Lý giải nguyên nhân cá chết tại hồ Thủy Sứ, quận Tây Hồ
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ, một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là do nước trong hồ Thuỷ Sứ bị ô nhiễm.
![]() |
| Đầu tháng 3/2024, quận Tây Hồ đã tổ chức hút cạn nước hồ Thủy Sứ để trồng sen. |
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hưng Quốc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Hồ Tây cho biết, từ đầu tháng 3/2024, quận Tây Hồ tiến hành hút cạn nước, làm sạch lớp bùn tại hồ Thủy Sứ để tổ chức trồng sen theo Đề án trồng sen tại các ao, hồ trên địa bàn quận, khiến các loại cá nhỏ trong hồ bị chết, sau khi đơn vị chức năng bơm nước vào hồ khiến số lượng cá chết bị nổi lên mặt hồ, không có chuyện cá chết do bị ô nhiễm môi trường như một số thông tin phản ánh.
Cũng theo ông Nguyễn Hưng Quốc, sau khi phát hiện tình trạng trên, các đơn vị chức năng quận Tây Hồ, phường Quảng An và đơn vị quản lý hồ đã tổ chức vớt toàn bộ lượng cá chết nổi trên mặt hồ Thủy Sứ.
Trước đó, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quyết định phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả và Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội thực hiện Đề án “Phát triển trồng sen trên một số hồ nhỏ khu vực xung quanh Hồ Tây” với mục đích gìn giữ, cung cấp nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất đầu ra của sản phẩm chè sen và để giữ vững, phát triển thương hiệu “Chè sen Quảng An” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ.
![]() |
| Các lực lượng chức năng đã tổ chức vớt toàn bộ lượng cá chết nổi trên mặt hồ Thủy Sứ. |
Cụ thể, các bên liên quan sẽ phối hợp triển khai, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến (giống, kỹ thuật canh tác và thu hoạch, bảo quản) xây dựng mô hình sản xuất sen chất lượng cao gồm: Hoa để ướp chè, hoa để trang trí, và hạt để làm thực phẩm gắn với phát triển du lịch.
Xây dựng mô hình Tổ hợp tác/Hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất sen gắn với dịch vụ du lịch và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất liên kết theo chuỗi (sản xuất - thu hoạch - sơ chế) với doanh nghiệp… Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật canh tác, thu hoạch và chế biến các sản phẩm từ sen cho người dân trên địa bàn; trong đó, 4 hồ được thí điểm trồng sen gồm: Thủy Sứ, Đầu Đồng (phường Quảng An), Ao Sen 1 và Ao Sen 2 (phường Nhật Tân).
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 27/02/2026 21:50
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 26/02/2026 07:59
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc 25/02/2026 07:07
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp
Hội Đoàn thể 24/02/2026 06:35
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05

