Mặt trận thành phố tiếp nhận hơn 900 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Chiều nay (30/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt đầu tiên của giai đoạn 3. Bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì buổi tiếp nhận.
Mặt trận thành phố tiếp nhận hơn 900 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Thành phố thăm, tặng quà gia đình thương binh huyện Thanh Trì
Mặt trận thành phố tiếp nhận hơn 900 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Mặt trận các cấp đã đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng kịp thời
Mặt trận thành phố tiếp nhận hơn 900 triệu đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Mặt trận Tổ quốc thành phố phản biện về mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19

Cùng tham dự có ông Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Sỹ Trường.

4704 z2000074196847 997fae80223272009c64cdc4580bbdce
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật của 6 đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng giá trị trên 900 triệu đồng.

Thay mặt cho các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành đánh giá cao sự khẩn trương, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trong công tác vận động, kêu gọi phòng, chống dịch ngay khi Hà Nội có trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV2.

Ông Thành cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã vận động các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối thực hiện trách nhiệm xã hội, tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

“Đây là nghĩa cử, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong Khối, cũng là tránh nhiệm xã hội của doanh nghiệp chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp trong Khối ủng hộ công tác phòng, chống dịch - coi đây là việc làm thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội khẳng định.

Tại buổi lễ, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tham gia ủng hộ 50.000 khẩu trang, 5.000 chai nước tinh khiết, 2.000 chai nước sát khuẩn trị giá 650 triệu đồng.

5407 13
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng Thành phố tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh triển khai công việc khẩn trương, “chống dịch như chống giặc”, ngay trong ngày đầu phát động, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã nhận được sự tham gia ủng hộ của 6 đơn vị, cá nhân.

“Đây là minh chứng cụ thể cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu thị cho niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, phần việc nhân văn sâu sắc hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của công tác phòng, chống dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị 228 tỷ đồng. Bước vào giai đoạn 3, bà Nguyễn Lan Hương tin tưởng vào sự quan tâm, ủng hộ và quyết tâm chung sức đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô góp phần cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục tham gia ủng hộ chương trình phòng, chống dịch của Mặt trận các cấp Thành phố. Đồng thời, yêu cầu Mặt trận các cấp giám sát, vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các yêu cầu phòng, chống dịch; quyết tâm cùng với Đảng bộ và chính quyền Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp quận, huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

4643 img 0416
Tiếp nhận ủng hộ từ Hội nghệ nhân, thợ giỏi thành phố Hà Nội
4702 z2000074183437 62fb2c8033b754bfe8b63f57a532e0f6
Tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Trung
4700 z2000074019297 c2dce16cee55aafa8cc79bc7c72beaee
Tiếp nhận ủng hộ từ gia đình ông bà Hoàng Long
5401 12
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tại buổi lễ, Nhóm từ thiện Wefinex ủng hộ 100.000 khẩu trang và 20 thùng nước rửa tay trị giá 152 triệu đồng; Công ty TNHH Hương Việt Sinh ủng hộ 6.500 khẩu trang trị giá 52 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Trung ủng hộ 2.000 khẩu trang trị giá 10 triệu đồng; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội ủng hộ 50.000 khẩu trang, 5.000 chai nước tinh khiết, 2.000 chai nước sát khuẩn trị giá 650 triệu đồng; Hội nghệ nhân, thợ giỏi thành phố Hà Nội ủng hộ 10.000 khẩu trang trị giá 28 triệu đồng; Gia đình ông bà Hoàng Long ủng hộ 2.000 khẩu trang 10 triệu đồng.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động