Mang niềm vui đến đoàn viên khó khăn

“Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có Công đoàn”, đó là nhận xét của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa khi nói về tổ chức Công đoàn của mình.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, tặng quà công nhân lao động dịp Tết Quý Mão 2023 Cùng cán bộ Công đoàn quận Đống Đa thăm, tặng quà Tết đoàn viên, người lao động

Chăm lo từ chính cái tâm của cán bộ Công đoàn

Sáng 2/3, theo chân những cán bộ công đoàn quận Đống Đa đến từng nhà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ, mắc bệnh hiểm nghèo thăm và tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) mới cảm nhận hết sự quan tâm chăm lo của những người làm công tác công đoàn quận đối với đoàn viên, người lao động và niềm vui niềm hạnh phúc của đoàn viên khi được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ khó khăn kịp thời.

Mang niềm vui đến đoàn viên khó khăn
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Đinh Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận (thứ nhất bên phải) trao quà tới đoàn viên Nguyễn Thuỳ Hương.

Trèo lên từng bậc cầu thang sắt dốc đứng, chật hẹp, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa do đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận làm trưởng đoàn tới căn gác của đoàn viên Nguyễn Thuỳ Hương, giáo viên Trường mầm non Tây Sơn đang thuê trọ. Căn gác chưa đầy 10 mét vuông chỉ đủ kê một chiếc đệm vừa làm chỗ ngủ vừa làm nơi ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Ngoài chiếc đệm căn phòng của gia đình chị Hương không còn tài sản gì có giá trị.

Lương giáo viên mầm non thấp, chồng làm bảo vệ, lại nuôi 2 con nhỏ ăn học nên điều kiện kinh tế gia đình chị Hương rất khó khăn. “2 vợ chồng chỉ có duy nhất 1 chiếc xe máy, nhường chồng đi, không có phương tiện đi lại nên tôi chọn thuê căn gác nhỏ xíu ngay gần trường để tiện đi lại. Nhà chật, 2 con tôi cũng phải gửi nhà ông bà. Đúng kịp 8/3, tôi lại được các anh chị cán bộ công đoàn quận đến tận nhà thăm, động viên, tặng quà tôi rất vui và cảm động”, chị Hương chia sẻ.

Đón nhận phần quà từ các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa, chị Hương tâm tình: chị đã nhiều lần được công đoàn nhà trường và LĐLĐ quận tặng quà, trao trợ cấp như dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân...Món quà của LĐLĐ quận vừa giúp tôi phần nào bớt khó khăn vừa là nguồn động viên khích lệ tôi nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, hoàn thành tốt công việc. Đặc biệt trong tôi luôn có một niềm tin, một sự an tâm bởi tôi biết khi tôi khó khăn đều có tổ chức Công đoàn là điểm tựa, là chỗ dựa tin cậy.

Mang niềm vui đến đoàn viên khó khăn
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa và đồng chí Đinh Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận trao quà tới đoàn viên Phạm Kim Oanh

Chia tay chị Hương tôi cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục đến khu tập thể Bản Đồ (nằm trong con ngõ nhỏ của phố Thái Thịnh) thăm gia đình chị Phạm Kim Oanh, nhân viên Trường Mẫu giáo Tuổi Hoa. Chị Oanh bị mắc căn bệnh về máu - bệnh Lơxami (Bạch cầu cấp hệ tiền tuỷ).

Trong căn phòng nhỏ, chị Oanh kể về những ngày phải “chiến đấu” với căn bệnh hiểm nghèo triền miên trong bệnh viên, những lần truyền hoá chất mệt mỏi đau đơn, rồi cả những lần cơ thể không tiếp nhận thuốc, chị đã tưởng không qua khỏi và cũng nhiều lần quá đau đơn mà muốn buông xuôi. Nhưng rồi nhờ sự động viên, quan tâm của các bác sĩ, của gia đình, bạn bè, động nghiệp và tổ chức Công đoàn chị đã dần vượt qua bệnh tật, tiếp tục công việc tại trường. Hiện cách 2-3 tháng chị vẫn phải đến bệnh viện thăm khám, và phải chú tâm theo dõi sức khoẻ hàng ngày, nhưng chị luôn lạc quan vui vẻ.

