Luôn lắng nghe, chia sẻ để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình

Đã có trên 12 năm công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chị Lô Thị Ngọc Thúy (dân tộc Nùng, Lạng Sơn) - diễn viên thuộc Đoàn Nghệ thuật Xiếc đương đại (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều tiết mục đặc sắc. Không chỉ là người toàn tâm, toàn ý trong công việc, chị Thúy còn là người con hiếu thảo với gia đình, người vợ hiền, mẹ đảm.
Quận Hoàn Kiếm khen thưởng các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu Gia đình là điểm tựa giúp tôi vượt mọi khó khăn Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Lạng Sơn, từ khi còn nhỏ, cô gái Lô Thị Ngọc Thúy đã bộc lộ khả năng nghệ thuật thiên phú, được các thầy cô đánh giá cao. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Xiếc Việt Nam (nay là Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam), chị Lô Thị Ngọc Thúy đã trở thành một trong những “bông hoa sáng giá” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Luôn lắng nghe, chia sẻ để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình
Tiết mục "Nhào lộn trên sào" do chị Thúy đảm nhận diễn chính thu hút sự chú ý của khán giả. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19).

Chia sẻ với phóng viên, chị Thúy cho biết, khi vừa hoàn thành chương trình tiểu học, chị gặp các thầy cô ở Trường Xiếc Việt Nam về trường tuyển sinh. Chị là một trong những học sinh may mắn có đủ điều kiện và được các thầy cô lựa chọn. Qua nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt, chị được các thầy cô đánh giá là học sinh có năng khiếu nghệ thuật, từ đó, chị quyết tâm theo nghề và gắn bó với nghề diễn xiếc.

Là một nữ diễn viên trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và đam mê với nghề, trong suốt thời gian công tác, chị Thúy luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với mong muốn đưa đến cho người xem những bài diễn đặc sắc, tạo được dấu ấn riêng, bản thân chị Thúy đã dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện và sáng tạo những động tác mới với độ khó cao.

Luôn lắng nghe, chia sẻ để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình
Chị Thúy biểu diễn tiết mục phi ngựa trên sân khấu. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19)

Trong các chuyến lưu diễn, chị đều chuẩn bị chu đáo các vật dụng cần thiết để đưa tới khán giả các tiết mục xiếc chất lượng. Cũng chính bởi tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc mà các tiết mục biểu diễn trên sân khấu của chị đều nhận được sự mến mộ của khán giả.

Nói về những dấu ấn của bản thân trong quá trình gắn bó với nghề, chị Thúy cho hay, từ khi làm việc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, chị đã luyện tập và biểu diễn thuần thục tiết mục nhào lộn trên sào. Đây là tiết mục có độ khó rất cao, đòi hỏi người diễn phải có lực cánh tay khỏe và có sự khéo léo khi biểu diễn. Tiết mục trên được chị biểu diễn trong nhiều chương trình, cuộc thi và đã đạt được nhiều giải thưởng. Năm 2019, tiết mục “Nhào lộn trên sào” của chị Thúy được cử tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế và đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng. Cũng trong năm 2019, tiết mục này đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Xiếc thế giới Hạ Long. Bên cạnh tiết mục “Nhào lộn trên sào", hiện tại chị Thúy cũng đang tham gia biểu diễn một số tiết mục như: Dây lụa đôi; phi ngựa; nhào lộn trên cầu bật... phục vụ cho các chương trình biểu diễn của cơ quan.

“Bản thân là diễn viên, tôi luôn tìm tòi những động tác mới, chịu khó tập luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ sự say mê, tìm tòi sáng tạo, các tiết mục tôi biểu diễn được hội đồng chuyên môn cơ sở lựa chọn tham gia biểu diễn chính trong các chương trình biểu diễn trong nước và nước ngoài, được đồng nghiệp đánh giá cao. Thông qua các buổi biểu diễn, tôi được sống với đam mê của mình và cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục hay”, chị Thúy chia sẻ.

Luôn lắng nghe, chia sẻ để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình
Chị Lô Thị Ngọc Thúy là diễn viên thuộc Đoàn Nghệ thuật xiếc đương đại (Liên đoàn Xiếc Việt Nam).
Nhờ những cố gắng trong công việc, chị Lô Thị Ngọc Thúy đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Theo đó, từ năm 2016-2020, chị Thúy liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, ban, ngành đoàn thể. Trong lĩnh vực Công đoàn, chị Thúy cũng nhận được nhiều khen thưởng. Trong năm 2020, chị Thúy vinh dự đạt danh hiệu “Hai giỏi” của Công đoàn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Năm 2021, gia đình chị Lô Thị Ngọc Thúy vinh dự được khen thưởng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc”. Đặc biệt, chị Thúy đã có 5 năm liền đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc cấp cơ sở; Gia đình nhiều năm đạt “Gia đình văn hóa”.

Không chỉ là người đam mê, trách nhiệm trong công việc, chị Thúy cũng tích cực tham gia các hoạt động tại cơ quan, đơn vị. Trong công tác Công đoàn, chị Thúy luôn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do đơn vị và cấp trên phát động như: Phong trào "Hai giỏi”; phong trào "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Với các hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, chị Thúy luôn là người tiên phong đồng hành cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan vận động chị em tham gia các phong trào, các công việc liên quan đến quyền lợi của người lao động như: Nghỉ mát; thăm hỏi cán bộ công đoàn viên khi ốm đau… động viên chị em phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của chị em đối với gia đình và xã hội.

Cùng đó, chị cũng tích cực tham gia các hoạt động phong trào nữ công của đơn vị như: Vận động chị em không sinh con thứ 3, trao đổi kinh nghiệm “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; cách giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Luôn lắng nghe, chia sẻ để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình
Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Lô Thị Ngọc Thúy.

Không chỉ là người phụ nữ nhiệt tình trong công việc, chị Thúy còn là người phụ nữ kiên cường, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình. Không may mắn như các gia đình khác, cô con gái nhỏ của vợ chồng chị Thúy khi mới sinh ra đã mắc phải bệnh hiểm nghèo. Chứng teo thận trái khiến bé Minh Châu phải điều trị lâu dài. Việc con gái mắc bệnh hiểm nghèo khiến chị Thúy trở thành người phụ nữ kiên cường hơn. Với chị, điều mà chị mong muốn duy nhất là con gái luôn được sống trong sự yêu thương của cả gia đình, bình an và hạnh phúc.

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị Thúy luôn sống theo phương châm “Lắng nghe và quan tâm lẫn nhau”. “Nếu có vấn đề xảy ra giữa hai vợ chồng thì việc lắng nghe ý kiến của hai phía là rất quan trọng. Từ việc lắng nghe, chia sẻ, cả hai sẽ thấu hiểu đối phương nhiều hơn và cùng nhau giải quyết các vấn đề khúc mắc, từ đó giữ sự hòa hợp trong gia đình”, chị Thúy tâm sự.

Cùng với sự nỗ lực của bản thân, chị Thúy cũng nhận được sự giúp đỡ của hai bên gia đình, đặc biệt là chồng của chị - anh Đỗ Minh Đức. Anh Đức cũng là diễn viên xiếc, làm việc cùng cơ quan với chị. Hơn ai hết, anh Đức là người thấu hiểu và chia sẻ với vợ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, anh Đức luôn giúp đỡ vợ mỗi khi có thời gian rảnh. Không nề hà những công việc nội trợ gia đình, với anh Đức, việc giúp đỡ vợ từ những việc nhỏ nhất cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình nhỏ.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động