Nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS

Việc chú trọng hiệu quả hoạt động CĐCS đã giúp LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đảm bảo các nội dung lớn theo chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố được tổ chức thực hiện có hiệu quả, một số nội dung trọng tâm có chất lượng, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao...
Nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Đưa công tác công đoàn với trường học
Nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS LĐLĐ Quận Nam Từ Liêm nhiều đổi mới trong phương pháp hoạt động

Ngay từ đầu năm 2016, lãnh đạo LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, từ đó đưa ra định hướng cụ thể, thiết thực giúp nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS.

Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS được LĐLĐ quận đưa ra là định kỳ hàng quý, hàng tháng CĐCS cần tổ chức đánh giá, phân tích những việc làm được và chưa làm được, để tìm hướng khắc phục những tồn tại. Đối với phương hướng, cần chọn ra việc cụ thể, điểm nhấn để tổ chức, trên cơ sở những hoạt động chung.

Nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS
Vận động thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: “Để nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, LĐLĐ quận đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của LĐLĐ thành phố; đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của Quận ủy, xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả trên cơ sở gắn với tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp”.

Từ những tháng đầu năm, LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo các CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) và Hội nghị người lao động (NLĐ). Hướng dẫn các CĐCS thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở theo các nội dung của Nghị định 60/2013/NĐ-CP, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, đưa nội dung của Quy chế Dân chủ trong hoạt động cơ quan vào tiêu chí thi đua xếp loại của tổ chức Công đoàn hàng năm, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đến thời điểm này, 12/12 đơn vị Hành chính sự nghiệp đã hoàn thành xong việc tổ chức Hội nghị CBCC. LĐLĐ quận đã hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định thành lập 02 CĐCS với 24 đoàn viên kết nạp mới. Trong đó, công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được thành lập theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam. LĐLĐ quận tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2016, dự kiến kết thúc trong quý I.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác thi đua đã từng bước đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Tổ chức thi đua thường xuyên gắn với các đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và Đất nước. Ở nhiều cơ sở, thi đua đã thực sự là động lực của lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị. Trong đó, phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" tiếp tục là các phong trào chủ đạo.

Với sự định hướng của LĐLĐ quận, các CĐCS thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, kịp thời phản ánh diễn biến, ngăn ngừa diễn biến xấu có thể xảy ra, dẫn đến tranh chấp lao động, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Duy trì và thiết lập mối quan hệ chỉ đạo chặt chẽ giữa công đoàn quận và CĐCS cũng là giải pháp mà LĐLĐ quận Nam Từ Liêm thực hiện hiệu quả. Nhờ đó không tạo ra sự xáo trộn tiêu cực trong hoạt động công đoàn từ cơ sở tới quận.

LĐLĐ quận đã thiết lập được mạng lưới cộng tác viên trợ giúp về pháp lý cho các CĐCS cũng như CNVCLĐ và DN. Đồng thời có sự hỗ trợ về thủ tục hành chính để các hoạt động, các yêu cầu của DN, của người lao động được nhanh chóng, đúng pháp luật. Điển hình như việc tư vấn, trợ giúp CĐCS tổ chức lấy ý kiến người lao động vào nội quy lao động, xây dựng TƯLĐTT, trợ giúp CNVCLĐ các vấn đề về chính sách bảo hiểm, thủ tục để tham gia và thanh toán chế độ BHXH, trợ giúp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đăng ký lao động, thang bảng lương, nội quy lao động

Theo báo cáo, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm hiện có 4928 doanh nghiệp (DN), trong đó chỉ có khoảng 1000 DN cơ quan quản lý có thể theo dõi. Với tổng số công nhân lao động khoảng 5 vạn người. Trong đó, LĐLĐ quận hiện có 149 CĐCS trực thuộc với tổng số 10.391 đoàn viên
P.Linh

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động