Nâng cao hiệu quả tài chính Công đoàn

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài chính tại một số Công đoàn cơ sở còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn, nhiều hoạt động kiểm tra, nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ đã được tổ chức, triển khai kịp thời.
Nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn Thu tài chính hiệu quả từ 4.0 Hoạt động hiệu quả nhờ nguồn tài chính vững chắc

Kiểm tra sử dụng tài chính Công đoàn

Tại huyện Gia Lâm, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn đợt 1 năm 2024. Việc kiểm tra được thực hiện tại 50 Công đoàn cơ sở khối giáo dục. Cụ thể, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn năm 2023…; đồng thời lắng nghe ý kiến phát biểu, chia sẻ tâm tư của các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Nâng cao hiệu quả tài chính Công đoàn
Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận Hà Đông kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác thu, nộp, quản lý tài sản Công đoàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị cơ bản chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các Công đoàn cơ sở xây dựng được hệ thống hồ sơ, sổ sách, các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp công tác, kế hoạch hoạt động Công đoàn theo nhiệm kỳ và từng năm, thực hiện chế độ họp Ban Chấp hành đúng quy định, có ghi chép số Nghị quyết đầy đủ; đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, mở sổ quỹ tiền mặt.Một số đơn vị sắp xếp chứng từ chưa khoa học đã được Đoàn kiểm tra hướng dẫn chi tiết.

Tại mỗi đơn vị kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu các Công đoàn cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là việc sắp xếp, lưu trữ chứng từ. Các Công đoàn cơ sở cũng nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để hoạt động ngày càng hoàn thiện và phát triển.
Tương tự, tại quận Hà Đông, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận cũng vừa có đợt kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác thu, nộp, quản lý tài sản Công đoàn đối với 30 Công đoàn cơ sở khối giáo dục trên địa bàn quận.

Đến thời điểm hiện tại, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra gần 30 Công đoàn cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở khối giáo dục đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; có hồ sơ sổ sách, quy chế hoạt động công đoàn, quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu các nhà trường; Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức; chủ động bám sát nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn đề ra.

Bên cạnh đó, tại các Công đoàn cơ sở đã kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã chấp hành tốt quy định về quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; Ban Chấp hành Công đoàn các nhà trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; công tác quản lý tài chính Công đoàn chặt chẽ và sử dụng nguồn tài chính Công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ; chứng từ sổ sách kế toán đầy đủ, hợp lệ và được lưu trữ, quản lý khoa học theo quy định,…

Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận Hà Đông cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và góp ý, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở khối giáo dục điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo đúng quy định. Cụ thể như đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra đồng cấp Điều lệ Công đoàn theo quy định (chỉ cần kiểm tra 1 năm 1 lần); bổ sung biên bản họp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu các nhà trường; sửa đổi lại Quy chế chi tiêu nội bộ theo các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tách phiếu chi theo từng mục chi, chi theo phát sinh, hằng tháng đối chiếu kế toán và thủ quỹ, không viết gộp theo từng năm,…

Đoàn công tác đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phải thực hiện ban hành nội quy lao động, nếu đơn vị sử dụng từ 10 lao động (với doanh nghiệp theo hợp đồng lao động, với khối trường thì tính theo biên chế) trở lên, thì nội quy lao động phải bằng văn bản; nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản, nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Tập huấn công tác tài chính Công đoàn

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở, vào giữa tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính cho hơn 200 cán bộ Công đoàn cơ sở. Lớp tập huấn được tổ chức theo phương pháp cầm tay chỉ việc, tập trung trao đổi về quy trình, cách thức và những nội dung cụ thể của công tác tài chính tại Công đoàn cơ sở.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Nguyễn Thị Ngọc Anh - chuyên viên Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tập trung truyền tải những nội dung về công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở; triển khai nội dung hướng dẫn thực hiện các văn bản về thu, chi tài chính, hướng dẫn hồ sơ quyết toán các nội dung hoạt động, việc thực hiện chi chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn kiêm nhiệm; hướng dẫn công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn cơ sở…

Các đại biểu tham dự tập huấn đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tài chính tại đơn vị. Các ý kiến trao đổi đã được giải đáp kịp thời, thoả đáng.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu đã hiểu rõ hơn quy định của pháp luật liên quan đến tài chính Công đoàn cơ sở, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tài sản, ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra.

Trước đó, vào tháng 3, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình cũng đã mở lớp tập huấn về công tác tài chính, chế độ, chính sách cho khoảng 250 cán bộ công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận; Chủ tịch, kế toán các Công đoàn cơ sở.

Các cán bộ công đoàn đã được truyền đạt về xây dựng dự toán và quyết toán ngân sách Công đoàn cơ sở; công khai quản lý và thu chi tài chính Công đoàn cơ sở; chế độ, chính sách cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Qua đó, cán bộ Công đoàn các cấp trong quận nắm được những nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn; những chế độ, chính sách, văn bản mới liên quan đến tổ chức Công đoàn để áp dụng vào thực tiễn hoạt động công đoàn ở đơn vị mình đúng quy định.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động