Nếu bạn mong muốn được yêu thương, hãy yêu thương!

Kim Chung, ngày 1/8/2016, kính gửi các anh chị phóng viên, biên tập viên Báo Lao động thủ đô...
neu ban mong muon duoc yeu thuong hay yeu thuong Vì sao công nhân không được sử dụng dịch vụ Internet?

Mặc dù mạng lưới internet đã có và được lắp đặt ngay từ khi bắt đầu xây dựng, thế nhưng, hơn một năm chuyển về sống tại khu nhà ở dành cho công nhân tại (thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh), hàng trăm công nhân đang sinh sống tại đây vẫn chưa được tiếp cận với dịch vụ tiện ích này?.

neu ban mong muon duoc yeu thuong hay yeu thuong Công nhân Chung cư CT1A Khu CN Thăng Long kêu cứu!

Chúng tôi tập thể các hộ gia đình đang sinh sống tại chung cư CT1A khu nhà ở công nhân, khu công nghiệp Thăng Long, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội xin gửi đến tòa soạn đơn lá đơn này kiến nghị một việc như sau

Cuối cùng, thì sau một thời gian dài đấu tranh, nhiều lúc tưởng như vô vọng, thì mấy ngày qua, chung cư CT1A Khu CN Thăng Long đã được sống trong những phút bình yên đầy quý giá.

Không biết sự việc có tái diễn trở lại hay không, nhưng tập thể Công nhân đang sinh sống tại Chung cư CT1A xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các anh chị phóng viên, biên tập viên Báo Lao động Thủ Đô.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, khi tiếp nhận đơn thư của chúng tôi, anh chị em đã không quản khó khăn, vào cuộc ngay, đưa sự việc lên công luận, đấu tranh trả lại sự bình yên cho chúng tôi.

Đây quả là những nhà báo có tâm và đúng là Tòa báo của người lao động, vì người lao động- Báo Lao động Thủ đô.

Chúng tôi rất mừng nhưng cũng tiếc, vì giá như, thay vì gõ cửa các cơ quan chức năng khác, chúng tôi liên hệ ngay với quí báo thì chúng tôi đã không phải chịu cảnh karaoke dạo tra tấn suốt một thời gian dài như vậy.

BBT Báo LĐTĐ rất mong các cơ quan có trách nhiệm chung tay vào cuộc, giải quyết tận gốc vấn nạn karaoke trái phép tại các khu nhà ở của công nhân. Các cơ quan quản lý nhà hãy nhanh chóng làm thủ tục để người lao động có đủ tư cách pháp nhân ký các hợp đồng dịch vụ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, đơn cử như việc kết nối mạng Intrernet.

"Thưa các anh chị, mấy đêm nay, các cháu nhỏ đã ngủ ngon giấc ngay từ 9h tối, ngắm nhìn các cháu ngủ ngon lành, những người làm bố mẹ ai cũng thấy nhẹ lòng. Anh cu lớn thì ngồi đung đưa trên ghế học bài, thay vì thuộc lầu lầu mấy bài hát karaoke mà đêm nào cháu bịt tai nhưng vẫn phải nghe. Ngoài phòng khách, ông bà nội được thư giãn ngồi xem tivi, của sổ mở hết cỡ để đón gió trời mà không sợ tiếng ồn của karaoke như mọi khi..."

Thưa các anh, chị phóng viên!

Đến hôm nay, đúng 5 ngày sau khi các quán karaoke “vỉa hè” bị xử lý, chúng tôi mới chính thức viết thư cám ơn này gửi đến quí báo. Vì lẽ mấy ngày qua, dù rất mừng nhưng chúng tôi chưa hoàn toàn dám tin các quán karaoke kia sẽ bị xử lý dứt điểm. Đến giờ này có thể nói, nạn karaoke tạm thời đã được xử lý.

