Công đoàn Công ty cổ phần Formach:

Nâng cao giải pháp luyện tay nghề thi thợ giỏi trong công nhân lao động

Trong xu thế kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng, nguồn lao động có tay nghề cao là yếu tố quan trọng của lực lượng sản xuất hay rộng hơn là phương thức sản xuất. Công đoàn Công ty cổ phần Formach (trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì) đã có nhiều giải pháp khuyến khích đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) nâng cao tay nghề qua việc đầu tư chất lượng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại đơn vị.
Phát huy tâm huyết, trí tuệ của công nhân lao động LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tuyên dương 165 Công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu “Công nhân giỏi” quận Nam Từ Liêm: Hạt nhân nòng cốt trong phong trào của cơ sở

Đóng góp một số giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tại Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, ông Trần Ngọc Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Formach cho biết, trong những năm qua, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật như xây dụng hệ thống cơ sở nhà xưởng khang trang, mua sắm trang bị ứng dụng các phần mềm thiết kế tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, liên kết hầu hết công đoạn quản lý làm việc giữa các phòng ban xí nghiệp trong Công ty.

Cũng như nhiều đơn vị khác, Công ty cổ phần Formach đặc biệt quan tâm đến việc phát động thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CNLĐ.

“Vai trò chức năng của Công đoàn trong doanh nghiệp, chúng tôi xác định đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, lấy con người là trung tâm, khoa học kỹ thuật là then chốt để thúc đẩy phong trào đi lên; đồng thời tạo nét riêng của Công đoàn, không bị lẫn với hoạt động của chính quyền và phải thực sự hữu ích cho sả xuất kinh doanh của Công ty”, Chủ tịch Công đoàn Công ty Formach nhấn mạnh.

Nâng cao giải pháp luyện tay nghề thi thợ giỏi trong công nhân lao động
Công đoàn Công ty Formach đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo.

Theo ông Trung, thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân và tập thể. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho tổ chức Công đoàn là làm sao để người lao động (NLĐ), tích cực, tự nguyện, hăng hái tham gia phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi không phải chỉ là những công trình nghiên cứu lớn mà nó còn là việc hợp lý hóa công việc hàng ngày của mỗi người sao cho tiết kiệm thời gian, chi phí và có hiệu quả nhất.

Vì vậy, việc thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi là dành cho mọi đối tượng lao động, càng nhiều người tham gia thì kết quả càng cao. Muốn như vậy Công đoàn phải giúp NLĐ hiểu rõ phong trào, tạo được những điều kiện thuận lợi nhất, cũng như hỗ trợ động viên để mọi cá nhân phát huy được khả năng tư duy của mình.

Xuất phát từ việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ và tình hình thực tiễn, Công đoàn Formach đã xác định những mục tiêu cụ thể. Đó là, phải động viên, khích lệ được tình thần của NLĐ, để NLĐ không ngừng học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn cho từng qui trình sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam đối với từng sản phẩm thiết bị tương ứng. Nếu được đánh giá, nhìn nhận đúng, CNLĐ sẽ có thêm động lực để cố gắng phấn đấu.

Phải tạo được những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ nghề, dụng cụ sản xuất cũng như các điều kiện cần thiết khác để NLĐ có thể thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Tạo được môi trường, những sân chơi cạnh tranh lành mạnh, thi thố tài năng để NLĐ có thêm điều kiên trau dồi kiến thức kinh nghiệm, thể hiện khả năng tay nghề của mỗi cá nhân.

Xuất phát từ mục tiêu đó, Công đoàn Công ty đã có những giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo. Đó là việc tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động thi đua, động viên công nhân, viên chức, lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tiếp thu và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn hóa quốc tế,… Việc tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức và đảm bảo tới từng phòng ban nghiệp vụ, từng xí nghiệp đến phân xưởng sản xuất và từng NLĐ.

Trong suốt những năm vừa qua, Công đoàn Công ty Formach đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, thu hút được đông đảo NLĐ hưởng ứng tham gia phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, phấn đấu là Công nhân giỏi của Thủ đô. Chính vì vậy, đã có nhiều công nhân giỏi đạt danh hiệu từ các hội thi.

