Miễn học phí cho học sinh công lập: Giảm gánh nặng cho những gia đình thu nhập thấp

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết miễn và hỗ trợ học phí cho toàn bộ từ trẻ mầm non đến học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập trên toàn quốc. Đây là tin vui đối với nhiều phụ huynh bởi sẽ góp phần giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hà Nội đang nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh Đại biểu Quốc hội: Đảm bảo học sinh được hưởng chính sách thực chất Quốc hội thông qua chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông

Thở phào nhẹ nhõm

Ngày 26/6, với 440/441 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết miễn và hỗ trợ học phí cho toàn bộ trẻ mầm non đến học sinh trung học phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập trên toàn quốc. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và sẽ áp dụng từ năm học 2025-2026.

Theo nội dung Nghị quyết, tất cả học sinh công lập từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ được miễn hoàn toàn học phí, không phân biệt vùng miền hay điều kiện kinh tế. Đây là bước tiến quan trọng trong chính sách giáo dục công bằng, thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh và học sinh.

Miễn học phí cho học sinh công lập: Giảm gánh nặng cho những gia đình thu nhập thấp
Từ năm học 2025-2026 học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước sẽ được miễn toàn bộ học phí.

Ngay sau khi được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhiều nhà quản lý, giáo viên và phụ huynh đã bày tỏ niềm vui, cũng như sự đồng tình, ủng hộ trước quyết định đầy tính nhân văn này. Đây là nguồn động lực lớn để các nhà trường, gia đình có thêm điều kiện chăm lo, đầu tư cho việc học tập của học sinh.

Có 2 con đang chuẩn bị vào lớp 1 và lên lớp 6 ở phường Nghĩa Đô (Hà Nội), chị Hoàng Thị Kim Chi không giấu được niềm vui: “Năm nay thực sự là khoảng thời gian khó khăn về kinh tế đối với gia đình tôi khi công việc bấp bênh, làm đủ thứ nghề mới đủ sống, tôi rất phấn khởi khi nghe tin học sinh được miễn học phí các cấp học.

Có thể số tiền vài trăm nghìn đồng học phí mỗi tháng không phải là quá cao. Nhưng nếu gộp cả năm học cùng với các khoản khác thì không phải là nhỏ. Hà Nội có nhiều gia đình nhập cư, cuộc sống còn nhiều khó khăn về chật vật, thì việc miễn học phí sẽ giúp cho nhiều người cảm thấy được an ủi, chia sẻ. Số tiền đó, chúng tôi có thể đầu tư cho con có một không gian học tập tốt hơn, hay đầu tư học thêm các môn năng khiếu nâng cao sức khoẻ…”.

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Hà Yến, phường Tây Tựu) chia sẻ, khi có thông tin trẻ em mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập sẽ được miễn học phí từ năm học tới, chị cảm thấy vui vì sẽ giảm bớt được một phần chí phí cho việc học tập của con.

“Thu nhập hiện tại của hai vợ chồng tôi không cao, đặc biệt là với mức chi phí sinh hoạt ở Hà Nội. Việc miễn học phí cho trẻ sẽ giúp vợ chồng tôi bớt được một phần gánh nặng kinh tế cho gia đình, vì vậy tôi cho rằng đây là một quyết định hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước”, chị Hằng bày tỏ.

Cùng với phụ huynh, việc miễn học phí cho học sinh công lập cũng được giáo viên đồng tình, ủng hộ. Cô Nguyễn Hải Bắc, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn cho biết: “Tôi rất vui mừng trước quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập từ cấp mầm non đến Trung học phổ thông. Chính sách này mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả học sinh, không phân biệt gia đình giàu nghèo. Điều này mở ra cơ hội để học sinh phát triển hết tiềm năng của mình”.

Là giáo viên, cô Bắc cho biết cảm nhận rõ hơn trước quyết định miễn học phí vì sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện cho môi trường học tập tích cực và nâng cao chất lượng giảng dạy. Cô có thể tập trung vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiến bộ mỗi ngày mà không lo ngại về sự tham gia của các em.

Đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An (Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội), hiện nay, muốn nâng cao chất lượng nguồn lực, muốn đất nước phát triển bền vững thì phải chú ý vào giáo dục. “Tôi cho rằng quyết định của Quốc hội về việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập là một quyết định rất tuyệt vời, vừa động viên học sinh chăm chỉ học tập, vừa tiếp tục khẳng định chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu và luôn được ưu tiên, phù hợp với bước phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An bày tỏ.

Miễn học phí cho học sinh công lập: Giảm gánh nặng cho những gia đình thu nhập thấp
Không chỉ ở hệ thống công lập, học sinh tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục cũng sẽ được hỗ trợ học phí.

Không chỉ dừng ở hệ thống công lập, nghị quyết cũng quy định rõ: Học sinh tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí, mức cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định, nhưng không vượt quá mức thu học phí thực tế của các cơ sở ngoài công lập.

Đáng chú ý, Nghị quyết đã mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng, bao gồm cả: Trẻ mầm non học tại cơ sở dân lập, tư thục; Người học chương trình giáo dục phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên; các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, riêng kinh phí hỗ trợ cho người học chương trình phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên và tương đương là 774,2 tỷ đồng/năm học, áp dụng cho 418.850 học viên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách này là 30.600 tỷ đồng/năm, trong đó: 22.400 tỷ đồng đã được tính toán theo các chính sách đang áp dụng; 8.200 tỷ đồng là phần tăng thêm theo Nghị quyết mới.

Quốc hội đã có phương án chuyển nguồn 6.623 tỷ đồng từ dự toán ngân sách trung ương năm 2024 chưa phân bổ sang năm 2025 để đảm bảo đủ kinh phí triển khai.

Hiện đã có 10 tỉnh, thành phố đi đầu trong việc hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và phổ thông từ năm học 2024-2025, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai rộng khắp từ năm học tới.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí toàn quốc từ năm học 2025-2026 là dấu mốc lớn trong chính sách giáo dục Việt Nam, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu gia đình, chính sách này còn góp phần thúc đẩy công bằng trong tiếp cận giáo dục, đảm bảo mọi trẻ em đều được đến trường và học tập trong điều kiện tốt nhất.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động