Tuy nhiên qua thư này chúng tôi cũng phải thông báo, hôm qua 2 trong số 3 quán gần khu chung cư đã có dấu hiệu hoạt động trở lại, loa đài đã được trưng ra vỉa hè, chỉ có điều loa đài và màn hình không chĩa về phía chung cư nữa. Tình trạng khách quay trở lại hát tuy âm lượng có nhỏ đi, và thời gian hoạt động chỉ khoảng 2 tiếng và kết thúc lúc 22h – 22h30.

Với diễn biến như trên,chúng tôi tin rằng, nếu các cơ quan chức năng không xử lý quyết liệt, dứt điểm, thì chỉ một thời gian ngắn nữa, các quán karaoke sẽ hoạt động trở lại như trước. Đó là điều chúng tôi lo lắng nhất. Từ khi có bài báo, không ai bảo ai, nhiều người đã photo, cắt dán hai bài báo của LĐTĐ dán lên các khu vực công cộng, cửa thang máy. Nội dung “Người dân mong được mãi bình yên” kèm theo chỉ dẫn truy cập vào báo điện tử http://laodongthudo.vn/nguoi-dan-mong-duoc-mai-binh-yen-40494.html cùng số điện thoại đường dân nóng, địa chỉ thư điện tử để mọi người có thể gửi lời cám ơn đến tòa soạn và liên hệ nếu tình trạng karaoke tái diễn...

Thưa các anh, các chị, chúng tôi vừa có thêm một niềm vui nữa, thêm nhiều lần cảm ơn nữa gửi đến tòa soạn, đó là vấn đề lắp đặt Internet cho các hộ tại chung cư. Chúng tôi hết sức bất ngờ vì nghĩ đây chì là vấn đề nhu cầu của cuộc sống đời thường nhỏ nhoi. Nhưng khi nhận được thông tin, Tòa soạn đã cử phóng viên vào cuộc và niềm vui, niềm hy vọng của chúng tôi đã lóe lên trong một tương lai rất gần.

Thưa các anh, các chị, đúng là cuộc sống tinh thần của công nhân vốn đã rất bị bó hẹp, chỉ quanh quẩn theo một quỹ đạo muôn thủa đến công ty làm việc – về ra chợ mua thức ăn – về nhà trọ, phòng trọ. Đến đây mang tiếng là ở chung cư 15 tầng đi thang máy, nhưng chúng tôi như đang trèo trên ngọn cây, không biết xã hội bên ngoài như thế nào vì không có mạng Internet.

Thêm một bài báo viết về cuộc sống của công nhân lao động trên báo Lao động thủ đô, http://laodongthudo.vn/vi-sao-cong-nhan-khong-duoc-su-dung-dich-vu-internet-40588.html chúng tôi như được chia sẻ bớt những khó khăn nhọc nhằn của cuộc sống nơi đây. Sau giờ tan ca, bước chân ra khỏi cổng công ty, chúng tôi trở về với cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhiều khi phải đối mặt với những bức xúc của cuộc sống mà không có người đứng ra bảo vệ, bênh vực, những lao động xa quê như chúng tôi không tránh được cảm giác cô độc giữa chốn thị thành...

Nhưng đến giờ, sau một loạt bài viết từ nạn karaoke vỉa hè, đến nhu cầu kết nối Internet của công nhân thì chúng tôi, hơn lúc nào hết, yên tâm hơn, gắn bó với cuộc sống công nhân nơi đây, và tin rằng dù là vấn đề gì phát sinh trong cuộc sống bên ngoài công ty, chúng tôi cũng luôn như được một người anh, một người chị lớn bảo vệ, bênh vực mình – Đó là báo Lao động thủ đô.

Cuối thư xin được gửi đến các anh, các chị trong tòa soạn Báo Lao động thủ đô những lời cám ơn chân thành nhất. Chúc Quý báo luôn nhận được nhiều tin yêu của độc giả, luôn là người bạn đồng hành tin cậy của người lao động.

Tập thể công nhân Chung cư CT1A.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động