Trao những suất quà nghĩa tình tới đoàn viên, người lao động quận Long Biên
Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Trước những ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề của tình hình dịch bệnh, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã triển khai kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đến các công đoàn cơ sở. Qua khảo sát, nắm tình hình, dự kiến, Liên đoàn Lao động quận sẽ chi 500 suất quà hỗ trợ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí dự kiến chi hỗ trợ là 250 triệu đồng.
![]() |
| Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng thăm hỏi đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động tại các đơn vị |
Đến nay, đã có 61 công đoàn cơ sở đề nghị 173 trường hợp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đề nghị Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Phan Thị Thu Hằng cho biết: Đến thời điểm này, tổng kinh phí và quà Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động là 106.500.000 đồng và 1,83 tấn gạo. Trong đó: Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 40 suất (40 triệu đồng và 100kg gạo), quận Long Biên hỗ trợ 1,73 tấn gạo, Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ 133 suất (66,5 triệu đồng).
“Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực của Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Long Biên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên công đoàn, người lao động đã và đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong đoàn viên công đoàn, người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, tạo tâm lý an tâm lao động sản xuất”, bà Phan Thị Thu Hằng chia sẻ.
![]() |
| Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao quà tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn |
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Long Biên sẽ tiếp tục đồng hành, góp sức cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, tiếp tục thực hiện song song 2 nhiệm vụ: Vừa thực hiện phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.
Bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn tới sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Minh Thủy - nhân viên may mẫu Công ty cổ phần May mặc QTNP cho biết: Do các đơn hàng xuất khẩu của công ty đều bị đình trệ, công ty quyết định cho công nhân nghỉ luân phiên từ cuối tháng 3/2020, theo đó, thu nhập của người lao động tùy vào mức thu nhập khác nhau sẽ bị giảm từ 5-60% trong thời gian 3 tháng (tháng 4, 5 và 6/2020).
Trong khi đó, chồng chị Thủy là lao động tự do, hai con còn nhỏ, con nhỏ nhất mới 17 tháng tuổi nên cuộc sống của gia đình chị Thủy gặp không ít khó khăn.
“Trong lúc khó khăn này, giá trị phần quà tuy không lớn, nhưng cũng giúp tôi thêm được tiền mua bỉm, sữa cho con nhỏ. Cảm ơn Công đoàn thành phố và Công đoàn quận rất nhiều. Chỉ mong sao dịch bệnh qua nhanh, việc làm sớm ổn định trở lại để cuộc sống của gia đình chúng tôi bớt khó khăn”, chị Thủy bộc bạch.
![]() |
| Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao quà tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn |
Cũng rơi vào tình cảnh giảm giờ làm, thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chị Trần Thị Thu Phong – đoàn viên Công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam cho biết: Công ty tôi sản xuất bánh kẹo và thạch rau câu, do sức tiêu thụ hàng hóa giảm, nên công ty quyết định cho công nhân giảm giờ làm, ngày công khiến thu nhập giảm khoảng 50%.
Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn quận và thành phố, chị Phong cho biết: Số công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại công ty cần hỗ trợ lên tới hơn 10 người, tuy nhiên, do đợt này công ty chỉ được 3 suất quà hỗ trợ từ thành phố và quận, vì vậy, trên tinh thần tình nguyện và chia sẻ, chúng tôi nhất trí toàn bộ số tiền và quà nhận được hôm nay của 3 người sẽ về chia sẻ lại với những công nhân trong diện khó khăn còn lại.
“Chỉ mong nền kinh tế sớm khôi phục lại như trước, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, phát triển trở lại, để công nhân chúng tôi có việc làm, thu nhập ổn định, có điều kiện chăm lo cho gia đình tốt hơn”, chị Phong bày tỏ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Tin khác
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 21/12/2025 08:47
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình
Hội Đoàn thể 14/12/2025 10:12
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa
Hội Đoàn thể 13/12/2025 17:56
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ
Hội Đoàn thể 11/12/2025 06:19
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 19:01
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 17:04


