Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc

(LĐTĐ) Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng, thu hút nhiều doanh nghiệp CNC, các nhóm CNC và nhiều cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao. Hiện nay, thành phố Hà Nội và Bộ Khoa học & Công nghệ đang phối hợp chặt chẽ trong thực hiện việc bàn giao Khu CNC Hòa Lạc về thành phố Hà Nội quản lý, từ đó giúp Khu CNC Hòa Lạc nâng cao hiệu quả hoạt động.
Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội thảo luận nhiều nội dung quan trọng Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công đường Vành đai 4 Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội

Tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư

Khu CNC Hòa Lạc có tổng diện tích quy hoạch gần 1.600ha và được quy hoạch thành 8 phân khu chức năng. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là 229.000 người. Theo Trưởng ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc Lưu Hoàng Long, tính đến hết tháng 5/2023, đã giải phóng mặt bằng 1.410ha và đáp ứng được các yêu cầu trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Khoa học & Công nghệ xem quy hoạch Khu CNC Hòa Lạc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Ông Lưu Hoàng Long cho biết, hiện nay đã sử dụng tổng diện tích đất khoảng 663ha. Đến hết năm 2022, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã giải ngân hơn 9.885 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Ngoài ra, các chủ đầu tư hạ tầng cũng giải ngân khoảng 607 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng các khu chức năng.

Khu CNC Hòa Lạc đã thu hút được 106 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 85.602 tỷ đồng và 702,57 triệu USD trên tổng diện tích khoảng 380ha. “Trong 106 dự án đã có 60 dự án đang hoạt động góp phần tạo việc làm cho khoảng 14.500 lao động có tay nghề. Trong năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp tại đây đạt khoảng 18.000 tỷ đồng và nộp ngân sách khoảng 1.200 tỷ đồng”, Trưởng ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc thông tin.

Theo ông Long, nhiều dự án đầu tư đã làm chủ được công nghệ lõi, các CNC có những thành tựu quan trọng, bước đầu lan tỏa và đóng góp vào nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, có các nhà đầu tư lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao khác nhau như: Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT (FPT Software, Đại học FPT), Tập đoàn Hanwha Aerospace (Hàn Quốc), Tập đoàn Nidec (Nhật Bản)...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Khu CNC Hòa Lạc có tổng diện tích quy hoạch gần 1.600ha và được quy hoạch thành 8 phân khu chức năng. (Ảnh: Hữu Duyên)

Trong cuộc làm việc của lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Khoa học & Công nghệ tại Khu CNC Hòa Lạc, mới đây, bà Phạm Thị Vân Anh, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Khoa học & Công nghệ) đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về thành phố Hà Nội quản lý.

Theo đó, ngày 20/6/2023, Bộ Khoa học & Công nghệ đã làm việc với thành phố Hà Nội và thống nhất một số nội dung quan trọng. Trong đó, về thời gian, việc bàn giao, tiếp nhận được thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc.

Phạm vi bàn giao là nguyên trạng với lộ trình từng bước theo từng nhóm nội dung. Đối với những nội dung có thể bàn giao ngay, thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết. Đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc, chưa đủ căn cứ pháp lý, hai bên báo cáo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ Khoa học & Công nghệ kiến nghị Chính phủ, để đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, tránh làm xáo trộn, đứt gãy, ảnh hưởng đến hoạt động của Khu CNC Hòa Lạc sau khi chuyển giao, cần có văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, theo đúng ý kiến kết luận của Thường trực Chính phủ (Thông báo 87/TB-VPCP) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Công văn số 2802/VPCP-KGVX).

Trong thời điểm thực hiện chuyển giao, đề nghị cho phép Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cũng như các cơ chế, chính sách theo quy định đã ban hành; Giữ ổn định hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Khoa học & Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu, tiếp tục nằm trong cơ cấu tổ chức của Ban quản lý để thực hiện quản lý các dự án đầu tư công và quản lý, khai thác hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc đảm bảo liên tục, hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Dự án Đại học FPT tại Khu CNC Hòa Lạc. (Ảnh: Hữu Duyên)

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ cho biết, thời gian qua, Bộ Khoa học & Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội xây dựng dự án, dự thảo các nghị quyết, quyết định, hồ sơ liên quan để bàn giao nguyên trạng Khu CNC Hòa Lạc (trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ) về thành phố Hà Nội. Hiện, các hồ sơ, thủ tục cơ bản hoàn thành, đang lấy ý kiến lần cuối các bộ, ngành liên quan. Bộ Khoa học & Công nghệ và thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất báo cáo Chính phủ để có bước chỉ đạo tiếp theo.

Bày tỏ hy vọng khi chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về thành phố Hà Nội, điều kiện làm việc sẽ thuận lợi, tăng cường niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Thành phố; báo cáo kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành Quyết định chuyển giao nguyên trạng Khu CNC Hòa Lạc về thành phố Hà Nội. Khi bàn giao xong, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về Khu CNC, Bộ Khoa học & Công nghệ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho Khu CNC Hòa lạc, cùng Hà Nội rà soát cơ chế chính sách vượt trội tạo điều kiện cho các Khu CNC phát triển.

