Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời chia sẻ với đồng bào miền Trung

Ngày 20/9, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Trưởng Ban cứu trợ Trung ương Trần Thanh Mẫn đã đến kiểm tra thiệt hại, kịp thời chia sẻ, động viên người dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 tại 3 địa phương: Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.
tin nhap 20170920231514 Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào Miền trung
tin nhap 20170920231514 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
tin nhap 20170920231514 Ủy ban Trung ương MTTQVN kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

Để kịp thời chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cho các tỉnh: Quảng Bình: 1,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh: 1,5 tỷ đồng, Quảng Trị: 500 triệu đồng; Nghệ An: 500 triệu đồng tới Ủy ban MTTQVN các tỉnh, để hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích các gia đình có nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hỏng hoàn toàn do bão số 10 gây ra.

tin nhap 20170920231514
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng tới tỉnh Quảng Bình. Ảnh: H.D

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những gia đình có người chết, người bị thương và chịu thiệt hại nặng nề về tài sản tại tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An; đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động phòng, tránh cơn bão số 10 đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, đồng thời biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của toàn hệ thống chính trị các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, với trách nhiệm của mình, MTTQVN tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp với các địa phương nắm bắt, thống kê số liệu chính xác thiệt hại về người và tài sản; thăm hỏi, động viên người dân vùng bị thiệt hại, phân bổ cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng nhu cầu; khẩn trương tổng hợp và báo cáo số liệu cụ thể, chính xác gửi Ủy ban Trung ương MTTQVN để có sự hỗ trợ kịp thời.

tin nhap 20170920231514
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà trị giá 43 triệu đồng tới gia đình anh Nguyễn Tân Đinh ở Tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Ảnh: H.D

Tại Quảng Bình, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 2 hộ gia đình giáo dân Nguyễn Tân Đinh và Nguyễn Thị Chinh (cùng ở Tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) có nhà bị sập, mỗi hộ 40 triệu đồng. Chia sẻ những thiệt hại với người dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã trao tặng thêm mỗi hộ 3 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cũng đã đến thăm và làm việc với Thị ủy Ba Đồn về những thiệt hại sau bão số 10. Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 5 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho 5 hộ dân trên địa bàn có người bị thương do bão.

Tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã xúc động khi chứng kiến cảnh “màn trời chiếu đất” của gia đình anh Trần Văn Cửu, chị Nguyễn Thị Tuyện ở thôn Phúc Độ (xã Kỳ Thượng). Mọi tài sản của gia đình anh Cửu đã tiêu tan theo bão, cả 5 người trong nhà (trong đó có 3 đứa con nhỏ) phải sống tạm trong cái lán tạm bợ, chật chội, mọi sinh hoạt đều thiếu thốn.

Trao hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà cùng 3 triệu đồng tiền mặt, Chủ tịch ân cần dặn dò anh Cửu, chị Tuyện chắt bóp thêm tiền để gây dựng lại ngôi nhà “ để sớm ổn định cuộc sống gia đình.

tin nhap 20170920231514
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm, trao hỗ trợ tới gia đình anh Trần Văn Cửu và chị Nguyễn Thị Tuyện ở thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh. Ảnh: H.D

Đoàn đến thăm gia đình anh Trần Văn Thảo, chị Cao Thị Luân ở thôn Bắc Tiến (xã Kỳ Thượng). Gia tài của hai vợ chồng trẻ chỉ còn đống đổ nát, khi đoàn đến thăm, lực lượng bộ đội, công an đang tích cực giúp đỡ gia đình dọn dẹp, sắp xếp, chọn lựa những gì sót lại để tận dụng cho việc xây lại nhà mới. Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn động viên các lực lượng nỗ lực giúp đỡ gia đình, song hành với chính quyền địa phương để giúp những gia đình bị sập nhà, tốc mái, hư hỏng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Nhận sự hỗ trợ từ Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, chị Cao Thị Luân chân thành cảm ơn tấm lòng của Chủ tịch cũng như đoàn công tác của MTTQVN. Gia đình hứa sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ để xây lại ngôi nhà kiên cố.

tin nhap 20170920231514
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, trao hỗ trợ tới gia đình anh Nguyễn Khắc Thắng (SN 1986) ở khối Hải Lam, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: H.D

Cũng trong ngày 20/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, động viên chia sẻ và trực tiếp tặng quà (mỗi suất 43 triệu đồng) cho 2 gia đình thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là gia đình anh Nguyễn Khắc Thắng (SN 1986) ở khối Hải Lam, phường Nghi Hải và Nguyễn Hữu Thanh (SN 1966) ở khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Nghệ An phải làm tốt công tác cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, phù hợp theo Nghị định 64; tuyệt đối không để các gia đình bị đói, phải làm tốt công tác an sinh xã hội sau bão, không để học sinh phải nghỉ học do bão. Riêng MTTQ các cấp cần tổ chức triển khai công tác cứu trợ đến tận các đối tượng, không bỏ sót trường hợp nào.

tin nhap 20170920231514
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: H.D

Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác tới nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, với sự chuẩn bị chu đáo trong công tác phòng chống bão số 10 nên đã giảm, hạn chế thiệt hại do bão. Tuy nhiên, do cơn bão số 10 quá mạnh nên vẫn có thiệt hại về người, tổng thiệt hại khoảng gần 700 tỷ đồng. Sau bão, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân nhanh chóng triển khai công tác khắc phục, thống kê thiệt hại, kịp thời hỗ trợ các địa phương, gia đình bị thiệt hại nặng sau bão.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động