Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp qua Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn”

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn”. Tới dự có Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng; Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm.
Tránh tình trạng lạm dụng việc phát triển kinh tế để thu hồi đất Hiệu quả sau 10 năm thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật Đồng Nai chấn chỉnh quản lý trật tự xây dựng

Phát biểu khai mạc Hội thi, Tiến sĩ Phạm Bá Hiền - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa cho biết, Bệnh viện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển. Tập thể các y, bác sĩ Bệnh viện đã không ngừng học hỏi, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trong điều trị, cứu sống người bệnh.

Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Đống Đa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên khoa đầu ngành về truyền nhiễm và lão khoa, Bệnh viện luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết, cúm A, chân tay miệng, cập nhật và chỉ đạo tuyến dưới đẩy mạnh các biện pháp chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ...

Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp qua Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn”
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng và Tiến sĩ Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa tặng quà các đội thi.

Đặc biệt, đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện luôn đi đầu và tiên phong trong công tác phòng, chống dịch; triển khai mọi biện pháp hiệu quả trong công tác điều trị tích cực cho người bệnh, góp phần khống chế dịch bệnh.

"Với mong muốn đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn. “Hội thi để mỗi cán bộ y tế nghiêm túc trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của người bệnh...”, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa cho biết.

Phát biểu tại hội thi, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng, đánh giá cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua của Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Đặc biệt, các cán bộ y tế Bệnh viện đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, đón tiếp và phục vụ bệnh nhân chu đáo, thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện ngày càng đông.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, để đáp ứng với sự phát triển ngày nay, các bác sĩ, điều dưỡng có tay nghề rất giỏi nhưng cũng cần quan tâm và chú trọng hiểu biết về pháp luật, về quy chế chuyên môn.

“Bệnh viện đa khoa Đống Đa tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn” là hết sức cần thiết, để mỗi cán bộ, nhân viên y tế nắm vững kiến thức chuyên môn, am hiểu về pháp luật là hành trang để mỗi cán bộ y tế yên tâm làm chuyên môn, ứng dụng linh hoạt, xử lý tốt các tình huống trong công tác chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp qua Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn”
Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn” là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ nhân viện Bệnh viện đa khoa Đống Đa.

Tham dự Hội thi là 57 thí sinh chia làm 19 đội thi đến từ các khoa, phòng trong Bệnh viện. Các đội thi sôi nổi trải qua 2 vòng thi.

Vòng 1, các thí sinh trả lời 50 câu trắc nghiệm bao gồm các chủ đề liên quan đến quy chế chuyên môn; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; quy trình cấp cứu ban đầu; chẩn đoán và xử trí phản vệ; kiểm soát nhiễm khuẩn; cơ cấu tổ chức và phát triển của Bệnh viện...

Kết thúc vòng 1, ban tổ chức sẽ chọn ra 8 đội có điểm cao nhất vào vòng 2. Tại vòng 2 thi xử lý tình huống, các đội thi sẽ giới thiệu và gắp thăm, trả lời tình huống được Ban Tổ chức đưa ra.

Với hình thức sân khấu hóa, các đội thi đưa ra những biện pháp xử lý các trường hợp, tình huống xảy ra trong quá trình đón tiếp người bệnh hàng ngày hợp tình, hợp lý, hài hòa để người bệnh yên tâm tin tưởng vào phương pháp điều trị và chăm sóc của cán bộ y tế Bệnh viện.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 3 giải Khuyến khích cho khoa Cấp cứu, khoa Khám bệnh và liên chuyên khoa, khoa Ngoại; 2 giải Ba cho khoa Truyền nhiễm, Hồi sức tích cực; 2 giải Nhì cho khoa Lão, Vi sinh; 1 giải Nhất thuộc về khoa Y học dân tộc...

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật và quy chế chuyên môn” là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ nhân viện Bệnh viện đa khoa Đống Đa thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình công tác chăm sóc người bệnh. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử; đẩy mạnh khả năng tư duy, sáng tạo, làm việc theo đội nhóm góp phần tích cực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân...
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động