Tạo thuận lợi cho việc bàn giao, tiếp nhận

Qua nắm bắt tình hình Khu CNC Hòa Lạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Khu CNC Hòa Lạc đã nhiều lần được điều chỉnh về quy hoạch; cơ chế, chính sách qua các giai đoạn cũng có nhiều thay đổi. Đến nay, Khu CNC Hòa Lạc vẫn duy trì được mục tiêu, định hướng phát triển đề ra và bước đầu đã có được những thành công nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc xây dựng, phát triển Khu CNC Hòa Lạc trong thời gian qua vẫn chưa được như kỳ vọng, còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; về nguồn lực đầu tư, hạ tầng kỹ thuật…

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Hoạt động nghiên cứu, sản xuất tại Khu CNC Hòa Lạc. (Ảnh: Hữu Duyên)

Để việc bàn giao, tiếp nhận Khu CNC Hòa Lạc tiến hành một cách thuận lợi, không làm gián đoạn hoạt động và tăng hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc chuyển giao, đề nghị Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức, bộ máy, hoạt động, các nhiệm vụ, công việc, tài chính, tài sản công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thuộc thẩm quyền cũng như các đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền để khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Trong đó, về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp cùng UBND huyện Thạch Thất, Quốc Oai tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố đã chỉ đạo; tập trung xử lý dứt điểm 183ha còn lại.

Đối với việc triển khai thực hiện các dự án khu tái định cư, các khu đất dịch vụ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu CNC Hòa Lạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án còn khó khăn, vướng mắc về trình tự lập, phê duyệt dự án. Trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được Thành phố phê duyệt liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn hai huyện Thạch Thất, Quốc Oai.

Để tạo thuận lợi trong kết nối giao thông, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát các dự án giao thông trên địa bàn, cân đối ngân sách, đề xuất các phương án. Trong đó, cần ưu tiên giải quyết những nút, tuyến giao thông trọng điểm kết nối với Khu CNC Hòa Lạc.

Về tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đồng ý giữ nguyên, rà soát lại chức năng nhiệm vụ trên tinh thần ổn định tư tưởng của cán bộ, công nhân viên để yên tâm công tác.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Dự án luật sẽ được xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp Quốc hội

Dự án luật sẽ được xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp Quốc hội

Sáng 19/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, với 461 đại biểu tham gia biểu quyết, 459 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 96,3% tổng số đại biểu, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (sửa đổi) - đạo luật làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quốc hội thông qua dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội -Hải Phòng trị giá gần 8,4 tỷ USD

Quốc hội thông qua dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội -Hải Phòng trị giá gần 8,4 tỷ USD

Với 455/459 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 95,2% số đại biểu tham dự, Quốc hội chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Quốc hội thông qua chính sách đặc thù phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc hội thông qua chính sách đặc thù phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đã được 459/459 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, sáng 19/2.
Quốc hội "chốt" chính sách đặc thù xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Quốc hội "chốt" chính sách đặc thù xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, sáng 19/2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về các cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Sau sắp xếp 5 năm, số lượng cấp phó phải theo đúng quy định

Sau sắp xếp 5 năm, số lượng cấp phó phải theo đúng quy định

Khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định của pháp luật thì chậm nhất là 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan phải theo đúng quy định.
Bộ Chính trị yêu cầu không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba

Bộ Chính trị yêu cầu không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con và hướng dẫn 05 theo hướng không xử lý kỷ luật các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.
Chính quyền địa phương vẫn song hành Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Chính quyền địa phương vẫn song hành Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, dự thảo Luật được thông qua giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính như hiện nay, cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Tin khác

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

(LĐTĐ) Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Cần những “đòn bẩy” làng nghề Thủ đô phát triển

Cần những “đòn bẩy” làng nghề Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Thời gian qua, cùng với việc quy hoạch, phát triển làng nghề theo hướng xanh hóa, các làng nghề truyền thống của Hà Nội đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút khách du lịch, từ đó tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho người dân nông thôn… Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, nhất là xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững, đòi hỏi cần có những chính sách để làng nghề phát triển mạnh mẽ hơn.
Sôi động Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường ở Thạch Thất

Sôi động Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường ở Thạch Thất

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 15 - 16/2, “Ngày hội Văn hóa ẩm thực dân tộc Mường năm 2025” được tổ chức tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ những giá trị nét đẹp và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Mường.
Lễ rước đền núi Sưa: Giữ hồn làng trong lòng phố thị

Lễ rước đền núi Sưa: Giữ hồn làng trong lòng phố thị

(LĐTĐ) Cứ vào ngày 18, 19 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, quận Ba Đình lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Thượng Đẳng Phúc Thần - Huyền Thiên Hắc Đế tại đền núi Sưa (Công viên Bách Thảo, quận Ba Đình, Hà Nội).
Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

Huyện Thường Tín đúc tượng Đại thi hào Nguyễn Du

(LĐTĐ) Ngày 15/2, tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức lễ đúc tượng đài Danh nhân văn hóa - Đại thi hào Nguyễn Du.
Những giá trị nghệ thuật độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng

Những giá trị nghệ thuật độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng

(LĐTĐ) Sáng ngày 15/2 (tức ngày 18 tháng Giêng Âm lịch), Đình Đại Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc.
Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

(LĐTĐ) Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra đến ngày 31/3/2025, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và thành lập 5 đội hình tình nguyện, gồm: “Hà Nội xanh”, “Hà Nội văn hiến”, “Hà Nội văn minh”, “Hà Nội trẻ” và “Hà Nội nghĩa tình”.
Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

(LĐTĐ) Tối 14/2, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu, ghi nhận sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân phường Phú Thượng trong những năm qua.
Ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

(LĐTĐ) Ngay sau hội nghị công bố quyết định thành lập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị lần thứ I, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

(LĐTĐ) Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động