Nâng cao số lượng và chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Đáng chú ý, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Sau 10 năm đi vào hoạt động (tính đến tháng 5/2022), số tổ chức Đảng tăng hơn 19 lần, số đảng viên tăng lên 5,35 lần so với lúc đầu thành lập.
Đưa văn hóa là động lực phát triển bền vững Điểm tựa giúp học sinh và phụ huynh khi tham dự các kỳ thi Xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh

96 tổ chức Đảng với 1.328 đảng viên

Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được thành lập ngày 19/6/2012 và được nâng cấp thành đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội vào ngày 13/4/2016. Trong 10 năm qua, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Tại lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, sáng 19/6, đồng chí Lê Quang Long, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã giúp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Sau 10 năm đi vào hoạt động (tính đến tháng 5/2022), số tổ chức Đảng tăng hơn 19 lần, số đảng viên tăng lên 5,35 lần so với lúc đầu thành lập. Đến nay, Đảng bộ có 96 tổ chức Đảng với 1.328 đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện công tác quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp. Lũy kế đến tháng 6/2022, các khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút 707 dự án đang hoạt động, trong đó: 305 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký hơn 6,1 tỷ USD; 402 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký trên 18.000 tỷ đồng.

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thành lập mới 203 tổ chức Công đoàn cơ sở và phát triển được 134.369 công đoàn viên, nâng tổng số tổ chức Công đoàn cơ sở hiện nay lên 315, với 135.460 đoàn viên. Đoàn Thanh niên đã thành lập mới được 39 tổ chức Đoàn cơ sở, phát triển được 2.855 đoàn viên, nâng tổng số tổ chức Đoàn cơ sở hiện nay lên 44, với 3.555 đoàn viên.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Lũy kế đến tháng 6/2022, các khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút 707 dự án đang hoạt động

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Lê Quang Long khẳng định, thời gian tới, Đảng ủy sẽ tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Đảng ủy sẽ đưa phần mềm quản lý doanh nghiệp vào hoạt động, tiến tới số hóa trong công tác quản lý doanh nghiệp; đồng thời tập trung xây dựng, củng cố để các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn viên, hội viên ngày càng lớn mạnh về chất lượng và số lượng.

Đảng ủy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục những thiếu hụt về hạ tầng xã hội; sớm khắc phục những bất cập trong các khu công nghiệp.

Song hành với việc bổ sung các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo Ban quản lý đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư để sớm hoàn thành Đề án phát triển từ 2 đến 5 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng phát triển

Ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đạt được trong 10 năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, trong bối cảnh Thủ đô, đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng với nhiều khó khăn, thách thức lớn, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Trong đó, Đảng ủy cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Cần kiên trì tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hiểu đúng về vai trò, vị trí và tác dụng của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; đề cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy chi bộ trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sớm đưa vào vận hành khai thác và thu hút dự án đầu tư vào 2-5 khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố. Từ đó xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, trong chặng đường tiếp theo, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (19/6/2012 - 19/6/2022), Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội bức trướng với nội dung “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”. 20 tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 25 tập thể, cá nhân cũng vinh dự được nhận Giấy khen của Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Xem thêm
Phiên bản di động