Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay (11/5), đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tới thăm, trao quà tới đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và khánh thành, bàn giao kinh phí sửa chữa 2 Mái ấm công đoàn.
Vui sắm Tết cùng đoàn viên, người lao động quận Long Biên
Đoàn viên công đoàn, người lao động quận Long Biên: Tưng bừng đón “Tết Sum vầy”
Liên đoàn Lao động quận Long Biên được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì

Tại Trường Mầm non Thánh Gióng, đồng chí Ngô Văn Tuyến đã trao suất quà hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 5 kg gạo tới đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Khuyên.

Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến trao quà tới đoàn viên Nguyễn Thị Khuyên

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã trao 2 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng và 10 kg gạo) tới đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn Trường Mầm non Thánh Gióng.

Phát biểu động viên các cô giáo được nhận hỗ trợ dịp này, đồng chí Ngô Văn Tuyến chia sẻ với những khó khăn của các cô giáo mầm non ngoài công lập trong điều kiện giãn cách xã hội kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không lên lớp, đồng nghĩa với không có thu nhập, khiến đời sống gặp gặp không ít khó khăn.

“Món quà hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng, tình cảm sẻ chia của tổ chức Công đoàn, động viên đoàn viên, người lao động trong lúc khó khăn. Mong rằng, với sự quan tâm này, các đồng chí hãy nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chia sẻ.

Cũng trong sáng nay, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Ngô Văn Tuyến đã tới dự lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa 2 Mái ấm công đoàn và tặng quà tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận Long Biên.

Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công đoàn Trường Mầm non Bắc Cầu bàn giao Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên Phạm Thị Thu Hằng

Đó là gia đình chị Phạm Thị Thu Hằng – đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Bắc Cầu. Qua khảo sát và nguyện vọng của gia đình, Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động quận đã quyết định hỗ trợ gia đình chị Hằng số tiền 30 triệu đồng.

Sau gần 2 tháng triển khai sửa chữa, nâng cấp, từ “cú hích” 30 triệu đồng của tổ chức Công đoàn, cộng thêm với sự tích góp, vay mượn của gia đình, đến nay, gia đình chị Hằng đã hoàn thiện sửa chữa căn nhà khang trang với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 triệu đồng.

Cũng được hỗ trợ nguồn kinh phí 30 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động quận Long Biên, anh Nguyễn Hoàng Yến – đoàn viên công đoàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên không giấu nổi niềm vui từ nay căn nhà nhỏ của gia đình đã trở nên khang trang hơn rất nhiều.

Từ căn nhà cũ mái ngói đã xuống cấp, sau 2 tháng sửa chữa, nhờ có số tiền ban đầu là 30 triệu đồng từ Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Công đoàn phường - nơi anh Yến công tác - đã quyên góp thêm trong cán bộ, đoàn viên phường được 10 triệu đồng; cộng thêm người thân hỗ trợ cho vay, gia đình anh Yến đã có căn nhà mới, khang trang.

"Tôi không biết nói gì hơn, xin bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Thực sự, nếu không có "cú hích" từ tổ chức Công đoàn, chưa biết đến khi nào tôi mới có động lực để sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp”, đoàn viên Nguyễn Hoàng Yến xúc động bày tỏ.

Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công đoàn phường Ngọc Lâm trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn của thành phố tới đoàn viên Nguyễn Hoàng Yến

Khẳng định tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm đến đời sống đoàn viên, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong thời điểm khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã chi gần 30 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trong đó có hoạt động trao quà và tặng kinh phí xây, sửa Mái ấm công đoàn.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến cũng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực vào cuộc nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm đoàn viên, người lao động của Liên đoàn Lao động quận Long Biên để có kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động kịp thời; đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động quận tiếp tục rà soát các đối tượng để tham mưu với Quận ủy Long Biên và Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại lễ trao sáng nay (11/5).

Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao quà tới đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Nhân dịp này, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thánh Gióng cũng có các phần quà động viên giáo viên nhà trường
Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao kinh phí và tặng quà tới đoàn viên Phạm Thị Thu Hằng tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn
Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên bàn giao kinh phí và tặng quà tới đoàn viên Phạm Thị Thu Hằng

Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Mầm non Bắc Cầu tặng quà tới đoàn viên Phạm Thị Thu Hằng
Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao kinh phí và quà tới đoàn viên Nguyễn Hoàng Yến tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn
Nỗ lực vượt lên nhờ “cú hích” của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo phường và Công đoàn phường Ngọc Lâm tặng quà tới gia đình anh Nguyễn Hoàng Yến
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tập trung triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác. Trong đó, LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm
Phiên bản di động