Ngành Nông nghiệp Thủ đô: Chủ động, linh hoạt trước khó khăn, thách thức

(LĐTĐ) Năm 2020, ngành Nông nghiệp Thủ đô triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cùng với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, sở ngành liên quan và người dân, ngành Nông nghiệp đã đạt tốc độ tăng trưởng 4,2% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.
“Gác” bằng kĩ sư điện tử viễn thông về quê làm nông Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp Tạo môi trường, động lực phát triển vì nền nông nghiệp hiện đại

Kỳ 1: Biến nguy thành cơ, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế

Quý I/2020, tăng trưởng nông nghiệp Thủ đô giảm 1,17% so với cùng kỳ do phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh cúm gia cầm H5N6 tiềm ẩn nguy cơ lây lan, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành. Trước tình hình đó, đầu tháng 4/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành Nông nghiệp.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố…

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành Nông nghiệp, trong đó, tái cơ cấu nông nghiệp diễn ra còn chậm, phát triển kinh tế nông thôn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; đóng góp của nông nghiệp vào tăng trưởng GRDP còn hạn chế; sản xuất nông nghiệp chỉ đáp ứng được 58% nhu cầu thịt các loại, 70% nhu cầu cá, 90% trứng gia cầm, 65% rau củ tươi.

Đời sống và thu nhập của một bộ phận nông dân vùng xa trung tâm, thuần nông, vùng đồng bào dân tộc còn thấp, thiếu ổn định, kinh tế còn khó khăn. Việc đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt là nông dân ở những nơi bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng nhiều đất nông nghiệp còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Bài cuối: Tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững
Năm 2020, ngành Nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành (Ảnh: Mai Quý)

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Hà Nội sau điều chỉnh địa giới hành chính có diện tích đất nông nghiệp lớn, phát triển nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa. Vì vậy, nông nghiệp, nông thôn có vai trò hết sức quan trọng, là trụ đỡ cho nền kinh tế và sự ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh khó khăn, khủng hoảng do dịch bệnh kéo dài.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan cần tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt hơn, phản ứng kịp thời hơn, nhạy bén hơn nữa, bám sát những chủ trương của Đảng, của Thành ủy về nông nghiệp, nông thôn; có giải pháp ứng phó hiệu quả với những khó khăn phát sinh.

Ngành Nông nghiệp Thủ đô, các huyện, thị xã phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tái đàn lợn lên mức 1,8 triệu con như trước khi có dịch để đáp ứng nguồn cung, góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng; tăng cường sản xuất thêm rau, củ, quả; tận dụng đất đai các khu công nghiệp và đất dự án hoặc đất công nghiệp chưa được khai thác hiệu quả, bỏ hoang để có kế hoạch sử dụng triệt để, nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của thành phố.

“Ngành Nông nghiệp cần và có khả năng tăng trưởng khoảng 4,04% so với năm trước mới giữ được đà tăng trưởng chung toàn Thành phố” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, để khắc phục những khó khăn, thách thức, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố, Thành phố đã chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan: Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, các giải pháp tăng đàn lợn; tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp, trang trại, gia trại đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện sớm trong phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Cạnh đó, xây dựng các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; thành lập các đoàn công tác của Thành phố và các sở ngành làm việc với các địa phương, các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ngành trong năm 2020.

… đến sự bứt tốc của ngành Nông nghiệp

Với quyết tâm chính trị cao cùng với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, sở ngành liên quan và người dân Thủ đô, tăng trưởng ngành Nông nghiệp năm 2020 đạt 4,2% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ một số ngành kinh tế; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn Thành phố đạt 38.093 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2019, giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đạt 280 triệu đồng/ha.

Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho nông dân. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 55 triệu đồng, tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2019. Năm 2020, Thành phố có thêm 7 huyện và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới là 370/382 xã; Thành phố đã đánh giá, phân hạng được trên 1.000 sản phẩm OCOP.

chu trong trien khai nhieu giai phap de phat trien nong nghiep ben vung
Hiện trên địa bàn Thành phố đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, ngành nông nghiệp đã chuyển đổi theo hướng sản xuất tập trung, chuyên canh quy mô lớn.

Trong đó, đối với lĩnh vực trồng trọt, Thành phố duy trì trên 200 vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, với diện tích gieo trồng khoảng 80.000ha; 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung, 47 vùng sản xuất hoa cây cảnh, với diện tích 1.800ha; đối với cây ăn quả với diện tích 19.298ha tập trung sản xuất các cây ăn đặc sản, có giá trị kinh tế cao: cam Canh, bưởi Diễn, chuối tiêu hồng, nhãn chín muộn;...

Thành phố phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư; đồng thời thực hiện chuyển đổi các vùng đất trũng sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, thâm canh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện trên địa bàn Thành phố có 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố cũng đã xây dựng và duy trì 141 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm. Các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia.

Bước sang năm 2021, ngành Nông nghiệp Thủ đô đứng trước những thách thức, khó khăn như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc xin phòng, chống, diễn biến của dịch Covid-19 tác động khó lượng đối với nền kinh tế. Trước bối cảnh đó, ngành Nông nghiệp Thủ đô phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng đạt từ 3% trở lên; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 58 triệu đồng/người. Qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp.

(Còn nữa)

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động