Hội Người mù quận Thanh Xuân:

“Mái nhà chung” của nhiều hội viên tàn nhưng không phế

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân được đánh giá là một trong những Quận hội đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để hội viên tự khẳng định bản thân: Tàn nhưng không phế.
mai nha chung cua nhieu hoi vien tan nhung khong phe Thắp sáng nụ cười cho người khiếm thị
mai nha chung cua nhieu hoi vien tan nhung khong phe Tiếp thêm động lực giúp người khiếm thị Thanh Xuân vượt qua đại dịch Covid-19
mai nha chung cua nhieu hoi vien tan nhung khong phe Nhiều hoạt động hỗ trợ người khiếm thị quận Hà Đông

Chiều 10/6, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết, xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thúc đẩy các hoạt động của Hội, 5 năm qua, bám sát phong trào thi đua chung của quận và Hội Người mù thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Quận Hội đã gắn vào chương trình công tác từng thời kỳ để phát động các đợt thi đua với những nội dung, mục tiêu phù hợp.

mai nha chung cua nhieu hoi vien tan nhung khong phe
Hội Người mù Thành phố Hà Nội khen thưởng cho các cá nhân, tập thể của Hội Người mù quận Thanh Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Theo đó, hàng năm, Hội Người mù quận Thanh Xuân triển khai thực hiện, học tập các nghị quyết của Đảng và nghị quyết của các cấp Hội; Gắn mọi hoạt động của tổ chức với việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”…

Trong 5 năm qua, Quận Hội đã khen thưởng cho hàng chục tập thể và rất nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của Hội, phát huy mạnh mẽ phong trào hoạt động, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Làm tốt các mặt hoạt động, tập thể, cá nhân của Hội đã nhận được các phần khen thưởng của Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Ủy ban nhân dân (UBND), Hội Người mù thành phố Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hội Người mù quận đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Những kết quả đó thể hiện nghị lực, trí tuệ, sự đồng cảm và kiên trì của các hội viên đã, đang tích cực vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhấn mạnh: “Mặc dù là một tổ chức xã hội đặc thù, gặp nhiều khó khăn, với nhiều hội viên có hoàn cảnh kém may mắn khác nhau, là những anh, chị thương binh đã từng anh dũng tham gia chiến đấu, tàn nhưng không phế. Đó là những thầy, cô giáo đầy đam mê, dày công nghiên cứu, giảng dạy trong các trường học, là những người lao động kiên nhẫn, miệt mài. Họ đã vượt lên mọi khó khăn, vất vả mà người bình thường có đôi mắt sáng cũng chưa chắc làm được”.

mai nha chung cua nhieu hoi vien tan nhung khong phe
Các hội viên, tập thể của Hội Người mù quận Thanh Xuân nhận khen thưởng của UBND quận

Với tinh thần đoàn kết và nghị lực vượt khó, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã thực sự trở thành “mái nhà chung”, giúp đỡ người khiếm thị trong toàn tỉnh xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vươn lên tiến tới sự bình đẳng, hòa nhập.

Đồng chí Lê Mai Trang đề nghị trong thời gian tới, Hội Người mù quận làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, người mù; Ra sức phát huy nội lực, những khả năng tiềm ẩn trong mỗi hội viên, động viên đông đảo hội viên, người mù tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Hội cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, chú trọng xây dựng cơ sở vật chất vững mạnh; Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình sinh hoạt sao cho phù hợp với tình hình mới; Tích cực chăm lo công tác dạy chữ, hướng nghiệp, dạy nghề, nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên, người mù, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội…

Tại hội nghị, Hội Người mù Thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân đã trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020; các nhà hảo tâm cũng đã đến dự và tặng quà cho hội viên của Hội.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động