Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Cựu chiến binh Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 2/12, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. 
nang cao hieu qua hoat dong hoi cuu chien binh thanh pho Phát huy nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô
nang cao hieu qua hoat dong hoi cuu chien binh thanh pho Khai mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI
nang cao hieu qua hoat dong hoi cuu chien binh thanh pho Hà Nội: Giao ban trực tuyến công tác quý IV/2017
nang cao hieu qua hoat dong hoi cuu chien binh thanh pho

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội

Ngày 10/4/1990, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra Quyết định số 101/QĐ-CCB chỉ định Ban chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Sơn Bình gồm 15 đồng chí, do đồng chí Chu Văn Đỗ, nguyên Phó Tư lệnh Quân Khu 3 làm chủ tịch. 30 năm vượt lên trên tất cả những khó khăn thách thức, Hội Cựu chiến binh Thành phố trải qua 6 lần Đại hội nhiệm kỳ.

Đặc biệt, sau Đại hội nhiệm kỳ IV, thực hiện Nghị quyết số 15-2008/NQ-QH12 của Quốc hội khóa XII, từ tháng 8/2008, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội và Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tây sáp nhập lấy tên là Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Từ đây, Hội Cựu chiến binh Thành phố có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Tiêu biểu trong 10 năm qua (2009-2019), quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn mới”, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã thường xuyên chăm lo, giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu lý tưởng; Chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2015-2020 có 11.871 Cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy các cấp; 42.497 đồng chí tham gia trong hệ thống chính trị của Thành phố đều gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã tổ chức, động viên hội viên Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống làm giàu chính đáng.

Thực hiện Đề án 03 của Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Thành phố khóa V, VI từ nguồn đóng góp của Hội viên toàn hội đã xây dựng được 556 nhà (Nghĩa tình đồng đội) giúp đỡ 31.668 hội viên vay vốn sản xuất giải quyết việc làm cho 40.000 lao động. Trong xây dựng nông thôn mới của Thủ đô, gia đình Cựu chiến binh đã đóng góp trên 78 tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến 952.621 m2 đất để làm đường nông thôn, trường học, nhà văn hóa.

Công tác xây dựng tổ chức Hội đã đạt kết quả tốt. Hội ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng, tổ chức cơ sở Hội và hội viên tăng nhanh: Khi thành lập Hội mới có 20.000 hội viên, thì nay đã có trên 27 vạn hội viên, với 5582 chi hội. Nội dung phương thức hoạt động của các cấp Hội đã có nhiều đổi mới ngày càng đạt chất lượng hiệu quả thiết thực.

Qua 30 năm liên tục phấn đấu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập Hạng 3 (năm 2009); 3 Huân chương Lao động (1 Hạng Nhất, 2 Hạng Nhì); 3 Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây. Đặc biệt, năm 2019, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 10 năm (2009-2019) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Hội Cựu chiến binh Thành phố Huân Chương Độc lập Hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Hội Cựu chiến binh Thành phố tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thường xuyên chăm lo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chú trọng phát triển tổ chức Hội và hội viên, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có đủ phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là: Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tham mưu nhiều ý kiến cho cấp ủy, chính quyền các cấp, dựa vào dân để nhạy bén phát hiện và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô. Tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và cần thiết”.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động