LĐLĐ Quận Nam Từ Liêm nhiều đổi mới trong phương pháp hoạt động

Là đơn vị mới thành lập sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành hai quận, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã bắt nhịp, tiếp tục duy trì và phát triển phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nhân dịp đầu năm mới, LĐTĐ đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm về những thành tích đã đạt được cũng như phương pháp triển khai công việc hiệu quả.

PV: Đồng chí có thể cho biết hoạt động công đoàn quận trong năm qua đã đạt được những kết quả nổi bật gì?  

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CNVCLĐ và tổ chức công đoàn quận Nam Từ Liêm. Với việc điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm và thành lập hai quận mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, đã mở ra cho hệ thống chính trị và nhân dân quận Nam Từ Liêm những cơ hội, song cũng đặt ra nhiều thách thức.

Về tình hình CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, khi được thành lập từ 01/4/2014, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm có 109 công đoàn cơ sở, với gần 8000 đoàn viên. Tổ chức công đoàn quận, trong năm đầu được thành lập gặp không ít khó khăn, từ đội ngũ cán bộ mới, thiếu, kinh phí còn eo hẹp, công việc rất nhiều. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Quận ủy Nam Từ Liêm, các cấp công đoàn và CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả đáng phấn khởi như: việc làm và thu nhập của CNLĐ trên địa bàn vẫn được đảm bảo và tăng thêm, quan hệ lao động trên địa bàn quận hài hòa, ổn định, đóng góp vào thành tích chung của quận năm 2014.

Với phương châm lấy quyền, lợi ích thiết thân của người lao động là động lực, tích cực tiếp cận và hoạt động tại cơ sở để kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ lao động, tập thể BCH và mỗi cán bộ LĐLĐ quận đã vận dụng và phát huy tối đa điều kiện, lợi thế trên từng cương vị công tác, để tiếp cận và thực thi nhiệm vụ của tổ chức. Với sự vào cuộc thực sự và quyết liệt của BCH, những nội dung khó như giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách; thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, thành lập CĐCS... trong năm qua đã được thực hiện với kết quả ấn tượng như trên đã nêu. Những con số ấn tượng ấy đã một phần nói lên uy tín của tổ chức công đoàn quận chúng tôi, nói lên niềm tin của CNVCLĐ với tổ chức công đoàn nói chung, BCH LĐLĐ quận nói riêng và chúng tôi những người cán bộ công đoàn cũng tạm thời hài lòng với kết quả ấy và rất vui là với năm đầu hoạt động LĐLĐ quận đã được BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và tặng bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu

58649

58650

P.V: Chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công đoàn, thời gian qua, LĐLĐ quận đã thực hiện chức năng này như thế nào nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững tại doanh nghiệp, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là ưu tiên hàng đầu của tổ chức công đoàn. Song để thực hiện được tốt trong bối cảnh hiện nay, thì cần phải đặt trong mối liên hệ hữu cơ với nhiệm vụ xây dựng và phát triển mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Do đó, thời gian qua, LĐLĐ quận đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong năm 2014, LĐLĐ quận đã trực tiếp tổ chức 08 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp để lấy ý kiến góp ý vào Nội quy lao động. Thông qua đó đã nắm bắt được rất nhiều vấn đề cụ thể trong các doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng để có các biện pháp chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động. Đồng thời, LĐLĐ quận cũng rất chú trọng tới việc nâng cao về chất lượng xây dựng và đăng ký Thỏa ước lao động tập thể.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ luôn là nội dung trọng tâm, thường xuyên được các cấp công đoàn quận Nam Từ Liêm quan tâm, thực hiện. LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS rà soát thường xuyên và kịp thời hỗ trợ các trường hợp CNVCLĐ gặp khó khăn, tai nạn lao động. Với phương châm, nơi đâu CNVCLĐ khó khăn là nơi đó có đại diện tổ chức công đoàn. Chia se rủi ro với công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Công ty Cổ phần Sông đà 505 trong vụ sập hầm xây dựng Thủy điện Đa Dâng Lâm Đồng, LĐLĐ quận đã cử một PCT LĐLĐ quận đến hiện trường chia sẻ thăm hỏi động viên hỗ trợ 12 công nhân gặp nạn với số tiền 60 triệu đồng bằng nguồn của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận.