Không nén được xúc động khi nhận phần quà của các đồng chí cán bộ Công đoàn quận Đống Đa trao tận tay tại nhà mình, chị Oanh bộc bạch: “Tôi vượt qua bệnh tật một phần cũng nhờ sự qua tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn. Được các anh chị đến tận nhà thăm hỏi, động viên lại đúng dịp ngày lễ của chị em phụ nữ tôi rất xúc động. Món quà của tổ chức Công đoàn không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn, giúp tôi thêm động lực, thêm niềm vui dù mang trong mình trọng bệnh. Cảm ơn tổ chức Công đoàn những năm qua đã luôn quan tâm tới tôi và các đoàn viên khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo” .

Mang niềm vui đến đoàn viên khó khăn
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa và đồng chí Đinh Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận trao quà tới đoàn viên Đào Thị Mai.

Rời nhà chị Oanh, đoàn cán bộ Công đoàn quận Đống Đa tiếp tục đến thăm gia đình chị Đào Thị Mai, đoàn viên Công ty TNHH MTV Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam tại nhà trọ trong ngõ nhỏ trên đường Láng, khi kim đồng hồ đã chỉ gần số 12. Hàng tháng phải mất một khoản tiền không nhỏ thuê nhà rồi tiền điện, nước sinh hoạt và nuôi 2 con nhỏ (một bé 7 tuổi một bé 4 tuổi) lại hay ốm đau nên với số tiền lương khiêm tốn vợ chồng chị Mai phải rất cố gắng co kéo mới duy trì được cuộc sống đạm bạc.

Nhận sự động viên cả về vật chất và tinh thần của các đồng chí cán bộ LĐLĐ quận Đống Đa, chị Mai xúc động: “Tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng hành hỗ trợ của công đoàn, của anh chị em cơ quan. Mỗi dịp Tết đến, hay khi khó khăn trong nhà tôi luôn có sự hiện diện những phần quà ấm ân tình của công đoàn”.

Chỉ mong đoàn viên có có cuộc sống đủ đầy

Đó là mong ước của các anh chị cán bộ công đoàn quận Đống Đa khi mang niềm vui đến đoàn viên nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3). Dù đang rất bận rộn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận vẫn chia 2 đoàn công tác lần lượt đến gia đình đoàn viên, người lao động khó khăn đang ở trọ, mắc bệnh hiểm nghèo để thăm hỏi và trao quà (là 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt). Dẫu trước đó hàng loạt hoạt động chăm lo cho đoàn viên khó khăn đã được các cấp Công đoàn quận triển khai.

Mang niềm vui đến đoàn viên khó khăn
Đồng chí Cao Đắc Trường và đồng chí Nguyễn Khương Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa trao quà tới đoàn viên Nguyễn Thị Nga, Công ty CP Du lịch Kim Liên.

Tận tay trao những phần quà đậm nghĩa tình của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đến đoàn viên khó khăn đang ở trọ, mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, ân cần chia sẻ những khó khăn với đoàn viên và động viên họ nỗ lực vượt qua, sớm có cuộc sống đầy đủ hơn. Đồng chí Lê Thị Kim Huệ cũng mong Công đoàn cơ sở, phối hợp với chính quyền, chuyên môn tạo điều kiện về công việc, cũng như có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, nhân viên, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để họ bớt vất vả.

“Hiện điều kiện đời sống của đoàn viên, người lao động đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn không ít đoàn viên, người lao động vẫn còn rất khó khăn. Đến tận nhà thăm đoàn viên, chứng kiến khó khăn, thiếu thốn, chúng tôi càng hiểu họ rất cần sự chung tay góp sức của tổ chức Công đoàn, và chúng tôi mong có điều kiện để chăm lo, hỗ trợ được nhiều đoàn viên hơn. Mong lắm đoàn viên của mình vơi bớt khó khăn, có cuộc sống đủ đầy”, đồng chí Lê Thị Kim Huệ chia sẻ.

Mang niềm vui đến đoàn viên khó khăn
Đồng chí Cao Đắc Trường và đồng chí Nguyễn Khương Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa thăm và tặng quà tới các đoàn viên đang công tác trong ngành Y tế.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, dịp lễ 8/3 này LĐLĐ quận trao quà, trợ cấp cho 145 đoàn viên nữ. Trước đó Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), LĐLĐ quận thăm và trao quà tới 10 đoàn viên công tác trong ngành Y tế có hoàn cảnh khó khăn.

Xác định công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn quận cũng đã triển khai các hoạt động chăm lo cả vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, gồm: Chợ Tết Công đoàn, Tết Sum vầy, thăm tặng quà, trao trợ cấp CNVCLĐ khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023...Qua đó, đã trực tiếp chăm lo cho hàng ngàn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động