Gia đình là điểm tựa giúp tôi vượt mọi khó khăn

Từng trải qua cuộc phẫu thuật cắt lá lách và phải điều trị thường xuyên, thế nhưng mỗi ngày chị Hoàng Thị Tam, công nhân tại Bộ phận sản xuất 5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha motor Việt Nam đều cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Theo chị Tam, một trong những động lực lớn lao giúp chị Tam yên tâm làm việc chính là từ gia đình nhỏ của mình.
Nét đẹp văn hóa nhìn từ những khu dân cư Biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước

Sinh ra và lớn lên ở miền quê xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, gắn bó với nghề nông nghiệp từ nhỏ nên hơn ai hết chị Hoàng Thị Tam là người thấm thía nỗi vất vả của công việc đồng áng. Năm 2002, nghe theo lời của người thân đang làm việc tại thành phố Hà Nội, chị Tam đã xin vào làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha motor Việt Nam và gắn bó với công ty từ thời điểm đó đến nay.

Trong công việc, chị Tam luôn được trưởng các bộ phận đánh giá cao vì sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Chia sẻ với phóng viên, chị Tam cho biết, thời gian làm việc tại công ty, chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó. Cùng đó, chị cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động do Ban Chấp hành Công đoàn công ty cũng như Công đoàn cấp trên tổ chức, là lá cờ đầu trong công tác phong trào của Bộ phận sản xuất 5.

Gia đình là điểm tựa giúp tôi vượt mọi khó khăn
Không chỉ là một công nhân nhiệt huyết, trách nhiệm, chị Hoàng Thị Tam còn là người phụ nữ khéo léo trong việc chăm lo hạnh phúc gia đình.

Đặc biệt, trong quá trình làm việc, chị Tam luôn là người ham học hỏi và thường xuyên có những sáng kiến, đóng góp làm lợi cho công ty. Cụ thể, trong những ngày mới vào làm việc, nhận thấy việc đếm chi tiết máy bằng phương pháp thủ công mất khá nhiều thời gian, trong khi đó, công ty lại có rất ít công nhân lao động, chị Tam đã đề xuất với lãnh đạo mua cân điện tử chuyên dụng để cân hàng, từ đó, rút ngắn rất nhiều thời gian sản xuất, số lượng xe máy được lắp ráp cũng ngày càng tăng dần.

Không chỉ vậy, thời gian làm việc tại xưởng, chị Tam quan sát thấy những chiếc xe kéo được lắp bánh xe mới, không được tra dầu mỡ, bảo dưỡng thường xuyên nên khi kéo rất nặng và tốn sức, nhất là khi có nhiều hàng hóa. Từ thực trạng trên, chị đã đề xuất với bộ phận chuyên môn bảo dưỡng xe 1 lần/tuần để xe đáp ứng được yêu cầu công việc. Các đề xuất của chị Tam đều được công ty thực hiện và đánh giá cao về tính thực tiễn. Được biết, trong quá trình công tác, chị Hoàng Thị Tam đã được khen thưởng là một trong những điển hình trong phong trào thi đua của xưởng 2017; đạt thành tích xuất sắc cải tiến nhà xưởng 2018; đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Kaizen 2019 và đạt thành tích xuất sắc năm 2020.

Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chị Tam vẫn vươn lên trong cuộc sống, trở thành công nhân ưu tú của công ty. Năm 2019, chị Tam bị sưng lá lách, những cơn đau thường xuyên và dồn dập khiến chị phải tiến hành phẫu thuật cắt lá lách. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng, thời điểm hiện tại, chị Tam vẫn phải chữa trị thường xuyên với chi phí vô cùng tốn kém.

“Kể từ sau khi phẫu thuật, mình phải duy trì sức khỏe bằng nhiều loại. Các loại thuốc này khá đắt, có những viên thuốc trị giá gần 200 nghìn đồng, thế nhưng để bệnh thuyên giảm thì chỉ có thể nhờ đến thuốc hỗ trợ. Thời điểm dịch bệnh, thuốc tại các hiệu thuốc tại bệnh viện và bên ngoài không có sẵn, có những hôm mình phải đợi rất lâu ở Bệnh viện Bạch Mai mới có thể mua được thuốc” - chị Tam chia sẻ.

Bản thân đau ốm, thế nhưng chị Tam luôn cố gắng vun vén, chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Do công việc của chồng không ổn định, không cố định thời gian, chị cũng thường xuyên phải làm ca, kíp nên chị đành gửi con cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Biết ông bà ở nhà vất vả chăm lo cho các cháu nên vợ chồng chị cũng cố gắng đi làm chăm chỉ để có tiền gửi về cho ông bà và dành tiền lo cuộc sống sau này.

Thấu hiểu được sự hy sinh, vất vả của vợ, chồng chị Tam là anh Nguyễn Văn Thảo ngoài thời gian đi làm ở ngoài cũng tranh thủ thời gian rảnh đỡ đần vợ trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ thấy vợ đau ốm thường xuyên, người gầy gò, ốm yếu nên anh luôn tranh phần công việc, không để cho vợ phải làm việc nặng nhọc bao giờ. “Anh luôn dành thời gian chia sẻ giúp đỡ việc nhà cùng vợ, không ngại những việc thường ngày như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Mặc dù công việc không ổn định nhưng anh vẫn vượt khó vươn lên, luôn động viên vợ cố gắng chạy chữa bệnh tật và kiếm tiền để gửi về quê cho ông bà nuôi các con”- chị Tam tâm sự.

Dù phải xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, thế nhưng hai con của vợ chồng chị Tam luôn duy trì thành tích học tập tốt để bố mẹ yên tâm công tác. Hiện tại, con trai lớn của vợ chồng chị Tam đã học lớp 5, cô con gái nhỏ học lớp 2. Hàng ngày, cứ sau bữa cơm tối, hai anh em lại tự bảo ban nhau học, không để ông bà phải nhắc nhở, bận lòng. Trong suốt 4 năm liền con trai lớn của chị đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô con gái nhỏ cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi năm 2019- 2020. “Vì hoàn cảnh nên vợ chồng mình phải xa các con. Chỉ mong rằng các con hiểu, chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà để hai vợ chồng yên tâm làm việc”- chị Tam ngậm ngùi.

Biết rằng bố mẹ hai bên ở quê sẽ vất vả hơn khi không có con bên cạnh, thế nên, vợ chồng chị Tam thường tranh thủ thời gian nghỉ lễ về động viên mọi người. Mỗi lần về quê, được nhìn thấy gia đình quây quần bên nhau, bố mẹ hai bên khỏe mạnh, các con chăm ngoan học giỏi là chị Tam quên hẳn những mệt mỏi, bệnh tật. Với chị Tam, niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc, trở về phòng trọ và nhìn thấy các con chăm ngoan, gia đình hai bên nội ngoại khỏe mạnh.

Dù gặp nhiều khó khăn, thế nhưng chị Hoàng Thị Tam vẫn luôn vượt lên mọi hoàn cảnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó và là một người phụ nữ đảm đang của gia đình. Đặc biệt, tại địa phương và nơi tạm trú, gia đình chị Tam luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, thân thiện, được hàng xóm yêu quý, bởi vậy, gia đình chị Hoàng Thị Tam đã được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh là Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh, khen thưởng.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động