Cùng cán bộ Công đoàn quận Đống Đa thăm, tặng quà Tết đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên, sum vầy bên gia đình, người thân, tuy nhiên vì điều kiện kinh tế, vì đặc thù công việc, không phải đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nào cũng được đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên sự quan tâm chăm lo, động viên, chia sẻ chân tình của tổ chức Công đoàn đã giúp họ vượt qua khó khăn, vơi đi nỗi nhớ nhà.
LĐLĐ quận Đống Đa: Thăm và tặng quà người lao động khó khăn dịp Tết Quý Mão Hàng trăm đoàn viên, NLĐ quận Đống Đa vui “Tết sum vầy” 2023 Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, tặng quà công nhân lao động dịp Tết Quý Mão 2023

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, theo chân những đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tới thăm, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không về quê đón Tết, mới cảm nhận hết được tấm lòng ấm áp vì đoàn viên, người lao động của những cán bộ công đoàn quận cũng như niềm vui, phấn khởi của đoàn viên, người lao động khi được tổ chức Công đoàn quan tâm, động viên kịp thời.

Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa (thứ 3 từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ thăm hỏi, động viên công nhân lao động của Công ty Cổ phần in khoa học kỹ thuật

Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa cho biết, hướng tới Xuân Quý Mão năm 2023, thực hiện phương châm “không để đoàn viên nào không có Tết”, LĐLĐ quận đẩy mạnh công tác chăm lo, rà soát các trường hợp cần được quan tâm, giúp đỡ.

Thực hiện Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, LĐLĐ quận trao trợ cấp cho 1.998 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023. Trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 290 đoàn viên, người lao động, mỗi suất 1 triệu đồng, hỗ trợ 25 đoàn viên, người lao động tại chương trình “Tết sum vầy” mỗi suất 1 triệu đồng kèm phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, phiếu quà tặng không đồng trị giá 175.000 đồng.

LĐLĐ quận trao trợ cấp cho 1.708 đoàn viên, người lao động, mức 500.000 đồng/người, với tổng tiền hỗ trợ 854 triệu đồng. Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, do LĐLĐ quận tổ chức, 200 đoàn viên, người lao động khó khăn đến dự được nhận phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, phiếu quà tặng không đồng và 5 kg gạo.

Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp và các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận tặng quà đoàn viên, NLĐ

LĐLĐ quận trao hỗ trợ 100 vé xe đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, trị giá 300.000 đồng/vé, tổng số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng; Trao hỗ trợ cho 52 cháu là con đoàn viên công đoàn bị dioxin, tật nguyền, mắc bệnh hiểm nghèo mỗi cháu 500.000 đồng, tổng số tiền là 26 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ bằng tiền mặt, quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên Đán Quý Mão là 1.036.000.000 đồng.

Ngoài chương trình trên, các cán bộ Công đoàn quận chia nhau xuống cơ sở nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống việc làm của CNVCLĐ. Từ đó LĐLĐ quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở và trực tiếp cán bộ LĐLĐ quận đã tới tận nơi, có những phần quà hỗ trợ kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có Tết ấm áp, hạnh phúc.

Trong đó ngày 10/1, các đồng chí cán bộ Công đoàn cùng lãnh đạo quận Đống Đa đã trực tiếp trao 11 suất quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH In quảng cáo và thương mại Thiên Ấn, Công ty Cổ phần Hacinco và Công ty Cổ phần in khoa học kỹ thuật. Mỗi suất quà Tết gồm 500.000 đồng tiền mặt và một túi quà.

Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, (bên trái) và đồng chí Đinh Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa, trao quà cho đoàn viên bị tai nạn lao động tại Công ty TNHH in quảng cáo và thương mại Thiên Ấn

Ngày 18/1/2023 (tức 27 Tết), LĐLĐ quận đã đến thăm, động viên và tặng quà 8 công nhân lao động Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng lực. 8 công nhân lao động được LĐLĐ quận tới thăm động viên, trao quà là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở, phải thuê trọ và không về quê ăn Tết. Với mỗi phần quà gồm 800 ngàn đồng tiền mặt và 1 túi quà, 1 bao gạo 5kg.

Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn
Các đồng chí cán bộ LĐLĐ quận thăm chúc Tết và tặng quà đoàn viên Công ty TNHH Deloitte

Tiếp đó sáng 20/1 (tức 29 Tết), các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà cho một đoàn viên Công đoàn của Công ty TNHH Deloitte bị khuyết tật...Phần quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 1 túi quà Tết.

Đón nhận sự quan tâm của LĐLĐ quận Đống Đa, các đoàn viên, người lao động đều bày tỏ niềm vui, niềm xúc động khi được trực tiếp lãnh đạo LĐLĐ quận đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Món quà của tổ chức Công đoàn không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn, giúp họ cảm thấy ấm áp hơn trong dịp Tết này.

Một số hình ảnh các cán bộ Công đoàn quận Đống Đa, thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động dịp Tết Quý Mão 2023

Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn
Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn
Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn
Ở đâu đoàn viên khó, ở đó có cán bộ Công đoàn
Tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn giúp đoàn viên, CNVCLĐ quận vơi đi khó khăn và có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động