Luôn là tờ báo vì người lao động

(LĐTĐ) Là cơ quan của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động, nên tôn chỉ và mục tiêu xuyên suốt của Lao động Thủ đô bên cạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô Báo Lao động Thủ đô long trọng kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Với quan điểm xuyên suốt đó, nhớ lại những năm 2000, đặc biệt là các năm từ 2005 - 2007 cùng với thị trường chứng khoán phát triển rất nóng thì quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cũng “nóng” không kém bởi sự bất bình đẳng về sở hữu cổ phần trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Luôn là tờ báo vì người lao động
Nguyên Tổng Biên tập Nguyễn Đắc Trịnh (thứ 8 từ trái sang) cùng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Vẫn biết, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đưa hệ thống doanh nghiệp thoát khỏi “bầu vú” ngân sách Nhà nước, giúp doanh nghiệp tự chủ kinh doanh để vươn ra biển lớn đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời tiếp tục đưa người lao động vào vị trí làm chủ nhà máy trong giai đoạn mới. Chủ trương đúng đắn là thế, song trong quá trình thực hiện đã nảy sinh những bất cập. Không chỉ việc định giá đất đai, giá trị doanh nghiệp thấp mà việc sở hữu cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu cũng có vấn đề. Người lao động làm trong doanh nghiệp ngoài lượng cổ phiếu được tính theo thâm niên công tác thì cũng được mua cổ phần ưu đãi với số lượng hạn chế. Dù hạn chế, nhưng đa số người lao động không có tiền đành phải bán cổ phiếu (quen gọi là bán lúa non) cho các ông chủ. Một quá trình gom cổ phiếu bắt đầu…

Cũng trong giai đoạn này, vấn đề đất đai cũng nóng không kém. Các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai ngày càng nhiều. Mỗi tuần tòa soạn nhận được khá nhiều đơn của người dân gửi đến.

Nhận thấy những bất cập đó, báo Lao động Thủ đô với tư cách là tờ báo của người lao động, nên quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban Biên tập là phải bám sát mọi diễn biến trong việc thực hiện cổ phần hóa tại các doanh nghiệp và tình trạng khiếu kiện đất đai… kịp thời báo cáo Ban Biên tập chỉ đạo triển khai tin, bài. Chính nhờ đề cập nhanh, đề cập sâu, với tần suất cao mà hàng tháng báo Lao động Thủ đô nhận được rất nhiều đơn thư của bạn đọc gửi đến phản ánh những “góc khuất” trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời, các bài phóng sự, điều tra về vấn đề đất đai cũng liên tục được đăng tải trên Lao động Thủ đô. Trong đó, có nhiều tuyến bài được chính quyền ghi nhận và kịp thời giải quyết…

Điều đáng nói, trong quá trình thực hiện các tin, bài liên quan đến chủ đề này, ngoài phản ánh những bất cập phát sinh về thực hiện quá trình cổ phần hóa, quan điểm của Ban Biên tập là báo Lao động Thủ đô phải phản ánh những tuyến bài sâu làm nổi bật vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, một giai cấp có sứ mệnh lịch sử trong quá trình giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước nhưng đang có nguy cơ từ “địa vị” làm chủ nhà máy sang làm thuê cho các “ông chủ” mới. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban Biên tập, sự vào cuộc tích cực của các ban chuyên môn và phóng viên, sau một thời gian xâm nhập thực tế, một loạt các bài phóng sự dài kỳ phản ánh những vấn đề nóng như đất đai, đời sống việc làm của người lao động đã được xuất bản. Trong số các phóng sự đó, nổi bật là loạt bài phóng sự dài 5 kỳ với tiêu đề: “Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Ai là chủ, ai làm thuê?” đã được lãnh đạo Thành phố quan tâm và bạn đọc hưởng ứng tích cực. Loạt bài phóng sự dài kỳ này cũng đã vinh dự được nhận Giải B - Giải báo chí toàn quốc lần thứ II năm 2007. Đây là thứ hạng giải cao nhất bởi năm đó không có giải A.

Cạnh đó, không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, thời kỳ này Báo còn tích cực tổ chức phong trào thể dục - thể thao nhằm tạo sân chơi cho công nhân viên chức lao động để nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện thể chất. Chính vì thế, hàng năm, vào dịp Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, giải bóng chuyền công nhân viên chức Lao động Thủ đô đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người lao động và các cấp công đoàn tham gia. Cũng trong giai đoạn này, báo Lao động Thủ đô còn thường xuyên tổ chức Ngày hội việc làm. Đây chính là một trong những “ngày hội việc làm” uy tín nhất của Thành phố, là nơi gặp gỡ cung - cầu lao động, từ đó góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn…

Trên đây chỉ là một số những hoạt động điển hình về việc thực hiện tôn chỉ, mục tiêu cốt lõi của báo Lao động Thủ đô trong chặng đường hình thành, phát triển tờ báo và cũng là sự đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, người lao động nhằm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh - giàu đẹp; vì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, vì lợi quyền chính đáng, hợp pháp của người lao động.

…Cuộc sống là một sự vận động không ngừng. Mỗi một giai đoạn có những đặc thù riêng. Trước đây, khi công nghệ làm báo còn lạc hậu, hệ thống báo chí nói chung, trong đó có Lao động Thủ đô đã gặp không ít khó khăn. Nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, bên cạnh báo giấy, báo điện tử và mạng xã hội đã làm thay đổi cục diện thông tin, do đó cách tiếp cận với bạn đọc của mỗi cơ quan truyền thông cũng phải khác. Song bất luận hoàn cảnh nào, mỗi cơ quan báo chí của đất nước cũng phải thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ mục đích của mình. Dù về nghỉ chế độ đã lâu, cá nhân tôi vẫn luôn luôn theo dõi từng bước đi của báo Lao động Thủ đô. Vui mừng nhận thấy, Báo ngày càng phát triển: Tờ báo giấy vẫn duy trì, phát triển và đến được với đông đảo bạn đọc; đặc biệt với báo điện tử đã có bước tiến mạnh mẽ, thực sự là công cụ chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, là diễn đàn của người lao động. Báo đẹp về hình thức, phong phú về nội dung, nhưng điều mừng nhất “hồn cốt” vốn làm nên thương hiệu của Lao động Thủ đô suốt ba thập kỷ qua không thay đổi, đó là phản ánh đậm nét hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động; phản ánh sinh động mọi góc cạnh của đời sống người lao động…

Nguyễn Đắc Trịnh (Nguyên Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động