Liên đoàn Lao động quận Long Biên:

Nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Ngày 13/6/2020, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và nghiệp vụ công tác công đoàn tới hơn 200 cán bộ công đoàn cơ sở.
nang cao nghiep vu va ky nang hoat dong cho chu tich cong doan co so Phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên
nang cao nghiep vu va ky nang hoat dong cho chu tich cong doan co so Trao những suất quà nghĩa tình tới đoàn viên, người lao động quận Long Biên
nang cao nghiep vu va ky nang hoat dong cho chu tich cong doan co so Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn

Dự và là báo cáo viên có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

nang cao nghiep vu va ky nang hoat dong cho chu tich cong doan co so
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt về những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tới cán bộ công đoàn cơ sở

Tham dự tập huấn có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận khóa IV và trên 200 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên đề nghị các cán bộ công đoàn tham gia tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung, nghiêm túc, có nhiều ý kiến trao đổi với các đồng chí báo cáo viên về những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở đơn vị mình; đề nghị công đoàn cơ sở cần quán triệt, phổ biến Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đến đoàn viên, người lao động, yêu cầu người cán bộ công đoàn phải nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ của công tác công đoàn.

Trong thời gian sáng nay, cán bộ công đoàn cơ sở đã được nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thông qua gồm 11 chương với 35 điều, tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

Một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn lần này, là: Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”; bổ sung bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam; khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam;

Điều lệ cũng quy định rõ hệ thống tổ chức Công đoàn gồm 4 cấp, trong đó làm rõ các loại hình của cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; thống nhất Đại hội Công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm/1 lần và có hai hình thức: Đại hội đại biểu và đại hội toàn thể; Quy định thêm về thẻ đoàn viên; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp…

nang cao nghiep vu va ky nang hoat dong cho chu tich cong doan co so
Hơn 200 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã tham dự tập huấn

Tại buổi tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở đã được nghe Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về một số nội dung cơ bản Bộ luật Lao động sửa đổi, như: Mở rộng đối tượng áp dụng đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động; hợp đồng lao động; về đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm; quy định về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không thuộc hệ thống công đoàn; tự chủ của các bên trong quan hệ lao động về tiền lương thông qua đối thoại thương lượng; cơ chế giải quyết tranh chấp lao động...

Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thông qua gồm 11 chương với 35 điều, tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

Một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn lần này, là: Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”; bổ sung bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam...

Qua triển khai tập huấn, các nội dung trên giúp trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản cho cán bộ công đoàn về Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến các công đoàn cơ sở, phát huy tối đa vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, tăng cường và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Chiều nay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu đã trực tiếp truyền đạt và trao đổi tới cán bộ công đoàn cơ sở một số nội dung về: Nhiệm vụ, nội dung hoạt động trọng tâm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

nang cao nghiep vu va ky nang hoat dong cho chu tich cong doan co so
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu truyền đạt tới cán bộ công đoàn cơ sở một số nội dung về nhiệm vụ, nội dung hoạt động trọng tâm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Đặc biệt là kỹ năng thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó chú trọng nhiệm vụ trọng tâm gắn với chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn Việt Nam là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, bởi “Thủ trưởng nào, phong trào đó”, Chủ tịch Công đoàn cơ sở có vững, tổ chức hoạt động tốt, tham mưu tốt thì phong sẽ trào tốt, đoàn viên, người lao động sẽ thêm tin yêu và gắn bó tới tổ chức Công đoàn… đồng chí Nguyễn Chính Hữu đề nghị các cán bộ công đoàn tham gia tập huấn chủ động trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức, hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới. Đặc biệt, Long Biên là quận có nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động, rất cần nhân rộng và lan tỏa những mô hình sáng tạo.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng yêu cầu, sau buổi tập huấn này, cán bộ công đoàn cơ sở quận Long Biên nắm chắc nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó liên hệ với thực tế tại đơn vị, để triển khai tốt phong trào tại cơ sở, góp phần đưa hoạt động công đoàn quận Long Biên nói riêng và công đoàn thành phố nói chung ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động