Bằng những việc làm trên, các cấp công đoàn đã góp phần tích cực ổn định đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, từ đó ổn định quan hệ lao động. Đời sống người lao động tuy chưa cao song đại đa số việc làm, thu nhập vẫn được đảm bảo. Trong năm 2014, trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lao động tập thể hay tranh chấp lao động nghiêm trọng, không có đình công, lãn công, ngừng việc tập thể.

PV: Trên thực tế vẫn còn nảy sinh nhiều vấn đề gây bất lợi cho người lao động. Đồng chí suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Các cấp công đoàn trong quận đã có giải pháp nào để khắc phục?

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: Có thể nói mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động hiện nay luôn tiềm ẩn và là yếu tố gây nảy sinh những xung đột, tranh chấp, mà căn nguyên chủ yếu là quyền, lợi ích của người lao động bị xâm phạm. Pháp luật nói chung, pháp luật về lĩnh vực lao động nói riêng đã có sự điều chỉnh ngày càng phù hợp hơn, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của người lao động. Tuy nhiên, trong thực tế, việc áp dụng pháp luật còn nhiều hạn chế, chưa kể tới nhiều lĩnh vực, quan hệ mới mà pháp luật chưa điều chỉnh hết. Chính vì vậy, để làm tốt chức năng bảo vệ người lao động, đòi hỏi rất nhiều ở tổ chức công đoàn sự mềm dẻo, linh hoạt và bản lĩnh. Đặc biệt là sự hội tụ các yếu tố này trong mỗi cán bộ công đoàn.

Từ nhận thức ấy, LĐLĐ quận đã thực hiện những biện pháp tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đối với đội ngũ cán bộ từ cơ sở. Cụ thể, chú trọng các kỹ năng hoạt động phong trào, kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Song song với đó là đổi mới phương thức chỉ đạo, hạn chế tình trạng hành chính hóa. Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên LĐLĐ quận đã tích cực bám sát cán bộ công đoàn cơ sở và CNVCLĐ để nắm bắt tình hình, tạo mối liên hệ gần gũi, thân thiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Coi việc tiếp cận cơ sở là một nội dung nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và mỗi cán bộ, chuyên viên. Từ đó, nắm bắt được tâm tư của người lao động cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời.

P.V: Cuối cùng, xin đồng chí cho biết hoạt động trọng tâm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu: Trong thời gian tới, các cấp công đoàn quận tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng khắp và có hiệu quả chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và công đoàn, đặc biệt là Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC và hội nghị Người lao động, đảm bảo chất lượng.

Tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn, chăm lo vật chất và đời sống tinh thần của CNVCLĐ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo người lao động trong các doanh nghiệp chưa có công đoàn.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động trong các doanh nghiệp. Tăng số lượng các doanh nghiệp được kiểm tra trong năm và làm tốt hơn công tác hậu kiểm.

Để thực hiện có kết quả các nội dung trên, các cấp công đoàn quận Nam Từ Liêm cần phải bám sát định hướng chung, đó là: Hướng về cơ sở, gắn với đoàn viên, người lao động với phương châm lấy quyền, lợi ích thiết thân của người lao động là động lực; chủ động phát hiện và phối hợp giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động là việc làm thường xuyên; tạo mối quan hệ tốt đẹp với người sử dụng lao động là việc làm cần thiết; tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là mục tiêu; và cuối cùng, mỗi cán bộ công đoàn là nhân tố quyết định.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

Huyền Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Long Biên: Triển khai 19 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II

LĐLĐ quận Long Biên: Triển khai 19 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II