Cụ thể, có 1 CNLĐ đạt “Công nhân giỏi” Thủ đô năm 2021; 1 thợ giỏi đạt Giải Ba “Thợ tiện vạn năng”; 1 thợ giỏi đạt Giải Ba “Thợ hàn điện”; 2 thợ giỏi đạt Giải Khuyến khíc “Thợ hàn điện”; cùng với 15 CNLĐ đạt “Công nhân giỏi” cấp huyện các ngành nghề khác nhau.

Họ đều là những công nhân lao động trực tiếp có tay nghề là nguồn nhân lực quí của Công ty và đem lại những giá trị xã hội nhất định được LĐLĐ huyện thanh Trì, LĐLĐ thành phố Hà Nội khen thưởng, cũng như Báo Lao động Thủ đô đưa tin biểu dương.

Công đoàn cùng với chính quyền tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, kinh phí, mặt bằng… để NLĐ có thể học hỏi, nghiên cứu và thực nghiệm sáng kiến của minh. Chủ động phát hiện, biểu dương khen thưởng, đồng thời đề xuất tham gia, phối hợp với chính quyền có các hình thức động viên thiết thực như: Khen thưởng lao động giỏi có sáng kiến định kỳ hàng năm, khen thưởng đột xuất; Tổng kết, biểu dương, tôn vinh, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm cho cá nhân có nhiều đóng góp.

Đăc biệt là mọi sáng kiến lớn, nhỏ đều được trân trọng, dù đó là sáng kiến của lãnh đạo, kỹ sư, chuyên viên hay của CNLĐ trực tiếp. Công đoàn luôn theo sát, phát hiện động viên, khích lệ kịp thời, chú trọng quan tâm đến đối tượng Công nhân trực tiếp, với những cá nhân có khả năng, có tư duy và có nhiều công trình nghiên cứu, Công đoàn đề nghị với chính quyển bố trí vị trí công việc phù hợp hơn để họ có thể phát huy sở trường.

Cùng với đó, Công đoàn Công ty kết hợp với LĐLĐ huyện Thanh Trì tổ chức cho thợ có tay nghề được đào tạo bài bản tham gia hội thi, thợ giỏi do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức nhằm mục đích ôn lý thuyết, luyện tay nghề trau dồi kiến thức nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Với đặc thù là một doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất kinh doanh Cơ khí chế tạo máy và Thiết bị nâng hạ, Công đoàn Công ty đã lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp, để làm sao thu hút được càng nhiều càng tốt số lao động tham gia. Phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều phong trào gắn với sản xuất kinh doanh như: Phát động thi đua thực hiện văn minh thương mại, tổ chức Hội thi thợ giỏi, Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

Qua các hoạt động này, NLĐ nâng cao kiến thức kỹ năng nghề nghiệp, có dịp để bộc lộ những khả năng bản thân, từ đó thêm tự tin, bản lĩnh. Hiệu quả công việc sau khi tham gia các cuộc thi được nâng cao rõ rệt.

Từ thực tiễn triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Công ty Formach cũng chia sẻ một số bài kinh nghiệm, đó là: Để phong trào thực sự có kết quả thì cách thức và phương pháp triển khai là hết sức quan trọng.

Đối với chính quyền thì thông thường sử dụng mệnh lệnh hành chính, nhưng đối với Công đoàn đi sâu sát để hiểu tâm tư nguyện vọng của NLĐ, phải thiên về giá trị tinh thần, tuyên truyền, vận động, động viên, khích lệ và việc động viên phải hết sức thiết thực, đem lại cho NLĐ cả giá trị tinh thần lẫn vật chất.

Tổ chức Công đoàn phải chủ động trong tham gia, phối hợp với chính quyền để ai làm tốt thì được đánh giá, ghi nhận, làm lợi thì phải được thưởng xứng đáng, có như vậy NLĐ mới tích cực thi đua, ủng hộ để phong trào thành công.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động