Mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu nhìn từ Cổ Loa

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh đã lựa chọn Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - Đền Cổ Loa, tại xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) để triển khai mô hình điểm “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu”. Mô hình đã mang lại màu sắc mới về môi trường sống, cách ứng xử văn minh nơi di tích, thắng cảnh.
Ghé Điếm xóm Chùa Thành Cổ Loa, tưởng nhớ tướng quân Cao Lỗ Đông Anh: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa lần thứ VI Lễ hội Cổ Loa 2023 đã sẵn sàng

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa là hệ thống di tích có giá trị độc đáo về mặt kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, gắn liền với các giai đoạn văn hoá của người Việt, bao gồm 7 điểm di tích mang nhiều giá trị về văn hoá, lịch sử như Thành Cổ Loa, Đền thờ vua An Dương Vương, Đình Ngự triều Di quy, Am thờ Mỵ Châu, Chùa Bảo Sơn, Chùa Mạch Tràng, Đình Mạch Tràng.

Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là điểm Di tích lịch sử thu hút đông đảo khách tham quan, dụ lịch trong và ngoài nước đến thăm quan chiêm bái.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Anh Đỗ Thị Mỹ Linh, trước hết, Hội xác định việc thực hiện mô hình “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu” do Hội LHPN Thành phố chỉ đạo là rất thiết thực, ý nghĩa, thể hiện vai trò và sự tham gia tích cực của hội phụ nữ các cấp, cán bộ hội viên trong thực hiện Quy tắc ứng xử, đóng góp cụ thể nhằm tạo ra sự thay đổi nhất định về hành vi ứng xử, diện mạo, cảnh quan khu vực “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu”, góp phần xây dựng quê hương văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp trong du khách thập phương.

Mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu nhìn từ Cổ Loa
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa là hệ thống di tích có giá trị độc đáo về mặt kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ. (Ảnh: Kim Tiến)

Sau khi lựa chọn Khu di tích lịch sử Cổ Loa để làm mô hình điểm, Hội LHPN huyện Đông Anh đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền cơ sở, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa trực thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Hội LHPN xã Cổ Loa thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình, đặc trưng của di tích.

Với đặc điểm quần thể di tích nằm rải rác, xen lẫn với trên 600 hộ dân thuộc phố chợ, thôn Chùa, thôn Mít quanh khu vực. Nhận định thực trạng tại điểm di tích một số hộ dân kinh doanh tự phát còn tồn tại về vệ sinh môi trường, xử lý rác thải có lúc chưa mỹ quan, sạch đẹp, hệ thống cây xanh, cây hoa trang trí tại khu vực Đền, Đình, Am Mỵ Châu còn chưa phong phú, ấn tượng; chưa có hệ thống bảng biểu tuyên truyền về thực hiện bộ quy tắc ứng xử… Hội LHPN huyện Đông Anh đã đưa ra giải pháp để xây dựng mô hình điểm và triển khai thực hiện.

Theo đó, Hội tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Cổ Loa và 5 đơn vị trong cụm thi đua số 1 (Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội, Tàm Xá, Vĩnh Ngọc) tập trung lực lượng tổ chức 5 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn bộ Khu di tích, các trục đường chính dẫn vào khu di tích. Đầu tư trồng mới, chăm sóc 61 bồn cây xanh trên trục đường chính vào khu di tích với nhiều loại cây như: cây lan chi, bảy sắc cầu vồng, hoa mười giờ….

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác phân loại rác thải tới người dân và du khách. Hội đã phát động ngày hội chống rác thải nhựa thông qua việc thu gom chai nhựa, phế thải bằng nhựa trong cụm thi đua số 1, huy động cán bộ hội viên cùng tự tay thực hiện.

Hội LHPN huyện đã hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng để thiết kế, thực hiện 9 thùng rác tái chế đặt tại các điểm trung tâm của khu di tích, nhằm tuyên truyền du khách đến với di tích bỏ vỏ của các loại đồ uống vào thùng rác tái chế. Số chai lọ nhựa được cán bộ hội thu gom thường xuyên để tiếp tục làm các thùng rác và đồ tái chế tại các điểm sinh hoạt cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp.

Mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu nhìn từ Cổ Loa
Phụ nữ Đông Anh tổ chức trồng cây xanh và vệ sinh môi trường tại khu di tích Cổ Loa. (Ảnh: PNĐA)

Với các hộ gia đình quanh khu vực di tích, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thôn, xã và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các di tích Đình, Đền, Chùa và các điểm di tích trên địa bàn xã; triển khai vận động, hướng dẫn và ký cam kết đến các hộ kinh doanh, các hộ gia đình đang sinh sống, bán hàng tại các khu di tích.

