Nâng cao vai trò của công chứng trong bối cảnh chuyển đổi số

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh, trong những năm qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống công chứng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
Lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên Quy định lại thẩm quyền công chứng giao dịch bất động sản

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Liên minh Công chứng quốc tế đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo Liên minh Công chứng quốc tế (UINL). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi dự và phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Lionel Galliez, Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế; các đại biểu từ 18 quốc gia đang giữ các vị trí lãnh đạo trong Liên minh Công chứng quốc tế và Chủ tịch các Ủy ban thuộc các châu lục; đại diện Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh, trong những năm qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống công chứng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Nâng cao vai trò của công chứng trong bối cảnh chuyển đổi số
Các đại biểu dự hội nghị.

“Chúng tôi luôn mong muốn học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia thành viên Liên minh Công chứng quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế”, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nói.

Ông Mai Lương Khôi cũng tin tưởng rằng hội nghị lần này sẽ là dịp để Ban lãnh đạo UINL cùng nhau thảo luận, đưa ra những định hướng quan trọng nhằm nâng cao vai trò của công chứng trong hệ thống pháp luật toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong những năm qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Quốc hội Việt Nam đã thông qua 3 dự án luật điều chỉnh hoạt động công chứng, gồm Luật Công chứng năm 2006, Luật Công chứng năm 2014 và mới đây nhất là Luật Công chứng năm 2024 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động công chứng; tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động công chứng, từng bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

Liên minh công chứng quốc tế gồm 94 thành viên là các tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên tại các quốc gia áp dụng hệ thống công chứng Latin. Đây là tổ chức lớn nhất của các công chứng viên trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam tham gia UINL năm 2013, là thành viên thứ 84 của tổ chức này.

Nâng cao vai trò của công chứng trong bối cảnh chuyển đổi số
Toàn cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, Liên minh Công chứng quốc tế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đối với công chứng Việt Nam như cử chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách và hiện đại hóa hệ thống công chứng, khẳng định vai trò của công chứng trong việc bảo đảm an toàn cho các giao dịch dân sự quan trọng, đặc biệt việc xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)...

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho rằng, sự kiện gia nhập Liên minh Công chứng quốc tế không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của hệ thống công chứng Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, học hỏi và phát triển cùng các nền công chứng tiên tiến trên thế giới.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng bày tỏ tự hào khi Hiệp hội công chứng viên Việt Nam trở thành chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo Liên minh Công chứng quốc tế. Đây là một trong những nghĩa vụ của tổ chức thành viên nhưng cũng đồng thời là cơ hội góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.

Theo Chủ tịch Hiệp hội công chứng viên Việt Nam Nguyễn Chí Thiện, tính đến tháng 12/2024, cả nước hiện có 3.457 công chứng viên. Tại Việt Nam, ngành công chứng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm sự công bằng và minh bạch trong các giao dịch. Giao dịch phải công chứng là giao dịch quan trọng, đòi hỏi mức độ an toàn pháp lý cao, phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia giao dịch.

Tại hội nghị, Liên minh Công chứng quốc tế đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan trọng của Liên minh như: Đạo luật mẫu về công chứng quốc tế; nghe báo cáo kết quả hoạt động của các nhóm công tác và nhóm Ủy ban; việc cải cách điều lệ và quy chế; cử nhân sự bổ sung vào các nhóm công tác, các ủy ban của Liên minh…

Chủ tịch Liên minh Công chứng quốc tế Lionel Galliez và các đại biểu cũng bày tỏ niềm vui khi được đến tham dự hội nghị Hà Nội và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của phía chủ nhà.

Trước đó, chiều ngày 20/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có buổi tiếp ông Lionel Galliez, Chủ tịch Liên minh Công chứng Quốc tế và Hội đồng công chứng tối cao Pháp.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh thông tin, Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện đang thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong lĩnh vực công chứng, Luật Công chứng năm 2024 của Việt Nam ra đời với nhiều quy định mới về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng như quy định về công chứng điện tử, cơ sở dữ liệu công chứng.

Về mặt thực tiễn, cơ sở dữ liệu về công chứng đang trong quá trình hoàn thiện và hướng tới kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu khác nhằm tiết kiệm được chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh mong muốn phía Liên minh Công chứng quốc tế cũng như Hội đồng công chứng tối cao Pháp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực thi các quy định pháp luật về công chứng, đặc biệt là tăng cường công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động