Nâng cao ý thức phòng chống dịch từ cây “ATM khẩu trang” miễn phí

(LĐTĐ) Nhằm chung tay chống dịch Covid-19, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng. Trong đó, việc xây dựng các "cây ATM khẩu trang" phát miễn phí cho người dân đã góp phần nâng cao ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng, chung tay chống lại dịch Covid-19.
Prudential tài trợ hơn 3 tỷ đồng, chung sức cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19
Tổ chức chào cờ tại lớp, hạn chế các hoạt động tập thể khi học sinh trở lại trường
Nhiều "cây ATM khẩu trang" phát miễn phí cho người dân Hà Nội

Có mặt tại "cây ATM khẩu trang" tại địa chỉ 23 Lạc Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong sáng ngày 26/8, chị Lê Thị Hương (47 tuổi, làm nghề buôn bán ve chai) vừa nhận được khẩu trang miễn phí vui mừng cho biết trong khi giá khẩu trang tại các tiệm thuốc biến động liên tục thì những hành động này khiến chị vô cùng cảm động.

“Công việc hằng ngày của tôi là phải đi khắp nơi, tiếp xúc nhiều người nên việc đeo khẩu trang là điều tất yếu. Tôi thường xuyên dùng khẩu trang vải, giặt đi giặt lại nhiều lần để sử dụng. Tuy nhiên, hôm nay trong nhà hết khẩu trang nên phải dùng tạm khăn thay thế. Tình cờ đi qua đây gặp được điểm phát khẩu trang miễn phí nên tôi cũng dừng lại lấy mấy cái về dùng”, chị Hương chia sẻ.

2854 ynh 3
Chị Nguyễn Thu Hà cho biết việc xuất hiện các cây ATM khẩu trang miễn phí cho người dân nhắc nhở chị phải luôn nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Còn đối với chị Nguyễn Thu Hà (làm việc tại quận Hai Bà Trưng) thì cho biết, buổi sáng khi ra khỏi nhà chị quên không mang theo khẩu trang, đo đó khi đi đến nơi đông người chị cảm thấy rất lo lắng. Chị Hà cho biết cảm thấy rất vui khi đi qua số 23 Lạc Trung thì được nhận khẩu trang miễn phí để sử dụng phòng dịch.

Về sự xuất hiện của cây ATM khẩu trang miễn phí có mặt trên nhiều tuyến phố Hà Nội như hiện nay, chị Hà cho rằng điều này khiến chị cảm thấy bớt lo lắng hơn. “Bên cạnh việc bớt lo lắng hơn thì nó còn nhắc nhở tôi là dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên mới có những cây phát khẩu trang như thế này. Đặc biệt, nó nhắc nhở tôi nữa phải thường xuyên mang khẩu trang nơi công cộng, bảo vệ bản thân mình và cộng đồng”, chị Hà cho biết.

Bên cạnh đó, chị Hà cũng hy vọng có thêm nhiều điểm phát miễn phí như thế này nữa và các cửa hàng cũng không nên tăng giá khẩu trang, cùng chung tay để phòng chống dịch bệnh hơn là tăng giá để kiếm lời.

2852 ynh 2
Nhiều cây ATM khẩu trang miễn phí đang được lắp đặt nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội

Được biết, "cây ATM khẩu trang" miễn phí được đặt tại số 23 Lạc Trung được phát tự động từ 5h đến 17h các ngày thứ 2, 3, 4 trong vòng 1 tháng. Phương thức lấy khẩu trang được thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp, mỗi người dân có thể rút mỗi lần tối đa 2 túi khẩu trang (mỗi túi 3 chiếc) bằng cách sử dụng nút nhấn và nhận dạng khuôn mặt, sau 3 giây khẩu trang sẽ tự động chuyển xuống khay nhận. Dữ liệu được truyền và kiểm soát trực tiếp về trung tâm qua mạng Internet.

Chia sẻ về ý tưởng ra đời mô hình này, bạn Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên Công ty cổ phần Vũ trụ xanh cho biết: “Đây là điểm thứ 2 mà công ty phối hợp với các đơn vị tổ chức để làm cây ATM khẩu trang miễn phí. Nghĩ đến việc còn nhiều bất ổn do dịch bệnh kéo dài, trong mùa dịch, nhiều người muốn tặng khẩu trang cho người nghèo nhưng nếu phát thủ công và tập trung đông người rất dễ xảy ra việc lây lan dịch bệnh. Do vậy, công ty tôi đã tận dụng máy móc có sẵn của công ty chế tạo ra chiếc máy này”.

2849 ynh 1
"Cây ATM khẩu trang" miễn phí được đặt tại số 23 Lạc Trung được phát tự động từ 5h đến 17h các ngày thứ 2, 3, 4 trong vòng 1 tháng

Sự xuất hiện của "cây ATM khẩu trang" không chỉ gây chú ý bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn vì sự độc đáo vì áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, đảm bảo an toàn phòng dịch. Trước đó, “ATM khẩu trang” miễn phí đã tạo thành làn sóng mạnh mẽ khắp cả nước, xuất hiện nhiều tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian gần đây, hững mô hình tương tự đã xuất hiện trên địa bàn Hà Nội tại một số địa điểm như: Ngã tư Lê Văn Hưu giao Ngô Thì Nhậm, đường Giảng Võ, Bà Triệu hay Bắc Từ Liêm...

Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, đã có nhiều tấm gương dũng cảm, mô hình sáng tạo, phục vụ lợi ích cho xã hội khiến cho mọi người cảm thấy ấm lòng đồng thời gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Những hành động thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân đã phần nào làm vơi bớt khó khăn của người dân nghèo, đồng thời nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, tại cây "ATM khẩu trang" còn được chuẩn bị cả nước rửa tay khử khuẩn cho người dân sử dụng nhằm chống Covid-19. Chỗ lấy khẩu trang cũng được đơn vị tổ chức thường xuyên phun khử khuẩn để ngăn chặn lây lan bệnh tật.
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động