Lực lượng vũ trang Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 16/10, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội (19/10/1946-19/10/2021).
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Cùng người dân vượt qua khó khăn Đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Thiết thực hội thi tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 điểm cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Bùi Duy Nhâm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, LLVT Thủ đô Hà Nội, một bộ phận quan trọng của LLVT nhân dân Việt Nam, trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nên những chiến công vang dội, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước.

Lực lượng vũ trang Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trước và trong Cách mạng tháng Tám, các đội tiền thân của LLVT Thủ đô đã xung kích đi đầu, làm nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân Hà Nội trong phong trào đấu tranh cách mạng, kiên quyết, chủ động, kịp thời chớp thời cơ vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, góp phần quyết định vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

LLVT Thủ đô với sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân đã mưu trí, ngoan cường, đấu tranh đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng ngay từ ngày đầu lập Nước.

Với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, LLVT Thủ đô đã nổ súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu trong suốt 60 ngày đêm, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ; kiên trì trụ vững, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, dựa vào dân để chiến đấu và lập nên bao chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Thủ đô Hà Nội vừa tích cực tham gia sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng thời dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng không - Không quân đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô 12 ngày đêm lịch sử, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” - một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

Khi đất nước thống nhất, cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Thủ đô đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, tăng cường chi viện cho mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần bảo vệ, xây dựng, kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

Lực lượng vũ trang Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT Thủ đô Hà Nội luôn phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

LLVT Thủ đô đã nâng cao hiệu quả công giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; coi trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

LLVT Thủ đô cũng chủ động phòng, chống có hiệu quả “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thủ đô đã vinh dự được 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Quân công, 5 Huân chương Chiến công, 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao phó

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ, cán bộ chiến sĩ LLVT Thủ đô trong suốt 75 năm qua. Đại tướng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, LLVT Thủ đô Hà Nội cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung.

Một là, LLVT Thủ đô tiếp tục quán triệt, vận dụng nhuần nhuyễn bài học của ông cha ta, “dựng nước đi đối với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy” và đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, nhất là các quan điểm cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược như “Chiến lược Quốc phòng”, “Chiến lược quân sự”, nội dung, quy định trong Luật Quốc phòng.

Lực lượng vũ trang Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao bức trướng Truyền thống cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Hai là, LLVT Thủ đô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhận thức sâu sắc giá trị truyền thống văn hiến, anh hùng, vị thế, tầm vóc trí tuệ của Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, và giao dịch quốc tế, địa bàn trọng yếu chiến lược về quốc phòng, luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh Người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, LLVT Thủ đô chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Phối hợp, tham gia có hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, sự cố môi trường, nhất là trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách xã hội, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, LLVT Thủ đô nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, tập trung xây dựng LLVT Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; tổ chức lực lượng thường trực tinh, gọn, cơ động, nền nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu, có quân số hợp lý, chất lượng ngày càng cao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện bộ đội sát với thực tế và các phương án tác chiến, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị hiện có và công nghệ hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ chính trị và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm là, LLVT Thủ đô tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sáu là, LLVT Thủ đô đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

LLVT Thủ đô thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; kịp thời khắc phục những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, địa bàn an toàn; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả.

LLVT Thủ đô tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hình ảnh Người chiến sĩ Thủ đô thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, tính kỷ luật cao, mẫu mực về lễ tiết tác phong quân nhân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho LLVT Thủ đô. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao bức trướng “Phát huy truyền thống Anh hùng, Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” chính quy -tinh nhuệ - nòng cốt - hiện đại của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tặng LLVT Thủ đô.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động