Bám sát chủ đề công tác năm 2025 là “Tận tâm chăm lo, vững vàng bảo vệ, phát huy sức mạnh đoàn kết và phát triển tổ chức Công đoàn”, quý II/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ triển khai 19 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn.
Quý I/2025: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024

Quý I/2025: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 3/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,03% so với tháng trước, nhưng lại tăng 1,3% so với tháng 12/2024, và tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,01%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Chiều ngày 6/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã làm rõ thông tin “học sinh cấp THCS, THPT sẽ phải học 2 buổi/ngày” đang gây xôn xao dư luận.
Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa đã chứng minh thành công ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Theo đó bày tỏ ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa, nhiều người dân cho rằng, đây là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay, sẽ đem đến cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Liên quan tới kết quả tăng trưởng GDP quý 1 và cả năm 2025, kết quả thu hút FDI, tại buổi Họp báo chính phủ chiều 6/4, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Thành Trung đã có thông tin với báo chí.
Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bội Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin về việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp sắp tới và các chế độ đối với người bị ảnh hưởng sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới.
Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết Chính phủ đã có những giải pháp sáng tạo, chủ động, kịp thời, thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.

Tin khác

Những thủ lĩnh Công đoàn hết lòng vì người lao động

Những thủ lĩnh Công đoàn hết lòng vì người lao động

Phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở - “hạt nhân” nòng cốt tại các doanh nghiệp, luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
8 hoạt động trọng tâm của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong Tháng Công nhân năm 2025

8 hoạt động trọng tâm của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong Tháng Công nhân năm 2025

Theo Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2025 trong các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức 8 hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân.
Phát huy vai trò phụ nữ thời đại mới trong công tác nữ công

Phát huy vai trò phụ nữ thời đại mới trong công tác nữ công

Năm 2025, với chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào công tác nữ công", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ đoàn viên, người lao động.
Phát huy phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với chuẩn mực của phụ nữ Thủ đô

Phát huy phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với chuẩn mực của phụ nữ Thủ đô

Với những sáng tạo và đổi mới, việc triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì sẽ không ngừng phát triển, lan toả và đạt nhiều kết quả.
Hiệu quả từ chương trình vốn vay phát triển kinh tế gia đình

Hiệu quả từ chương trình vốn vay phát triển kinh tế gia đình

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn vay; nhiều đoàn viên, CNVCLĐ đã sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập và kinh tế cho gia đình.
LĐLĐ quận Long Biên: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Long Biên: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển Công đoàn cơ sở

Nhờ đẩy mạnh triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành thành lập Công đoàn cơ sở, quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã thành lập mới 57 Công đoàn cơ sở và phát triển được 2.241 đoàn viên (gấp 10 lần so cùng kỳ năm 2024).
Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể chất lượng - kinh nghiệm từ doanh nghiệp FDI

Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể chất lượng - kinh nghiệm từ doanh nghiệp FDI

Để xây dựng được 1 bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) chất lượng, đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ kịp thời cho người lao động (NLĐ), Chủ tịch Công đoàn Công ty SWCC SHOWA Việt Nam Nguyễn Minh Sơn cho rằng cần phải có "4 được". Đó là: Được NLĐ đồng tình; được sự phối hợp, sẻ chia giữa doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở; được sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Ban Chấp hành trong mọi tình huống và được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp trên.
Đổi mới, linh hoạt trong công tác phát triển đoàn viên đáp ứng tình hình mới

Đổi mới, linh hoạt trong công tác phát triển đoàn viên đáp ứng tình hình mới

Trước bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và các thách thức hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới hoạt động Công đoàn, tăng cường phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Các cấp Công đoàn quận Ba Đình tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện

Các cấp Công đoàn quận Ba Đình tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện

Thời gian qua, cùng với việc quan tâm chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), các cấp Công đoàn quận Ba Đình còn tích cực triển khai các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.
Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đã thật sự lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động