Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNNPC lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh, tiếp tục làm tốt công tác an sinh- xã hội

Từ ngày 4-5/6 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội có sự tham gia đông đủ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 cùng 146 đại biểu ưu tú từ 30 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.    
nang cao hieu qua san xuat kinh doanh tiep tuc lam tot cong tac an sinh xa hoi EVNNPC luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết
nang cao hieu qua san xuat kinh doanh tiep tuc lam tot cong tac an sinh xa hoi Nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh, tiếp tục làm tốt công tác an sinh- xã hội
nang cao hieu qua san xuat kinh doanh tiep tuc lam tot cong tac an sinh xa hoi

Đoàn Chủ tịch Đại hội ( ảnh EVNNPC)

Với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng; tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp; tăng cường phương thức quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”- Đai hội Đại biểu Đảng bộ EVNNPC lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành và thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 như sau:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường phương thức quan trị và ứng dung khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới; Phương châm hoạt động của Tổng công ty “Vì niềm tin của bạn”. Tiếp tục chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện an toàn, ổn định đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội của miền Bắc và Đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.Đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt. Thực hiện các nhiệm vụ được giao để xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt; nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh và năng suất lao động.

nang cao hieu qua san xuat kinh doanh tiep tuc lam tot cong tac an sinh xa hoi
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội (ảnh EVNNPC)

Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; tăng cường và đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cuộc cách mạng 4.0 vào mọi hoạt Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực thi Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty nhằm thiết lập bền vững chuẩn mực các hành vi ứng xử văn hóa trong giao tiếp và thực thi nhiệm vụ được giao.Chỉ đạo đảm bảo ổn định tư tưởng, việc làm và đời sống đối với người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, công tác an ninh quốc phòng.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không ngừng lớn mạnh, nhằm tập hợp lực lượng giai cấp công nhân ưu tú, là nòng cốt đi đầu trong mọi phong trào, là nơi đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú với Chi bộ, Đảng bộ để kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

nang cao hieu qua san xuat kinh doanh tiep tuc lam tot cong tac an sinh xa hoi

Tổng Giám đốc EVNNPC bà Đỗ Nguyệt Ánh tham dự lễ khánh thành hệ thống cung cấp nước sạch với trị giá trên 1 tỷ đồng do EVNNPC tài trợ cho xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái ngày 5/9/2019 (ảnh EVNNPC)

Không chỉ làm tốt công tác sản xuất- kinh doanh và quản lý, vận hành mạng lưới điện trên địa bàn gồm 27 tỉnh, thành phía Bắc, những năm qua EVNNPC còn đi đầu trong phòng trào an sinh- xã hội, xem đây là nét văn hóa của EVNNPC. Tính từ năm 2015 đến nay, Tổng công ty và các đơn vị đã đóng góp hỗ trợ xây dựng các công trình và tổ chức hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá lên tới 33 tỷ đồng với nhiều chương trình có ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình thương binh liệt sỹ; Chương trình từ thiện “Chia sẻ- kết nối yêu thương” năm 2016; Chương trình “Góp yêu thương hướng về vùng lũ” tháng 8/2017; Chương trình Tết ấm vùng cao tháng 12/2018; Chương trình tặng quà và trao học bổng cho các điểm điểm trường khó khăn tại huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh vào cuối năm 2019…Ngoài ra, Tổng công ty còn xây dựng và bàn giao nhiều công trình quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại các địa phương như: Nhà lớp học - Điểm trường Nà Nọi - Trường tiểu học số 2 Thị trấn Tân Uyên vào tháng 4/2017; Hệ thống cung cấp nước sạch cho xã Vĩnh Lạc – huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái năm 2019; Công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La năm 2019…

Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025

Điện thương phẩm: (1) Phương án cơ sở: Thương phẩm đến năm 2025 là 111,3 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 là 7,65%, mức tăng tuyệt đối bình quân là 6,86 tỷ kWh/năm; (2) Phương án cao: Thương phẩm đến năm 2025 là 112,6 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 là 7,9%, mức tăng tuyệt đối bình quân là 7,12 tỷ kWh/năm; Giá bán điện bình quân: phấn đấu đạt và vượt 2–3 đ/kWh so với giá bán điện bình quân EVN giao; Tỷ lệ thu tiền luôn đạt từ 99,7% trở lên.Chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu đến năm 2025 đạt ≤ 3 ngày làm việc. Điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng đến năm 2025 đạt 8,5/10 điểm trở lên. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt ≥ 80% đến năm 2025; 100% dịch vụ điện cung cấp theo phương thức điện tử, tỷ lệ khách hàng yêu cầu qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên; Tổn thất điện năng: phương án thương phẩm cơ sở đến năm 2025 là 111,305 tỷ kWh, tỷ lệ TTĐN TTĐN đạt ≤ 4,50%; phương án thương phẩm cao đến năm 2025 là 112,6 tỷ kWh, tỷ lệ TTĐN đạt ≤ 4,40%

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động