Nâng tầm đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp

(LĐTĐ) “Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Ba Đình xác định chú trọng thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại” là nơi đáng sống”. Đó là chia sẻ của đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành Ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình trong cuộc trò chuyện với báo Lao động Thủ đô.
Gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Quận Ba Đình: 500 công nhân viên chức lao động tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025
Nâng tầm đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp
Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình.

PV: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn quận Ba Đình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Xin đồng chí cho biết, một số kết quả nổi bật mà quận Ba Đình đã đạt được trong công tác này?

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị với các giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Nhờ vậy, bộ mặt đô thị của quận ngày càng khang trang, sạch đẹp; ý thức thực hiện văn minh đô thị của nhân dân được nâng lên; các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đã giảm; cảnh quan đô thị có sự chuyển biến rõ nét.

Trong nhiệm kỳ, quận đã phối hợp lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, đồ án thiết kế đô thị gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn. Công tác quản lý trật tự xây dựng được chú trọng, tỷ lệ công trình có phép đạt 100%, thực hiện cấp phép xây dựng qua mạng.

Bên cạnh đó, quận đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn của Thành phố và bám sát Nghị quyết của Đảng bộ quận. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn thiện; cơ sở vật chất các trường học, hệ thống công trình văn hóa, thể dục thể thao… được tăng cường. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng hằng năm; trong đó ưu tiên đầu tư giáo dục - đào tạo, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, tu bổ, tôn tạo các di tích.

Ngoài ra, quận cũng thực hiện tốt công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp, kịp thời thay thế, bổ sung cây xanh; bảo vệ, sử dụng công viên, hồ nước đúng quy định; thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông; duy trì 19 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó có 5 tuyến phố cấp quận và 14 tuyến phố cấp phường. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều đổi mới theo hướng cơ giới hóa, phong trào tổng vệ sinh hằng tuần được duy trì, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 100%...

PV: Được biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong hai khâu đột phá mà Đảng bộ quận Ba Đình đề ra là thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”. Xin đồng chí cho biết, Quận đã xây dựng lộ trình và bước đi cụ thể như thế nào?

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến: Hiện tại, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình đang xây dựng chương trình công tác toàn khóa “Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, củng cố các tiện ích đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”.

Đồng thời, Đảng bộ quận đã đề ra các lộ trình, bước đi cụ thể với các giải pháp quyết liệt, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Trong đó, coi trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Quận uỷ và của các cơ quan chức năng trên các lĩnh vực trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý và phát triển đô thị bền vững; chủ động làm tốt công tác tư tưởng, nắm tình hình, dự báo những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để có phương án giải quyết hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, quận cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, nhân dân và cán bộ đảng viên trên địa bàn quận cùng chung tay, góp sức xây dựng đô thị quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”…

Nâng tầm đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp
Ra mắt thí điểm mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông" tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh và Trường Tiểu học Ngọc Khánh.

PV: Riêng trong năm 2021, Quận sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến: Năm 2021 diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; quận Ba Đình kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận (31/5/1961-31/5/2021) và 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận (9/6/1961 - 9/6/2021).

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, quận sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”; tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện 7 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI.

Đặc biệt, quận sẽ triển khai thực hiện tốt Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030”.

Cùng đó, quận sẽ tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức người dân; duy trì và nhân rộng các tuyến phố trên địa bàn theo tiêu chí văn minh đô thị;

Tiếp tục đầu tư đường ngõ xóm; cải tạo chỉnh trang và phối hợp với chủ đầu tư xây dựng lại các khu chung cư cũ đồng bộ với các khu vực phát triển mới; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thành phố trong việc thực hiện các dự án trọng điểm và giải quyết ùn tắc giao thông; nâng cao chất lượng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ…

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Thảo (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động