Đặc biệt tập trung nội dung ứng xử văn minh, lịch sự nơi di tích như: luôn chào nhau bằng nụ cười, sẵn sàng nói cảm ơn, xin lỗi. Ứng xử văn minh, lịch sự và thân thiện. Trang phục phù hợp, không tạo dáng phản cảm để quay phim, chụp ảnh. Giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán địa phương. Không khắc, vẽ lên tường, tượng hay công trình kiến trúc Không phá cây xanh, hoa, cỏ, xâm hại cảnh quan Không chèo kéo, bám theo du khách.

Một phần việc vô cùng quan trọng nữa là lắp đặt biển bảng tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử tại Di tích lịch sử kiểu mẫu tại tất cả các điểm chính của Khu di tích. “Hội LHPN huyện đã tổ chức bàn giao công trình phần việc ý nghĩa vào ngày 24/3, thiết thực đón Tuần lễ du lịch Hà Nội, và hình thành tour du lịch quảng bá cho khu di tích “Tìm về Kinh đô người Việt Cổ”, đón rất nhiều đoàn khách thăm quan, chiêm bái”, bà Đỗ Thị Mỹ Linh cho biết.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống rác thải nhựa và phân loại rác thải tái chế, duy trì cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại khu di tích. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ gia đình quanh khu vực di tích về công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý rác thải…Vận động các hộ gia đình cán bộ, hội viên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Đền thờ Vương Ngô Quyền và các dự án trọng điểm tại khu di tích Cổ Loa.

Mô hình điểm “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu” tại di tích Cổ Loa của các cấp hội phụ nữ huyện Đông Anh không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân trên địa bàn xã Cổ Loa, du khách thập phương, học sinh về thăm quan, trải nghiệm tại khu di tích, mà còn góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là ứng xử với di tích và danh lam thắng cảnh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công chức Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm

Công chức Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm

Sáng 23/2 (tức mùng 7 Tết), ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí thi đua lao động diễn ra sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với quyết tâm đóng góp cao nhất vào sự phát triển chung của địa phương.
Nêu cao tinh thần làm việc xuyên Tết để Thủ đô bứt phá

Nêu cao tinh thần làm việc xuyên Tết để Thủ đô bứt phá

Không khí làm việc xuyên Tết ở Hà Nội những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 không phải là sự ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ một tầm nhìn lớn và một quyết tâm chính trị xuyên suốt. Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị chính là sự quan tâm đặc biệt, đồng thời là niềm tin tưởng và kỳ vọng to lớn của Trung ương dành cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô.
Sơn Tây: Tổ chức Lễ khai bút đầu năm, phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Sơn Tây: Tổ chức Lễ khai bút đầu năm, phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), cùng với toàn thành phố Hà Nội, tại Trường Tiểu học Trung Hưng, phường Sơn Tây long trọng tổ chức Lễ khai bút đầu năm và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.
Phường Tùng Thiện lan tỏa tinh thần hiếu học, gieo mầm xanh Xuân Bính Ngọ

Phường Tùng Thiện lan tỏa tinh thần hiếu học, gieo mầm xanh Xuân Bính Ngọ

Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Trường Mầm non Thanh Mỹ, phường Tùng Thiện tổ chức Lễ khai bút đầu năm và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Đoài Phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xã Đoài Phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 22/2, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đoài Phương đã long trọng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, mở đầu cho phong trào trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn trong năm mới.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Đầu xuân trẩy hội Đền Và

Đầu xuân trẩy hội Đền Và

“Dù ai đi lễ trăm miền/ Không bằng cầu lễ tháng Giêng Đền Và”. Câu ca mộc mạc ấy vẫn được người dân truyền tụng qua bao thế hệ như một lời nhắc nhớ về Lễ hội Đền Và, lễ hội lớn, tiêu biểu và đông vui bậc nhất của vùng đất xứ Đoài. Mỗi độ xuân về, nơi đây lại trở thành điểm hẹn tâm linh của Nhân dân và du khách thập phương, nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng về một năm mới an lành, no đủ.
Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững tại xã Ứng Thiên

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững tại xã Ứng Thiên

Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026, xã Ứng Thiên chủ động định hình không gian văn hóa - làng nghề trong dòng chảy hội nhập, coi đây là hướng đi trọng tâm để khơi thông các nguồn lực di sản, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.
Về xã Ứng Thiên, xem "hội pháo" độc đáo ở hội làng Miêng Hạ

Về xã Ứng Thiên, xem "hội pháo" độc đáo ở hội làng Miêng Hạ

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, nhân dân thôn Miêng Hạ (xã Ứng Thiên) đã rộn ràng tổ chức lễ hội truyền thống với nhiều nghi thức độc đáo, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa và tinh thần đoàn kết trong không gian hành chính mới.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Bảo đảm an toàn tuyệt đối Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026) tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa thu hút hàng vạn nhân dân và du khách thập phương tham dự. Để ngày hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phân luồng giao thông đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động