Hoạt động hiệu quả nhờ nguồn tài chính vững chắc

Thời gian qua, các cấp công đoàn ở Nghệ An đã tích cực huy động các nguồn lực ngoài tài chính công đoàn để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả từ công tác chăm lo cho người lao động TP.HCM: Tri ân các chủ nhà trọ chăm lo cho người lao động

Phát huy tính chủ động, sáng tạo

Ông Thái Minh Sỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An chia sẻ, nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình về đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Bên cạnh việc trích kinh phí từ nguồn tài chính Công đoàn, các cấp công đoàn tập trung phối hợp với chuyên môn, chủ doanh nghiệp để huy động tập trung nguồn lực để chăm lo cho người lao động.

Hoạt động hiệu quả nhờ nguồn tài chính vững chắc
Mỗi năm Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã vận động được hàng tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên và con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh luôn khuyến khích, biểu dương kịp thời các cấp công đoàn tích cực, làm tốt việc huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người lao động; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị các cấp công đoàn cắt giảm các nội dung, hoạt động chưa thực sự cấp thiết để ưu tiên nguồn lực chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động; góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Hằng năm, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đã huy động nguồn lực từ chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm, với số tiền hàng chục tỷ đồng để chăm lo cho người lao động.

Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, có hơn 23.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, hỗ trợ với kinh phí cho các hoạt động gần 20 tỷ đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh và công đoàn huyện, ngành hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng cho gần 8.000 công nhân lao động, còn lại là nguồn lực huy động

Nỗ lực vì người lao động

Là đơn vị triển khai thường xuyên, sôi nổi các hoạt động chăm lo cho người lao động trong năm với kinh phí hàng tỷ đồng, ông Đặng Văn Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An chia sẻ: “Xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn và để làm tốt điều này thì phải có được nguồn lực tài chính vững chắc. Từ đó, chúng tôi xây dựng các chương trình chăm lo, chương trình phối hợp một cách dài hơi, ổn định, toàn diện để huy động nguồn lực”.

Đơn cử như đầu năm học, Công đoàn ngành đã huy động nguồn lực từ Hội khuyến học tỉnh và các doanh nghiệp để tổ chức chương trình “Chiếc cặp yêu thương” trao những chiếc cặp và tiền hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí từ 150 đến 200 triệu đồng; huy động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu” để nhận đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ; huy động hàng trăm triệu đồng tổ chức chương trình “Đông ấm”, “Tết Sum vầy” trong dịp Tết đến, Xuân về; triển khai huy động nguồn lực về kinh nghiệm, kinh phí, sách vở, thiết bị trường học giữa các đơn vị cho phong trào mang dấu ấn riêng của tỉnh, đó là “Phòng giúp phòng - Trường giúp trường - Bộ môn giúp bộ môn”; vận động kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì tầm vóc Việt” với số tiền mỗi năm hơn 500 triệu đồng.

Cùng với đó, Công đoàn đã tích cực đàm phán, ký kết các chương trình phúc lợi đoàn viên với các đơn vị. Giúp hàng nghìn đoàn viên được hưởng miễn phí, giảm giá từ các chương trình chăm sóc sức khoẻ, sử dụng các sản phẩm chất lượng, các sản phẩm OCOP. Ngoài ra, từ sự kết nối, vận động, Công đoàn ngành cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vũng Tàu,.. Mỗi năm, tính riêng kinh phí vận động cho các chương trình của Công đoàn ngành được gần 1,5 tỷ đồng.

“Vận động nguồn lực chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhưng vì nhiệm vụ đặt ra, vì đoàn viên, vì người lao động thì công đoàn phải nỗ lực, cố gắng. Khi chăm lo được nhiều, được tốt hơn cho người lao động thì người lao động sẽ tin tưởng, gắn bó hơn với Công đoàn”, Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chia sẻ

Cũng theo bà Nguyệt, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam hiện quản lý 64 công đoàn cơ sở trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, các Công đoàn cơ sở đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp, huy động tốt nguồn lực từ doanh nghiệp để chăm lo cho người lao động. Điều đáng ghi nhận, là công đoàn đã tham mưu, xây dựng tốt các kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tổ chức đi du lịch để doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí. Công đoàn cũng làm tốt việc khích lệ doanh nghiệp ưu tiên kinh phí chăm lo cho người lao động để thu hút nhân lực, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau về lao động.

Phát huy lợi thế đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố, thời gian qua, LĐLĐ thành phố Vinh ghi dấu ấn trong việc huy động nguồn lực. Ông Thái Lê Cường - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vinh cho biết, Công đoàn đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tết sum vầy và cũng tại các chương trình này, vận động doanh nghiệp đến trao hỗ trợ các phần quà cho người lao động. Ngoài các chương trình vận động hỗ trợ thường xuyên, LĐLĐ Thành phố cũng kêu gọi hỗ trợ đột xuất cho những trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo; vận động ủng hộ áo dài để trao tặng cho nữ đoàn viên ở vùng khó khăn,…Hiện nay, LĐLĐ Thành phố đang khảo sát một số đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để kêu gọi các doanh nghiệp chung tay đóng góp, bởi nguồn kinh phí từ chương trình Mái ấm Công đoàn còn hạn chế.

Xây dựng nguồn lực tài chính vững chắc từ nguồn của tổ chức Công đoàn và nguồn huy động từ các nguồn lực xã hội là một trong những yêu cầu về đổi mới hoạt động công đoàn trong tình hình mới mà Công đoàn Nghệ An đang tập trung thực hiện. Mỗi năm, Công đoàn toàn tỉnh phấn đấu tăng số người lao động được chăm lo, tăng kinh phí hỗ trợ, nâng cao sự chủ động, tích cực trong vận động các nguồn lực của các cấp công đoàn.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động