Một thế kỷ cùng viết nên trang sử dân tộc

Trong dòng chảy lịch sử của đất nước từ đêm đen nô lệ đến sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng giành độc lập - tự do; thống nhất đất nước; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; phát triển kinh tế… báo chí luôn có sự đóng góp quan trọng. Xứng đáng là “binh chủng” trên mặt trận tuyên truyền; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin” Chính phủ cam kết luôn đồng hành với báo chí

Sứ mệnh tiến tới thành lập chính đảng lãnh đạo cách mạng

Sau sự kiện thành lập Báo Thanh Niên (21/6/1925), một trong những nhiệm vụ quan trọng thời gian sau đó là phải đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin vào thực tiễn của Việt Nam để tiến tới thống nhất, thành lập chính đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho Tổ quốc sau nhiều thập kỷ bị đô hộ. Chính vì thế, 1 năm sau đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp tục thành lập Báo Kông Nông (năm 1926)…

Một thế kỷ cùng viết nên trang sử dân tộc
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập ra Báo Thanh Niên,tờ báo đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam phụng sự Tổ quốc .

Đồng thời, trong giai đoạn này, một số chính đảng cũng cho ra đời các tờ báo cùng chung mục đích là làm sao để tập hợp quần chúng lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Ngày 1/10/1929, Báo Búa Liềm - cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng ra số đầu tiên. Tháng 8/1929, Chi bộ An nam Cộng sản ở Thượng Hải ra báo Đỏ viết tay trên giấy sáp. Kể từ tờ Thanh niên mở đường đến cuối năm 1929, báo chí cách mạng Việt Nam đã có trên 50 tờ báo và tạp chí là cơ quan của các cấp hội của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng và 2 tổ chức Cộng sản là: Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.

Với ngòi bút sắc bén, hình thức tuyên truyền phong phú các báo Thanh Niên, Kông Nông và các tờ báo khác đã góp phần tạo sự thống nhất, đoàn kết để dẫn đến sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Từ đây, nhân dân Việt Nam có một chính Đảng lãnh đạo để tiến hành giải phóng dân tộc.

15 năm tranh đấu để có ngày Độc lập

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Trung ương xác định báo chí là vũ khí sắc bén, là một trong những “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng trên chặng đường đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Vì thế, trong giai đoạn từ 1930 - 1945 nhiều tờ báo, tạp chí đã được thành lập.

Một thế kỷ cùng viết nên trang sử dân tộc
Tổng khởi nghĩa tháng Tám tại Hà Nội (Ảnh tư liệu TTXVN)

Điển hình như Tạp chí Đỏ - tạp chí đầu tiên của Đảng và cũng là tờ đầu tiên trong hệ thống báo chí của Đảng xuất bản sau Hội nghị thành lập Đảng tháng 2/1930. Tiếp đó là Báo Tranh đấu là Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên, ra số 1, ngày 15/8/1930. Người chỉ đạo biên tập là Trịnh Đình Cửu, một trong bốn đồng chí là “đại biểu của đại biểu Quốc tế”, được ghi trong Nghị quyết của hội nghị hợp nhất. Tiếp theo là Báo Dân chúng được Nguyễn Văn Cừ và Hà Huy Tập thay mặt Trung ương Đảng quyết định cho xuất bản trong một trao đổi vào tháng 4/1939. Nguyễn Văn Cừ với tư cách là Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo và viết bài cho báo về những vấn đề lý luận và chính trị.

Tiếp đó, ngày 1/8/1941, tại Cao Bắc Lạng (Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn) đã ra đời Báo Việt Nam độc lập - tờ báo của Mặt trận Việt Minh. Đây là tờ báo có số lượng phát hành lớn thứ 2 sau tờ Thanh Niên, cũng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Sau Báo Việt Nam độc lập, ngày 25/1/1942, Báo Cứu quốc, số l, ''cơ quan cổ động của Việt Nam độc lập đồng minh'' ra mắt bạn đọc.

Có thể nói, thời kỳ 1930 - 1945 với sự ra đời của các tờ báo trên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các nhà tiền bối cách mạng thành lập, trực tiếp cầm bút đã tạo nên một làn sóng yêu nước nồng nàn, tạo nên một khối thống nhất về ý chí lẫn hành động để đến khi thời cơ chín muồi, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh toàn thể dân tộc Việt Nam đã đứng dậy làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời, lở đất, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chấm dứt 80 năm thống trị của thực dân Pháp.

Hơn 20 năm đồng hành thống nhất non sông

Một thế kỷ cùng viết nên trang sử dân tộc
Từ năm 1954 đến năm 1975, báo chí đã góp phần quan trọng để non sông thống nhất (Ảnh minh họa cầu Hiền Lương thống nhất hai miền)

Trong năm đầu của chính quyền cách mạng, báo chí phục vụ tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ chính quyền non trẻ. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ 2 bùng nổ và lan rộng. Báo chí cách mạng có một bộ phận xuất bản công khai ở các vùng tự do và các căn cứ kháng chiến, một bộ phận xuất bản trong vùng địch chiếm. Những văn kiện của Đảng, bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng được in trên các báo Trung ương và các báo địa phương. Ngày 2/6/1950, Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập đã đoàn kết rộng rãi các nhà báo trong nước và tháng 7/1950 gia nhập Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ). Năm 1951, Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng bắt đầu xuất bản, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Sinh hoạt nội bộ, Báo Quân đội Nhân dân ra đời.

Nhiệm vụ của báo chí giai đoạn 1946 - 1954 là tập trung đưa tin về chiến trường, đặc biệt các chiến trường Đông Bắc, Điện Biên Phủ; diễn biến hiệp định Gie-ne-vơ. Thời kỳ này biết bao nhà báo đã anh dũng hy sinh trên chiến trường và cũng biết bao bài báo được viết, được truyền tải ra thế giới về thắng lợi vĩ đại của quân và dân Việt Nam trên chiến trường chống Pháp. Trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến, có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, các nhà báo cách mạng.

Một thế kỷ cùng viết nên trang sử dân tộc
Thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy bản sắc báo chí cách mạng tiếp tục đồng hành để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam (Ảnh minh họa một góc Hà Nội về đêm)

Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đất nước bị chia cắt hai miền, một lần nữa cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ cho non sông liền một giải. Giai đoạn 1955 - 1975, những nhà báo vừa cầm bút, vừa cầm súng vào chiến trường ác liệt. Biết bao nhà báo đã anh dũng hy sinh, họ không mang quân hàm, nhưng họ thực sự là những chiến sĩ. Những bức ảnh, những bài báo, những bản tin (báo nói) đã kịp thời chuyển đến đồng bào, thế giới về sự khốc liệt của chiến tranh. Báo chí không chỉ cổ vũ tinh thần chiến đấu, hăng say lao động của quân và dân hai miền, mà còn lột tả tội ác dã man của địch ra thế giới, góp tiếng nói làm cho lương tri nhân loại thức tỉnh, dẫn đến sự kiện Chính phủ Mỹ phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Và rồi ngày 30/4/1975, cả nước ca khúc khải hoàn, non sông liền một giải. Đất nước thống nhất, nhưng còn đó những nhà báo vĩnh viễn không bao giờ trở về; trên những nấm mồ vô danh vẫn có những nhà báo “lặng lẽ” nằm trong lòng đất mẹ.

Đổi mới - bước vào kỷ nguyên mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, báo chí đã phát huy vai trò cách mạng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiên phong bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; bảo vệ thuần phong mỹ tục; đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; lấy cái đẹp, dẹp cái xấu… Đồng hành cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, vì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi số là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu...
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Xem thêm
Phiên bản di động