Ngành Đường sắt mang “Tết sum vầy” đến người lao động

(LĐTĐ) Chiều 30/1, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Công đoàn ĐSVN tổ chức “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động tại khu ga Kim Lũ (tỉnh Quảng Bình).
Ngành Đường sắt Việt Nam trao quà cho công nhân lao động tại Nghệ An Những hình ảnh ấn tượng tại Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng Bằng khen công nhân dũng cảm cứu người
Ngành Đường sắt mang “Tết sum vầy” ấm áp đến người lao động làm việc ở khu vực khó khăn
Ông Lê Bằng An - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ĐSVN trao kinh phí tổ chức "Tết sum vầy" cho khu Ga Kim Lũ

Tham dự chương trình, có các đồng chí: Lê Bằng An - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ĐSVN; Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN; lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn, Đoàn thanh niên các đơn vị Đường sắt khu vực Vinh - Quảng Bình; đoàn viên, người lao động các đơn vị.

Ông Bùi Đức Phượng - Trưởng Ga Kim Lũ chia sẻ, chương trình được tổ chức tại Ga Kim Lũ, nằm ở khu vực đèo Khe Nét, nơi có độ dốc tương đối cao, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn ĐSVN đến đoàn viên, người lao động làm việc ở khu vực còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Thời gian qua, do biến đổi khí hậu nên thời tiết nắng nóng kéo dài, thiên tai lũ lụt diễn biến phức tạp dẫn đến nền đường hay bị sạt lở, lún cục bộ, cây đổ lên đường sắt khi có mưa to, gió lớn đã ảnh hưởng đến công tác của các đơn vị khu vực đèo. Thu nhập của người lao động công tác trên khu vực đèo còn chưa cao, cơ sở vật chất phục vụ đời sống, sinh hoạt vẫn còn khó khăn.

Dù vậy, các đơn vị trong khu vực đèo luôn đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đoàn viên, người lao động làm việc ở khu vực đèo phần lớn còn trẻ, có trình độ chuyên môn, tinh thần làm việc trách nhiệm, yêu nghề, yên tâm công tác, đóng góp cho ngành. Công đoàn và chuyên môn đã triển khai tốt các phong trào thi đua; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng cơ quan đơn vị "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động".

Đến nay, các đơn vị trong Liên hiệp lao động khu vực đang thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động; bố trí nhân lực trực tiếp sản xuất đảm bảo đầy đủ đội hình lên ban hằng ngày; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang cấp thiết bị phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

Ngành Đường sắt mang “Tết sum vầy” ấm áp đến người lao động làm việc ở khu vực khó khăn
Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Bằng An - Thành viên Hội đồng quản tri Tổng công ty ĐSVN chia sẻ niềm vui khi được về các đơn vị gặp gỡ, động viên người lao động khi Tết đang cận kề. Đồng chí cũng bày tỏ niềm vui khi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khởi sắc, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập khá và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa chương trình “Tết sum vầy”, nhất là khi được tổ chức tại các ga nhỏ, heo hút, điều kiện còn khó khăn. Điều đó luôn nhất quán với hai giá trị cốt lõi của Đường sắt Việt Nam đó là coi trọng việc chăm lo cho người lao động và nỗ lực đảm bảo an toàn. Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của Tổng công ty ĐSVN và Công đoàn ĐSVN đang được triển khai tại các đơn vị trong cả nước.

Trong dịp Tết, đồng chí đề nghị các đơn vị quán triệt tinh thần đón Tết an toàn, đầm ấm, ý nghĩa. Bước sang năm mới, chuyên môn, công đoàn các đơn vị tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động; nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của ngành ĐSVN.

Trong dịp Tết, Tổng công ty ĐSVN đã hỗ trợ kinh phí 69 triệu đồng cho Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh để tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho người lao động trong Liên hiệp lao động 32 khu ga thuộc Chi nhánh; trao hỗ trợ cho 13 tập thể lên ban làm việc trong đêm Giao thừa; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngành Đường sắt mang “Tết sum vầy” ấm áp đến người lao động làm việc ở khu vực khó khăn
Ông Nguyễn Thanh Hoàn (thứ 5, bên trái) và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trao phần quà Chương trình “Những món quà từ đại hội” đến cán bộ, đoàn viên, người lao động

Dịp này, Công đoàn ĐSVN cũng trao tặng các suất quà từ Chương trình “Những món quà từ đại hội” cho các cán bộ, đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các khu vực đèo dốc, vùng sâu, vùng xa; đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, các gương “Người tốt - Việc tốt” trong thực hiện nhiệm vụ; cán bộ công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy vì người lao động...

Lãnh đạo Tổng công ty cũng trao các phần quà hỗ trợ cho thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh trên địa bàn xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; trao lì xì cho người lao động tham dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động