Lý giải sức hút của Vinhomes Ocean Park với các gia đình có con nhỏ

(LĐTĐ) Vinhomes Ocean Park được coi là “thỏi nam châm” thu hút các gia đình có con nhỏ bởi không gian sống và các tiện ích đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của trẻ.
“Phải lòng” Vinhomes Ocean Park ngay từ lần đầu “sống thử” Thưởng thức xứ sở Phù Tang thu nhỏ tại The Zenpark – Vinhomes Ocean Park

Hệ thống trường học đa dạng

Vinhomes Ocean Park được quy hoạch với 27 trường trong đó có 7 trường Vinschool, đầy đủ các cấp học từ mẫu giáo đến đại học phục vụ mọi nhu cầu về học tập của các cư dân nhí. Ngoài hệ thống trường học nội khu, cư dân Vinhomes Ocean Park cũng có thể thoải mái lựa chọn trường học cho con với hệ thống rất nhiều trường trong bán kính di chuyển 3 – 10km.

Bên cạnh việc tự đưa đón con, phụ huynh có thể lựa chọn VinBus làm phương tiện để con em đi học. Hệ thống VinBus tiện lợi hoạt động không chỉ trong nội khu mà còn có các tuyến chạy xung quanh Hà Nội. Cha mẹ có thể cho con trải nghiệm xe buýt điện để vừa học được cách di chuyển bằng phương tiện công cộng, vừa góp phần bảo vệ môi trường nhưng vẫn rất an toàn.

Lý giải sức hút của Vinhomes Ocean Park với các gia đình có con nhỏ
Bản đồ trường học nội và ngoại khu của Vinhomes Ocean Park

Hệ thống sân chơi trẻ em phủ khắp khu đô thị

Tại Vinhomes Ocean Park, các em bé không phải đi quá xa để đến chỗ vui chơi. Hệ thống hơn 60 sân chơi với nhiều hình thức vận động phát triển tư duy và thể chất giúp các em có những giờ phút giải lao sau ngày học tập căng thẳng. Cư dân nhí có thể trải nghiệm từ sân chơi nội khu đến công viên, từ hồ bơi trong nhà, ngoài trời đến hồ Ngọc Trai, biển hồ nước mặn Lagoon.... Đặc biệt tại đây các em sẽ được tự do chơi đùa trên cát trắng, tắm biển ngay trong lòng Hà Nội mà không phải đi đâu xa.

Lý giải sức hút của Vinhomes Ocean Park với các gia đình có con nhỏ
Hệ thống sân chơi phủ khắp khu đô thị

Các sự kiện tổ chức thường xuyên tạo sân chơi cho cư dân nhí

Không chỉ có khu vui chơi, Vinhomes cũng luôn quan tâm đến đời sống cư dân nhí khi thường xuyên tổ chức các sự kiện từ lớn như: Lễ Hội thả diều Happy Kite Festival, Lễ hội Ocean Kids... đến nhỏ như: Noel, tết thiếu nhi 1/6... giúp các em có nhiều cơ hội vui chơi.

Lý giải sức hút của Vinhomes Ocean Park với các gia đình có con nhỏ
Các cư dân nhí tham gia sự kiện Ocean Kid

Theo Tiến sĩ Jack Shonkoff của Đại học Harvard, sự tương tác quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm để hỗ trợ sự phát triển trí não của con là chơi cùng với con. Ở Vinhomes Ocean Park, nhờ các sự kiện được tổ chức thường xuyên cùng nhiều khu vui chơi xung quanh, cha mẹ và con được tạo điều kiện tối đa để có không gian chơi cùng nhau. Những em bé ở “Quận Ocean” luôn có cơ hội để vui chơi và phát triển toàn diện.

Không khí trong lành

Khu đô thị có tổng diện tích là 420ha nhưng có đến 62ha là diện tích cây xanh và 55ha là diện tích mặt nước giúp các cư dân nhí tại “Quận Ocean” được sống trong không khí trong lành và dễ chịu. Môi trường sống xung quanh cũng luôn được những nhân viên vệ sinh chăm sóc kĩ càng, tỉ mỉ. Hệ thống biển cảnh báo môi trường cũng được đặt khắp nơi trong khu đô thị giúp cư dân dễ dàng theo dõi tình trạng không khí, nhiệt độ để dễ dàng lựa chọn thời gian cho con ra ngoài chơi.

Lý giải sức hút của Vinhomes Ocean Park với các gia đình có con nhỏ
Những nhân viên vệ sinh luôn tận tụy chăm sóc môi trường sống tại Vinhomes Ocean Park

Nếu chưa có cơ hội sở hữu một căn hộ tại Vinhomes Ocean Park, bạn vẫn có thể trải nghiệm trở thành cư dân tại đây khi thuê căn hộ dịch vụ tại tòa S2.10, S2.17 do Vinhomes trực tiếp vận hành quản lý. Đặc biệt, gia đình có con trong độ tuổi đi học có thể lựa chọn sống tại tòa S2.17 khi trong bán kính chưa tới 500 m có đến 3 ngôi trường lớn: Trường mầm non Vinschool, Trường Tiểu học - Trung học Vinschool và Đại học VinUni.

Ngoài những đặc quyền của cư dân (sử dụng các tiện ích sân chơi trẻ em, bể bơi, khu gym ngoài trời, vườn nướng BBQ, sân thể thao…), khách thuê còn tận hưởng thêm những đặc quyền chỉ riêng căn hộ dịch vụ của Vinhomes mới có như: Dịch vụ lễ tân và chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo 24/7, phòng tập gym ngay tại tầng 1 tòa S2.17, hệ thống an ninh đa lớp, các dịch vụ gia tăng như: Dọn dẹp, giặt ủi…

Từ nay đến 30/6/2022, khi thuê căn hộ dịch vụ tại 2 tòa S210 và S217, khách thuê sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn với chương trình "Chào hè sang - Đón nhà mới":

- Giảm 8% giá thuê theo giá công bố;

- Lựa chọn thêm một trong 2 ưu đãi:

+ Ưu đãi 1: Tặng một thẻ Vinbus đơn tuyến cho khách thuê trải nghiệm miễn phí xe buýt điện trong suốt thời hạn thuê. Ưu đãi nâng hạng view VinUni, view thoáng cho căn hộ tại tòa S2.17;

+ Ưu đãi 2: Tặng gói nước sinh hoạt hạn mức cơ bản tương ứng với mỗi loại căn hộ lên đến 300.000 đồng/tháng.

Thông tin chi tiết và điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi, liên hệ:

- Hotline: 098 500 3379

- Website: https://stay.vinhomes.vn

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Xem thêm
Phiên bản di động