trường học cho học sinh, sinh viên, giáo viên; phòng, chống các bệnh về mắt, răng, miệng, đảm bảo an toàn thực phẩm... để các em học sinh được quan tâm, chăm sóc sức khoẻ tốt góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động